BNEWS Đèo An Khê thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên mặc dù vừa mới hoàn thành, nhưng khi chưa bàn giao cho địa phương quản lý thì đã bị hư hỏng mặt đường.
Nhiều đoạn bị bong tróc, sóng lượn, gây nguy hiểm cho người dân.
Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) – chủ đầu tư dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty cổ phần Bắc Trung Nam (đơn vị thi công) sửa chữa triệt để trong tháng 1/2026, nhưng đến nay, nhiều vị trí hư hỏng nghiêm trọng trên đèo An Khê (Quốc lộ 19, qua địa bàn tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được nhà thầu khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán.Theo ghi nhận, tại cung đường đèo An Khê, nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, ổ voi, bong tróc bê tông nhựa; nhiều đoạn lún võng, gờ cao, tạo sóng trên mặt đường. Hệ thống rãnh thoát nước, hộ lan, cọc tiêu tại một số vị trí cũng bị hư hỏng cục bộ, chưa được sửa chữa.
Theo nhiều lái xe hàng ngày đi qua tuyến đường này, chỉ ngay sau khi hoàn thành vài tuần, đoạn đường đèo An Khê đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, toàn tuyến chỉ có đoạn đường đèo An Khê mới có hiện tượng bong tróc và lún mặt đường tạo sóng. Anh Võ Văn Hòa (35 tuổi) tài xế tuyến xe khách Quảng Ngãi – Đăk Lăk cho biết, nhiều đoạn trên tuyến vẫn hư hỏng nặng, ổ gà, ổ voi dày đặc khiến việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. “Ban đêm chạy xe qua những đoạn đường bị hư, dễ sụp ổ gà, phanh không kịp là có thể xảy ra va chạm giao thông”, anh Hòa bức xúc.Cùng chung với lo lắng của anh Hòa, anh Trần Nhật Anh (40 tuổi), tài xế chạy tuyến KBang – Quy Nhơn cho biết, tình trạng hư hỏng mặt đường đèo An Khê xuất hiện từ sau các đợt mưa bão nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Trong khi đó, tuyến đèo có nhiều khúc cua hẹp, cua cùi chỏ, khi gặp ổ gà, phương tiện buộc phải lách tránh rất dễ lấn làn, va chạm xe ngược chiều. Đặc biệt, xe tải nặng lên dốc, xuống đèo dễ mất trớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho các phương tiện phía sau.
Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) – chủ đầu tư dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên đã có văn bản yêu cầu nhà thầu Bắc Trung Nam khẩn trương xử lý các khiếm khuyết hiện trường, phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao gói thầu; trong đó, yêu cầu nhà thầu phải sửa chữa triệt để và hoàn thành toàn bộ trong tháng 1/2026. Tuy nhiên, đến nay khi tháng 1 đã kết thúc, công tác sửa chữa vẫn chưa được triển khai trên thực địa. Lý giải nguyên nhân chậm chễ khắc phục, đại diện đơn vị thi công cho biết, đơn vị đang gặp khó khăn trong việc huy động bê tông nhựa do phụ thuộc vào các trạm trộn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hiện trong khu vực xung quanh các điểm hư hỏng, chỉ có 4 trạm trộn bê tông nhựa và các trạm này không trộn bê tông do điều kiện thời tiết. Do đó, đơn vị không thể có vật liệu để khắc phục sửa chữa các hư hỏng. Nhà thầu cũng lý giải nguyên nhân mặt đường nhanh xuống cấp do tuyến đường chỉ cho xe có tải trọng 30 tấn, nhưng thực tế nhiều phương tiện vượt tải trọng. Tuy nhiên, để phục vụ người dân đi lạ thuận tiện trong dịp Tết, dự kiến trong tuần tới đơn vị sẽ sửa chữa và cố gắng hoàn trả mặt đường êm thuận trước Tết âm lịch. Trước thực trạng trên, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) – chủ đầu tư dự án đã có văn bản yêu cầu nhà thầu Bắc Trung Nam khẩn trương xử lý các khiếm khuyết hiện trường, phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao gói thầu; trong đó, yêu cầu nhà thầu phải sửa chữa triệt để và hoàn thành toàn bộ trong tháng 1/2026. Tuy nhiên, đến nay khi tháng 1 đã kết thúc, công tác sửa chữa vẫn chưa được triển khai trên thực địa. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần có công văn yêu cầu đề nghị đơn vị thi công sớm sửa chữa để hoàn thành công tác bàn giao và tạo sự an toàn cho người tham gia trên tuyến đường này, nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp tới. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khê, ông Đỗ Đình Tuấn cho biết, trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của mưa bão, một số vị trí trên tuyến Quốc lộ 19 đi qua địa bàn xã Bình Khê đã có hiện tượng hư hỏng, bong tróc. UBND đã chủ động liên hệ với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2 và Sở Xây dựng cũng như nhà thầu thi công để sớm khắc phục những hư hỏng trên tuyến quốc lộ này. Dự kiến trong tuần tới, trước khi bàn giao công trình đi vào vận hành, khai thác sẽ tiến hành sửa chữa.Sở Xây dựng cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu đơn vị thi công kịp thời sửa chữa, khắc phục các bất cập gây mất an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý các vị trí mặt đường hư hỏng cục bộ, ổ gà, bong bật, đặc biệt là các điểm hư hỏng trên đèo An Khê nhằm đảm bảo giao thông luôn an toàn, êm thuận, thông suốt. Công tác khắc phục phải hoàn thành trước Tết nguyên đán tới.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 7/1/2026, TTXVN cũng đã có bài viết Gia Lai: Khẩn trương sửa chữa Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê. Theo đó, tuyến đường đèo An Khê vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2025 nhưng đã xuất hiện nhiều hư hỏng cục bộ trên một số đoạn đường khiến người dân bức xúc và lo ngại nguy cơ tai nạn. Quốc lộ 19 là tuyến giao thông huyết mạch nối Quy Nhơn-Pleiku và được nâng cấp sửa chữa vào đầu năm 2021 với Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên Quốc lộ 19 được đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 3.654 tỷ đồng, sử dụng vốn vay WB và vốn đối ứng trong nước. Dự án có chiều dài 143 km, đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai (dài 126 km) và Bình Định cũ (dài 17 km), thiết kế tốc độ 80 km/h.- Từ khóa:
- đèo An Khê
- gia lai
- hư hỏng
Tin liên quan
Lâm Đồng cấm đèo Prenn Đà Lạt trong 6 ngày để hoàn thành sửa chữa sạt lở
Sở Xây dựng thông báo cấm người và phương tiện lưu thông tuyến đường đèo Prenn đoạn từ chân đèo Prenn đến trước Khu du lịch thác Đatanla từ 5 giờ ngày 9/1 đến 5 giờ ngày 15/1/2026.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 2/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
-
Kinh tế Việt NamBan hành kế hoạch thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký Quyết định số 1552/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamCải cách thể chế, mở rộng thị trường tạo dư địa tăng trưởng cho ngành nông nghiệp
Động lực mới của ngành nông nghiệp và môi trường sẽ không chỉ đến từ mở rộng sản xuất mà còn từ việc giảm chi phí thể chế, nâng cao chất lượng điều hành...
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương kích hoạt phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo.
-
Kinh tế Việt NamKhắc phục “thẻ vàng” IUU: Siết chặt xử lý vi phạm thủy sản theo quy định mới
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; bộ ngành về việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Nghị định số 246/2026/NĐ-CP.
-
Kinh tế Việt NamJBIC tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển chiến lược
Chiều 2/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng thu hút gần 51.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nửa đầu năm
Theo Thống kê Đà Nẵng, ước tính 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 50.983 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt NamĐắk Lắk chỉ đạo xử lý ba nhóm công trình, dự án chậm tiến độ, kéo dài
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 9792/UBND-ĐTKT ngày 1/7 về báo cáo việc giải quyết các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế Việt NamSố hóa hạ tầng giao thông ứng phó thời tiết cực đoan
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống giao thông thông minh (ITS) giúp tăng khả năng chống chịu của hạ tầng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.











