BNEWS Thời gian qua, thời tiết biến động khiến tàu thuyền ở tỉnh Ninh Thuận phải nằm bờ, nguồn cung hải sản ít hơn trong khi nhu cầu sử dụng tăng đột biến nên đẩy giá các loại mặt hàng hải sản khô lên cao.
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, đây là thời điểm người tiêu dùng “săn” hàng hải sản khô để sử dụng và mua làm quà biếu tặng. Thời gian qua, thời tiết biến động khiến nhiều tàu thuyền ở tỉnh Ninh Thuận phải nằm bờ, nguồn cung hải sản ít hơn trong khi nhu cầu sử dụng tăng đột biến nên đẩy giá các loại mặt hàng hải sản khô lên cao.
Tháng Chạp vốn là mùa cao điểm của nghề làm khô hải sản ở các khu vực ven biển ở Ninh Thuận. Thế nhưng, năm nay không khí khá trầm lắng, đi dọc cảng cá Ninh Chữ và bờ kè Đầm Nại, huyện Ninh Hải những ngày này là cảnh tàu thuyền neo đậu san sát, chỉ lác đác trên chục vỉ phơi mực và một số loại cá khô. Ông Võ Văn Mỹ, ngư dân địa phương chia sẻ, thường cuối vụ cá Nam, bà con ngư dân sẽ tranh thủ khai thác để làm khô bán Tết nhưng từ tháng 11 Âm lịch đến nay, gió Bấc thổi liên tục, biển động, sóng to nên nhiều tàu thuyền nằm bờ. Các loại mực, cá nhồng, cá chỉ vàng, cá đù vốn là những loại hải sản làm khô truyền thống ít hơn so với năm ngoái. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, chủ cửa hàng bán các loại hải sản khô và đông lạnh tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải cho hay, do nguồn nguyên liệu cá, mực thu mua từ các ghe tàu của ngư dân không có nhiều do thời tiết cuối năm biển động, không khí lạnh tăng cường, giá đầu vào các mặt hàng hải sản tăng nên sản lượng các cơ sở sản xuất hàng khô biển ít hơn năm ngoái. Từ đầu tháng Chạp đến nay, cơ sở sản xuất của chị xuất bán được gần 200 kg mực một nắng, mực khô và cá cơm tẩm. Hiện, giá mực phơi một nắng dao động từ 900.000 – 1,15 triệu đồng/kg; mực khô từ 1,2 – 1,4 triệu đồng/kg; cá cơm tẩm có giá từ 250.000 – 300.000 đồng/kg; giá các mặt hàng hải sản khô tăng từ 30 – 40% so với ngày thường, giá tăng nhưng nhiều cơ sở vẫn không đủ hàng để bán cho khách. Mặc dù giá cả hải sản khô tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết và nguồn cung, chất lượng sản phẩm vẫn được các cơ sở sản xuất tại Ninh Thuận đảm bảo. Bên cạnh các loại hải sản khô truyền thống, năm nay thị trường còn xuất hiện nhiều sản phẩm chế biến sẵn như mực cán mỏng tẩm gia vị, cá chỉ vàng tẩm gia vị, cá bò tẩm, cá mai rim, mực xé sợi hấp nước dừa, ruốc sấy,... đáp ứng nhu cầu ăn liền, làm quà tặng ở dạng lon, túi, hộp nhựa với nhiều kích cỡ khác nhau. Đặc biệt, nhiều cơ sở đang đẩy mạnh bán hàng online để tiếp cận với nhiều khách hàng hơn.Không chỉ các mặt hàng hải sản khô, giá cả các loại hải sản tươi cũng đang “nóng” lên từng ngày. Bà Lê Thị Lan Anh, tiểu thương thu mua hải sản tại chợ cá cảng Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, cho biết dịp cận Tết giá cả các mặt hàng thường hải sản luôn tăng so với ngày thường, hiện giá bán các mặt hàng cá, tôm, mực tăng khoảng 30%. Tùy theo chủng loại, kích cỡ, cá ngừ sọc dưa hiện có giá từ 45.000 – 80.000 đồng/kg; cá cờ có giá từ 70.000 – 120.000 đồng/kg; mực ống có giá từ 130.000 – 350.000 đồng/kg, mực nang có giá từ 120.000 – 300.000 đồng/kg; tôm có giá từ 250.000 – 350.000 đồng/kg, ghẹ từ 150.000 – 300.000 đồng/kg.
“Nhu cầu tiêu thụ hải sản trong dịp Tết rất lớn, hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi để ngư dân tranh thủ ra khơi khai thác đảm bảo được nguồn cung hải sản trước và sau Tết Nguyên đán dồi dào hơn”, bà Lê Thị Lan Anh nói. Theo lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận, năm 2025 tỉnh phấn đấu sản lượng khai thác đạt 130.000 tấn và tổng sản lượng thủy sản thương phẩm sản xuất đạt 11.000 tấn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tiếp tục hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác xa bờ, vận động ngư dân tham gia và lập các tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển để hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác. Đồng thời, theo dõi tình hình thời tiết, nắm tình hình diễn biến ngư trường, nghề khai thác hiệu quả nhằm thông báo kịp thời để ngư dân chủ động di chuyển phương tiện để khai thác đạt hiệu quả cao nhất.Tin liên quan
Ninh Thuận sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp bứt tốc phát triển
UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2025 nhằm chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu tăng gần 4% sau những tuyên bố của Mỹ và Iran
Giá dầu thô chốt phiên giao dịch biến động ngày 23/9 với mức tăng gần 4%, trong bối cảnh giới đầu tư đang đánh giá các tuyên bố qua lại của các nhà lãnh đạo Mỹ và Iran.
-
Hàng hoáGiá dầu thô lùi bước trước tín hiệu tích cực hơn về nguồn cung
Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm trong phiên 23/9 khi Saudi Arabia khôi phục hoạt động tại tuyến đường ống trọng yếu, thắp lên hy vọng cải thiện bức tranh nguồn cung năng lượng tại Vùng Vịnh.
-
Hàng hoáGoldman Sachs: Nhập khẩu dầu của Trung Quốc dự kiến tăng chậm trong quý IV/2026
Theo ngân hàng Goldman Sachs, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong quý IV/2026 sẽ tăng chậm nếu giá dầu duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế đà tăng của giá dầu thế giới.
-
Hàng hoáNhập khẩu vàng của Trung Quốc vượt mốc 1.000 tấn do nhu cầu đầu tư mạnh
Theo dữ liệu hải quan mới nhất, lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc tính từ đầu năm đến hết tháng 8 vừa qua đã vượt mốc 1.000 tấn, khi giá vàng thế giới giảm và đồng nhân dân tệ mạnh lên.
-
Hàng hoáKết nối cung cầu hai chiều, mở rộng thị trường cho hàng Việt
Kết nối cung - cầu theo hai chiều giúp hàng Việt mở rộng thị trường miền núi; đồng thời đưa sản phẩm vùng cao vào hệ thống phân phối, tiếp cận người tiêu dùng cả nước và vươn ra thị trường quốc tế.
-
Hàng hoáVĩnh Long phát triển 500 ha chanh không hạt phục vụ xuất khẩu
Theo nội dung ký kết, các bên phối hợp phát triển vùng trồng chanh không hạt theo chuỗi liên kết, hỗ trợ kỹ thuật, vốn và tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu đến năm 2030 phát triển vùng trồng đạt 500 ha.
-
Hàng hoáĐưa sản phẩm OCOP vươn xa trên nền tảng số
Với hơn 200 sản phẩm OCOP, Hà Tĩnh có nguồn sản phẩm đặc trưng phong phú để phát triển thị trường.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm khi nguồn cung từ Saudi Arabia tăng trở lại
Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên 22/9, do nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia tăng trở lại sau khi đường ống Đông - Tây được khôi phục hoạt động.
-
Hàng hoáKhi nông sản Tây Ninh không còn chỉ bán bằng sản lượng
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tạo thêm động lực phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.












