Giá dầu tiếp tục tăng trước hy vọng nhu cầu của Trung Quốc có thể bắt đầu phục hồi

17:07' - 12/02/2020
BNEWS Trong phiên 12/2, giá dầu Brent tăng 1,12 USD, lên 55,13 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 74 xu Mỹ, lên 50,68 USD/thùng, nhờ hy vọng về sự phục hồi nhu cầu của Trung Quốc.
Giá dầu tiếp tục tăng trước hy vọng nhu cầu của Trung Quốc có thể bắt đầu phục hồi. Ảnh: AFP/TTXVN
Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên 12/2, khi Trung Quốc công bố số ca nhiễm mới virus Corona trong một ngày ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng Một, mang đến hy vọng cho các nhà đầu tư rằng nhu cầu nhiên liệu của nước tiêu thụ lớn thứ hai thế giới này có thể bắt đầu phục hồi.

Giá dầu Brent tăng 1,12 USD, hay 2,1%, lên 55,13 USD/thùng vào lúc 14 giờ 48 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 74 xu Mỹ, hay 1,5%, lên 50,68 USD/thùng.

Theo số liệu đến ngày 11/2, tốc độ gia tăng số ca nhiễm mới virus Corona tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30/1. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế vẫn thận trọng trong việc dự báo khi nào dịch đạt đỉnh điểm.

Các lệnh cấm đến và đi từ Trung Quốc cũng như việc cách ly đã làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Hai nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc đã giảm công suất khoảng 940.000 thùng/ngày, do mức tiêu thụ giảm, tương đương khoảng 7% tổng công suất.

Những lo ngại về nhu cầu do dịch đã khiến giá dầu Brent và WTI giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng trong phiên 10/2. Cả hai loại dầu này đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh hồi tháng Một.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ngày 11/2 đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay 310.000 thùng/ngày, do dịch bệnh khiến mức tiêu thụ dầu tại Trung Quốc giảm.

Về phía nguồn cung, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất đồng minh, trong đó có Nga, được gọi là OPEC+, tuần trước đã đề nghị cắt giảm thêm 600.000 thùng/ngày để ngăn chặn đà giảm của giá dầu.

Tuy nhiên, Nga vẫn do dự trong việc cam kết cắt giảm thêm, trong khi Saudi Arabia muốn các nước sản xuất lớn trên toàn cầu nhanh chóng nhất trí cắt giảm nguồn cung.

Số liệu của Viện Xăng dầu Mỹ cho thấy, dự trữ dầu thô của nước này tăng 6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 7/2, lên 438,9 triệu thùng, trong khi giới phân tích dự báo tăng 3 triệu thùng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục