Gia hạn thời gian trả nợ, doanh nghiệp có thêm bước đệm phục hồi
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tăng trưởng tín dụng từ đầu năm tới nay khá thấp so với các năm gần đây. Nguyên nhân được cho là nhu cầu vốn tín dụng và sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn ở mức thấp, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoặc ngừng hoạt động...
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn ra nền kinh tế, từ cuối năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 cho các tổ chức tín dụng và thông báo công khai nguyên tắc xác định để tổ chức tín dụng chủ động thực hiện tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, kết quả thu được dường như chưa đáp ứng kỳ vọng.
Xuất phát từ điều này, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư 02/2022/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2024.
Chính sách này nhận được sự tán thành và ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp, đáp ứng ngay nguyện vọng và những đề xuất nóng bỏng từ phía nhiều hiệp hội và các ngân hàng thương mại. Với 6 tháng tiếp tục được giãn, hoãn thời hạn trả nợ vay ngân hàng, các doanh nghiệp sẽ có thêm bước đệm để phục hồi, "bồi dưỡng" và củng cố thêm nội lực, tiếp tục duy trì hoạt động và có điều kiện tích lũy hoàn trả nợ vay. Thể hiện quan điểm đồng tình, ông Đỗ Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách VietinBank cho hay, việc kéo dài Thông tư 02 là cần thiết trong bối cảnh rất nhiều khách hàng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn 2024 – 2025.Người đi vay có thêm thời gian để thực hiện các nghĩa vụ nợ trong khi chờ nền kinh tế phục hồi hoàn toàn vào thời điểm thích hợp. Với việc gia hạn Thông tư 02, cũng có thể giúp giảm áp lực xử lý nợ xấu cho phía ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho phía các doanh nghiệp cho dù chỉ kéo dài thêm 6 tháng.
Ông Trần Bảo Toàn, lãnh đạo chuỗi doanh nghiệp Hảo An Phát, Phú An Phát và Bảo An Phát cho hay, áp lực lãi suất và trả nợ ngân hàng luôn là mối lo đè chặt trên vai doanh nghiệp.Hậu quả của dịch COVID-19 làm "tê liệt" nền kinh tế vẫn là những thách thức, khó khăn chưa được giải quyết đối với hầu hết doanh nghiệp, nay tiếp tục là những tác động tiêu cực từ tình hình kinh tế toàn cầu đối với thị trường tiêu thụ khiến cho doanh nghiệp đau đầu đối diện với tình cảnh tồn kho thép, nợ đọng do khách hàng của chính mình cũng khó khăn tài chính.
Hiện nay doanh nghiệp đang xoay xở, tìm kiếm nhiều nguồn lực tài chính, kể cả từ các quỹ tín dụng đầu tư, nhưng đi vay để trả nợ là điều bần cùng bất đắc dĩ. Do đó, việc giãn, hoãn thời hạn trả nợ vay mà Ngân hàng Nhà nước mới công bố chắc chắn sẽ rất hữu ích giúp doanh nghiệp có thêm thời gian tìm kiếm đơn hàng, mang lại doanh thu về cho công ty và có thêm tài chính để trang trải các khoản nợ. Hiện tại trong công việc kinh doanh, tình hình cũng khá phức tạp, theo ông Toàn, doanh nghiệp chưa dám có quyết định lớn nào mà từng bước triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh rất thận trọng. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ có khoản vay để kinh doanh thật tốt, phù hợp với điều kiện hiện tại của doanh nghiệp bởi nhiều nguồn vốn tín dụng hiện tại đang được mời chào cấp vốn lại đều dành cho những dự án mới; trong khi, doanh nghiệp đang cần nguồn tín dụng để bù đắp thêm vốn kinh doanh và quay vòng vốn. Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành là một trong những doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu, vẫn đều đặn phải trả khoản lãi 10 tỷ đồng một tháng. Hiện tại, cũng đang gặp cảnh hàng tồn kho, chất đống, không bán được, 50% dây chuyền phải dừng sản xuất vì thiếu đơn hàng; sản xuất cầm chừng chỉ để giữ chân người lao động. Nay theo quyết định mới, được giãn, hoãn thời hạn trả nợ sẽ là thông tin rất tốt giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhôm Đô Thành, doanh thu cũng như sản lượng của Nhôm Đô Thành đang giảm 40% nên ảnh hưởng lớn đến dòng tiền và nguồn lưu động vốn cho doanh nghiệp. Hiện nay, công ty đang phải vay với mức lãi suất cao hơn 1% so với trước. Doanh nghiệp mong muốn sớm được giảm lãi suất, giảm bớt chi phí tài chính và cũng như như nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khác, việc tiếp cận vốn vay cũng không dễ dàng khi thiếu tài sản đảm bảo. Hiện đã có một số ngân hàng đưa ra các gói vay ưu đãi, cho vay tín chấp nhưng chưa nhiều, chủ yếu dành cho các doanh nghiệp lớn có uy tín.Do đó, Nhôm Đô Thành cũng như nhiều doanh nghiệp khác đang rất trông đợi Thông tư 02 sớm được triển khai, phát huy hiệu quả trên thực tiễn và đem lại lợi ích trực tiếp, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp./.
Tin liên quan
-
Tài chính
Đề xuất sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân vào tháng 10 năm sau
16:10' - 15/05/2024
Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ sửa đổi vào năm 2025 theo đúng lộ trình đã báo cáo Chính phủ và được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
-
Tài chính
Đề xuất gia hạn khoảng 84.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2024
17:06' - 14/05/2024
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.
-
Tài chính
Quản lý tuân thủ thuế đảm bảo thu ngân sách nhà nước
12:13' - 13/05/2024
Bên cạnh những cơ hội lớn do nền kinh tế số mang đến thì cũng đặt ra những vấn đề mới cho quản lý thuế, trong đó vấn đề quản lý tuân thủ thuế đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Siemens chi hơn 1 tỷ euro thâu tóm công nghệ đường sắt Italy
08:53'
Tập đoàn công nghệ Siemens (Đức) ngày 14/5 thông báo thực hiện thương vụ thâu tóm trị giá hơn một tỷ euro đối với Mermec, nhà cung cấp công nghệ đường sắt hàng đầu của Italy.
-
Doanh nghiệp
Tự chủ năng lượng tại chỗ: Lời giải từ mái nhà của người dân Đất Mũi
21:09' - 14/05/2026
Phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026 - 2030, hàng năm tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu có khoảng 10% các cơ quan công sở, hộ dân lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
-
Doanh nghiệp
Tháo gỡ vướng mắc các nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất
19:43' - 14/05/2026
Ngày 14/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I và Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất III.
-
Doanh nghiệp
Đề xuất phân bổ các khoản chi phí hợp lý chưa được tính đủ vào giá bán lẻ điện
19:16' - 14/05/2026
Dự thảo sửa đổi theo hướng quy định rõ nguyên tắc giá bán lẻ điện cần được phản ánh và điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của thông số đầu vào, bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp châu Âu hiến kế phát triển nhà cao tầng tại siêu đô thị Việt Nam
18:32' - 14/05/2026
Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam cho thấy sự phát triển bền vững và tạo cơ hội cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua thúc đẩy thực thi hàng loạt chính sách gần đây.
-
Doanh nghiệp
Bộ Công Thương triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện
17:37' - 14/05/2026
Một trong những trọng tâm của Kế hoạch là thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ tại cơ quan công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình.
-
Doanh nghiệp
EVNNPC tôn vinh lao động tiêu biểu, lan tỏa đổi mới sáng tạo
16:29' - 14/05/2026
EVNNPC vừa tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong toàn Tổng công ty.
-
Doanh nghiệp
Đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi tại Lâm Đồng
13:50' - 14/05/2026
Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đang đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện tại tỉnh Lâm Đồng với tổng công suất gần 270 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệp
Từ 20/5, Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10
13:18' - 14/05/2026
Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) sẽ dừng bán xăng khoáng RON95 để chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 trong toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex kể từ ngày 20/5 tới đây.

Hoạt động tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát