BNEWS Các nguồn tin cho hay sản lượng dầu trung bình của Nga đã giảm hơn 6% xuống 10,32 triệu thùng/ngày trong thời gian từ 1-11/4, so với mức 11,01 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2022.
Khép phiên này, giá dầu Brent biển Bắc tăng 6,16 USD/thùng (6,3%) lên 104,64 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 6,31 USD/thùng (6,7%) lên 100,60 USD/thùng. Trong phiên 11/4, giá hai loại dầu chủ chốt này đều giảm khoảng 4%.
Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã được xếp vào khu vực có rủi ro thấp sau 14 ngày không báo cáo số ca mắc COVID-19 mới. Trong khi đó, OPEC cảnh báo tổ chức này sẽ không thể thay thế nguồn dầu và các chất lỏng khác bị thiếu hụt từ Nga, lên tới 7 triệu thùng/ngày, trong trường hợp có các lệnh trừng phạt hoặc các hành động điều chỉnh sản lượng tự nguyện. Ngày 11/4, hai nguồn thạo tin cho biết sản lượng dầu và khí đốt ngưng tụ của Nga đã giảm xuống dưới 10 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2020, do các lệnh trừng phạt và hạn chế logistics làm cản trở hoạt động động giao dịch. Các nguồn tin cho hay sản lượng dầu trung bình của Nga đã giảm hơn 6% xuống 10,32 triệu thùng/ngày trong thời gian từ 1-11/4, so với mức 11,01 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2022. Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa áp lệnh cấm vận lên dầu Nga, tuy nhiên một số ngoại trưởng cho biết lựa chọn này đã được đưa ra thảo luận. Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của công ty dịch vụ tài chính OANDA (Mỹ) cho hay thị trường dầu vẫn dễ bị tổn thương bởi một cú sốc lớn nếu lĩnh vực năng lượng Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt. Trong ngày 12/4, OPEC đã hạ dự báo sản lượng chất lỏng của Nga xuống khoảng 530.000 thùng/ngày cho năm 2022, song cũng cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới, do tác động của căng thẳng Nga-Ukraine, giá dầu thô tăng cao và sự bùng phát dịch COVID-19 tại Trung Quốc. Các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang có kế hoạch giải phóng 240 triệu thùng trong vòng sáu tháng tới kể từ tháng 5/2022 trong nỗ lực hạ nhiệt thị trường. Mặc dù động thái này sẽ giúp làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngay lập tức, song các nhà phân tích cho rằng điều này sẽ không giải quyết được tình trạng thiếu hụt mang tính cơ cấu và các kho dự trữ sẽ cần được bổ sung. Một cuộc thăm dò sơ bộ của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ có khả năng đã tăng 1,4 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 8/4 sau khi giảm trong ba tuần liên tiếp./.Tin liên quan
Thuế lợi nhuận đột biến có hạn chế được đà tăng giá dầu?
Một cách để làm kiềm chế đà tăng giá dầu là ban hành thuế lợi nhuận đột biến đối với Big Oil - gồm các tập đoàn năng lượng hàng đầu nước Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáPetrolimex lý giải về việc điều tiết lượng bán dầu điêzen với khách hàng
Nhiều khách hàng đã phản ánh với phóng viên TTXVN khi tới cửa hàng nhiên liệu thuộc hệ thống của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) mua dầu điêzen nhưng bị hạn chế lượng mua.
-
Hàng hoáĐòn siết quy định mới bảo vệ thương hiệu dầu ôliu Italy
Italy ban hành quy định ghi nhãn mới đối với dầu ôliu, chỉ cho phép sản phẩm đạt chuẩn sử dụng nhãn "Extra Virgin", nhằm bảo vệ người tiêu dùng và thương hiệu "Made in Italy".
-
Hàng hoáCăng thẳng Biển Đen đẩy giá lúa mỳ tăng vọt, gạo châu Á chạm đỉnh 10 tháng
Thời tiết cực đoan tại châu Á, căng thẳng ở Biển Đen và biến động thương mại toàn cầu đẩy giá gạo, lúa mỳ, cà phê tăng giảm trái chiều, trong khi Việt Nam hưởng lợi từ nguồn cung dồi dào.
-
Hàng hoáTuần giao dịch khởi sắc của thị trường dầu
Tính chung cả tuần, giá dầu vẫn ghi nhận mức tăng rất mạnh khi cuộc xung đột Mỹ-Iran và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen đe dọa ‘thắt chặt” các tuyến hàng hải huyết mạch.
-
Hàng hoáBộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh bán lẻ xăng dầu
Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, giám sát nguồn cung dầu DO, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm nhẹ sau những diễn biến căng thẳng ở Trung Đông
Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên 24/7 nhưng vẫn đang hướng tới một tuần tăng mạnh do lo ngại nguồn cung dầu mỏ có thể bị gián đoạn khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
-
Hàng hoáCần Thơ đặt mục tiêu phát triển 1.400 sản phẩm OCOP
Đến năm 2030, thành phố phấn đấu duy trì và phát triển 1.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; trong đó có ít nhất 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.
-
Hàng hoáPhát hiện nhà máy sản xuất số lượng lớn giày giả mạo nhãn hiệu Nike
Đây là vụ việc vi phạm quy mô lớn, tính chất phức tạp và có yếu tố xuyên biên giới về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện trong những năm gần đây.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng mạnh sau các cuộc tấn công của Houthi
Phiên 23/7, giá dầu thô tăng vọt lên trên 100 USD/thùng, đánh dấu lần đầu tiên chạm mốc này kể từ tháng 5, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.











