Giá dầu thô thế giới giảm, giá vàng tăng

11:12' - 21/04/2021
BNEWS Giá dầu thô kỳ hạn giảm trong phiên giao dịch 20/4 do lo ngại rằng Ấn Độ, nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, có thể áp đặt các lệnh phong tỏa.

Giá dầu thô kỳ hạn giảm trong phiên giao dịch 20/4 do lo ngại rằng Ấn Độ, nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, có thể áp đặt các lệnh phong tỏa khi các ca lây nhiễm và tử vong vì COVID-19 ở nước này gia tăng kỷ lục.

Giá dầu Brent giảm 48 xu Mỹ (0,7%) xuống 66,57 USD/thùng, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 94 xu Mỹ (1,5%) xuống 62,44 USD/thùng.

Jim Ritterbusch, Chủ tịch của Ritterbusch and Associates ở Galena, Illinois, cho biết đại dịch COVID-19 có thể làm giảm nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay.

Trong khi đó, giá vàng tăng trong phiên giao dịch 21/4, xấp xỉ mức cao nhất trong bảy tuần vào đầu tuần này, do việc giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm đã làm tăng nhu cầu mua vàng để bảo toàn tài sản.

Giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.779,85 USD/ounce vào lúc 9 giờ 05 sáng (giờ Việt Nam) sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 25/2 là 1.789,77 USD/ounce vào ngày19/4. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 0,2% lên 1.781,60 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD giảm 0,1% so với các đồng tiền chủ chốt sau khi chạm mức thấp nhất gần bảy tuần, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1,6%.

Những người tham gia thị trường hiện đang chờ đợi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) diễn ra vào ngày 22/4 để có thêm thông tin về các kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế của khối này và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra trong tuần tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục