Giá điện tăng cao, Thụy Điển chi hơn 660 triệu USD hỗ trợ cho 1,8 triệu gia đình

07:03' - 13/01/2022
BNEWS Ngày 12/1, Bộ trưởng Tài chính Mikael Damberg cho biết Thụy Điển sẽ dành khoản ngân sách 6 tỷ kronor (661 triệu USD) để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng nặng do giá điện tăng cao thời gian gần đây.

Chính sách hỗ trợ sẽ được Chính phủ Thụy Điển áp dụng trong vòng 3 tháng, từ tháng 12/2021, với mức hỗ trợ mỗi tháng tối đa là 2.000 kronor (khoảng 220 USD) cho mỗi hộ gia đình. Ước tính, khoảng 1,8 triệu gia đình được nhận hỗ trợ này.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Damberg nhấn mạnh: "Đây là chính sách đặc biệt được áp dụng trong tình huống đặc biệt”.
Giá điện ở Thụy Điển, nhất là ở khu vực miền Nam, đã tăng vọt trong những tháng gần đây. Nguyên nhân chính được cho là do thời tiết, gió ít đi và mực nước trong các hồ thủy điện thấp hơn bình thường. Trong khi đó, sản lượng điện của Thụy Điển chủ yếu là từ các nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân và các trạm điện gió.

Ngoài ra, giá khí đốt và giá điện đang có xu hướng tăng lên ở châu Âu vào mùa Đông cũng ảnh hưởng đến giá điện ở Thụy Điển./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục