Giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi ở mức 425-430 USD/tấn

21:08' - 29/10/2022
BNEWS Giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi ở mức 425-430 USD/tấn so với tuần trước đó. Một thương lái tại TP.HCM cho biết người nông dân đang có lãi với mức giá bán hiện tại.

Giá gạo của nước xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ đã tăng trong tuần này do đồng rupee tăng và lo ngại về nguồn cung, trong khi đó Bangladesh tiếp tục hứng chịu một trận lốc xoáy phá hủy mùa màng tại thời điểm nước này đang phải vật lộn để kiềm chế giá gạo trong nước tăng.

 

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 375- 384 USD/tấn, tăng so với mức 374-382 USD/tấn trong tuần trước.

Một nhà xuất khẩu tại Kakinada ở bang Andhra Pradesh, miền nam của Ấn Độ, cho biết sản lượng vụ mùa của Ấn Độ sẽ thấp hơn so với kỳ vọng trước đó vì mưa nhiều làm hư hại lúa ở các bang phía bắc và đông bắc.

Lượng mưa lớn đã làm hỏng cây lúa ngay trước khi thu hoạch ở các bang sản xuất chính như Uttar Pradesh, Tây Bengal và Andhra Pradesh hồi đầu tháng này.

Trong khi đó, nước láng giềng Bangladesh đang phải vật lộn với hậu quả của cơn bão Sitrang đổ bộ ngày 24/10.

Theo ước tính sơ bộ của Bộ Nông nghiệp, cơn bão đã phá hủy 6.000 ha diện tích trồng lúa, và có khả năng là một đòn giáng mạnh vào đất nước, vốn đang cố gắng hạ giá trong nước sau khi trận lũ lụt hồi đầu năm đã phá hủy 254.000 tấn lúa gạo.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi ở mức 425-430 USD/tấn so với tuần trước đó. Một thương lái tại TP.HCM cho biết người nông dân đang có lãi với mức giá bán hiện tại, và điều này sẽ khuyến khích họ đầu tư nhiều hơn vào vụ Đông-Xuân sắp tới, vụ lớn nhất trong năm.

Ngày 26/10, chính phủ  dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian từ tháng 1-10/2022 đạt 6,07 triệu tấn, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu tháng 10/2022 được dự báo ở mức 700.000 tấn.

Dữ liệu vận chuyển sơ bộ cho thấy trong thời gian từ ngày 1-28/10, khoảng 387.050 tấn gạo đã được xuất cảng Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó phần lớn xuất đến Philippines, châu Phi, Cuba và Bangladesh.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng không đổi ở mức 405 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết nhu cầu không đổi và không có giao dịch lớn nào trên thị trường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục