BNEWS Giá dừa khô nguyên liệu tại tỉnh Vĩnh Long tiếp tục lao dốc, hiện chỉ còn khoảng 25.000 đồng/chục (12 quả), mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, khiến các hộ trồng dừa thất thu lớn.
Ghi nhận tại các vùng chuyên canh dừa, từ sau Tết Nguyên đán 2026 đến nay, giá dừa liên tục giảm. Nếu như trong năm 2025, giá dừa từng đạt đỉnh khoảng 220.000-240.000 đồng/chục thì đến cuối tháng 3/2026 chỉ còn khoảng 35.000 đồng/chục và hiện nay tiếp tục giảm xuống khoảng 25.000 đồng/chục, mất gần 90% thu nhập cho nhà vườn so với thời điểm cao nhất.
Ông Trương Văn Nghiệp, xã Tam Ngãi có 3 công dừa, cho biết với mức giá hiện nay, thu nhập từ bán dừa không đủ bù chi phí phân bón, nhân công thu hoạch và chăm sóc vườn. Để giảm bớt thiệt hại, nhiều hộ buộc phải bán dừa tươi với giá khoảng 60.000-70.000 đồng/chục để cắt lỗ.
Theo ông Nghiệp, việc bán dừa tươi giúp người trồng có nguồn thu cao hơn trước mắt, nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Thông thường, từ khi dừa đạt độ thu hoạch tươi đến khi trở thành dừa khô nguyên liệu cần thêm khoảng 4-5 tháng để trái tiếp tục tích lũy cơm dừa và dầu. Tuy nhiên ông Nghiệp và nhiều nhà vườn đang lo ngại nếu kéo dài tình trạng thu hoạch sớm, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, nhất là năng suất và chất lượng dừa khô nguyên liệu trong các vụ tiếp theo. Ông Lâm Văn Lĩnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trước mắt ngành chuyên môn chưa có cơ sở đánh giá việc nhiều nhà vườn thu hoạch dừa trái tươi liên tục sẽ ảnh hưởng đến năng suất hay chất lượng vườn dừa trong thời gian dài.Theo ông Lĩnh, ở giai đoạn đầu, việc thu hoạch sớm giúp giảm tải số lượng trái trên cây nên chưa ghi nhận tác động bất lợi đáng kể. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và tình hình sản xuất để đánh giá đầy đủ hơn nếu tình trạng này kéo dài.
Trong khi nhiều hộ trồng dừa phải bán cho thương lái với giá chỉ 25.000 đồng/chục, các hộ trồng dừa hữu cơ liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Vạn Hưng vẫn được thu mua với mức giá cao gấp đôi giá thị trường. Tuy nhiên, việc giữ giá thu mua trong bối cảnh thị trường lao dốc cũng khiến hợp tác xã chịu nhiều áp lực về chi phí và đầu ra.Ông Ngô Hữu Sự, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Vạn Hưng, xã Bình Phú, cho biết hiện hợp tác xã tiêu thụ khoảng 1.000-1.200 tấn dừa mỗi tháng. Để hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất hữu cơ, hợp tác xã vẫn duy trì thu mua dừa với giá 50.000 đồng/chục tại vườn, khoảng 60.000 đồng/chục nếu nông dân tự vận chuyển ra đường giao thông lớn. Tính cả chi phí vận chuyển, mỗi chục dừa đưa về kho của hợp tác xã có giá khoảng 63.000 đồng.
Dù vẫn duy trì được hoạt động thu mua, nhưng giá dừa giảm sâu gây cho hợp tác xã gặp nhiều khó khăn. Theo ông Sự, trước đây khi giá dừa ở mức cao, phụ phẩm như vỏ dừa bán được từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/thiên (1.200 vỏ trái dừa ). Hiện nay, vỏ dừa gần như không có đầu ra, hợp tác xã phải thuê phương tiện vận chuyển đi xử lý, làm tăng thêm chi phí sản xuất, trong khi giá nhân công thu hoạch, vận chuyển và các khoản chi phí khác hầu như không giảm. Hiện Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Vạn Hưng đã liên kết sản xuất dừa hữu cơ trên diện tích 1.226 ha, với 1.996 hộ dân đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Ngoài bao tiêu sản phẩm, hợp tác xã còn hỗ trợ mỗi năm 1 triệu đồng/hộ tham gia liên kết và tập huấn kỹ thuật sản xuất hữu cơ. Theo ngành nông nghiệp, giá dừa giảm sâu chủ yếu do thị trường xuất khẩu các sản phẩm từ dừa hạn chế sản lượng , doanh nghiệp và thương lái thu hẹp sản lượng thu mua so với giai đoạn giá cao. Vĩnh Long hiện có hơn 122.800 ha dừa, chiếm khoảng 61% diện tích dừa cả nước; trong đó hơn 114.000 ha đang cho trái, sản lượng năm 2025 ước đạt trên 1,3 triệu tấn.Trong bối cảnh giá xuống thấp kéo dài, ngành khuyến cáo nông dân tiếp tục chăm sóc vườn dừa theo quy trình kỹ thuật, hạn chế tâm lý cắt giảm đầu tư để bảo đảm năng suất, chất lượng khi thị trường phục hồi.
Tin liên quan
Hàn Quốc giảm giá mạnh để kích cầu tiêu dùng
Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn phối hợp với 10 doanh nghiệp thực phẩm lớn tổ chức chương trình khuyến mại tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các nền tảng thương mại điện tử trên toàn quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngBitcoin chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2026
Bitcoin đã vượt mốc 85.000 USD/BTC vào ngày 21/9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2026, khi đồng tiền kỹ thuật số này tiếp tục đà tăng mạnh trong vài ngày qua.
-
Thị trườngLàn gió mới tại các chợ Vĩnh Long: Từ nét truyền thống đến AI, QR
Tỉnh Vĩnh Long đang từng bước hoàn thiện hạ tầng thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số tại các chợ truyền thống.
-
Thị trườngVĩnh Long chuyển tư duy chăn nuôi từ sản xuất sang làm kinh tế
Ngành chăn nuôi tỉnh Vĩnh Long đang từng bước chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống sang ứng dụng công nghệ, an toàn sinh học và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện từng vùng.
-
Thị trườngTừ mã QR đến loa báo tiền, chợ quê Vĩnh Long đổi cách giao dịch
Ngày 19/9, tại chợ Cầu Xây, xã Song Lộc (tỉnh Vĩnh Long), UBND xã cùng các đơn vị liên quan ra quân thực hiện mô hình "Chợ 4.0" với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.
-
Thị trườngGiá dầu thế giới hạ nhiệt phiên cuối tuần
Kết thúc phiên 18/9, giá dầu Brent giao tháng 10/2026 giảm 95 xu Mỹ, tương đương 0,93%, xuống 104,87 USD/thùng.
-
Thị trườngCổ phiếu ngành vàng châu Á khởi sắc khi giá vàng phục hồi từ đáy gần 6 tuần
Cổ phiếu của các doanh nghiệp khai thác vàng tại châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch 18/9, nối tiếp đà phục hồi của giá vàng từ mức "đáy" gần 6 tuần.
-
Thị trườngCần Thơ đẩy nhanh chuẩn bị Festival Lúa gạo 2026
Chiều 18/9, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.
-
Thị trườngHàng Việt mở rộng thị trường tại Thái Lan
Đây là năm thứ 8 “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan” được tổ chức tại thủ đô Bangkok.
-
Thị trườngViệt Nam tham dự triển lãm thực phẩm mùa thu lần thứ 35 tại Nga
Hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Hội chợ triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế Moskva 2026 (WorldFood Moscow 2026), khai mạc ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Crocus Expo, Moskva.












