Giá thịt lợn tăng, rau xanh lại giảm

12:12' - 13/05/2016
BNEWS Ở thời điểm hiện tại, trong khi các loại rau và cá biển giảm giá thì thịt lợn trên địa bàn thành phố Hà Nội lại tăng giá khiến cả người kinh doanh lẫn người tiêu dùng… đau đầu.
Giá thịt lợn tăng, rau xanh lại giảm. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống Kim Liên, Hàng Bè, Vọng Hà… cho thấy, giá thịt lợn tươi sống đều tăng.

Cụ thể, sườn non đã lên mức 120.000 – 140.000 đồng/kg; xương cục cũng từ 60.000 đồng tăng lên 70.000 đồng/kg, với thịt ba chỉ đã lên mức 95.000 – 100.000 đồng/kg; hay thịt nạc thăn tăng lên mức 110.000 – 120.000 đồng/kg…

Các mức giá này đều đã tăng 10.000 – 20.000 đồng/kg so với thời cách đây hơn một tháng.

Chị Hồng, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ cóc phố Hai Bà Trưng (Quận Hoàn Kiếm) cho biết, nguồn hàng tại chợ đầu mối đã tăng liên tục trong hơn tháng nay buộc khi bán phải điều chỉnh theo.

Tuy nhiên, nguồn hàng lại khan hiếm mà sức tiêu thụ không cao nên cũng phải tính toán mức tăng.

Hỏi về nguyên nhân giá thịt lợn tăng, hàng lại khan hiếm, chị Hồng giải thích, có bao nhiêu lợn hơi Trung Quốc gom hàng hết nên giá lợn hơi tăng, giá lại cao, mà chợ vắng thế này, tăng giá, bán rất khó.

Tuy nhiên, đối với nhóm hàng rau củ quả, trái cây giá không tăng thậm chí còn giảm tới 20%.

Cụ thể, rau cải ngọt, cải xanh, cải thìa, mồng tơi, bầu, bí xanh… đều giảm giá từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg so với cách đây chừng một tháng.

Trước rau cải xanh có giá 15.000 đồng/kg nay còn 10.000 đồng - 12.000 đồng/kg, rau mồng tới nay chỉ còn 2.000 đồng- 2.500 đồng/bó, trước là 5.000 đồng/bó; cà chua từ 15.000 đồng/kg nay chỉ còn 10.000 đồng- 12.000 đồng/kg.

Cá biệt chanh quả là tăng giá trước đây chỉ 2.000 đồng/quả này tăng lên 3.000 đồng.

Chị Xuân, bán rau trên phố Quang Trung cho biết, do thời tiết nắng ráo gần 2 tuần qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại rau ăn lá phát triển do vậy nguồn cung dồi dào.

Mặc dù giá rau, củ đang giảm nhẹ nhưng sức tiêu thụ chậm.

"Cách đây một tháng, trung bình mỗi ngày tôi bán được từ 30-40 kg các loại rau, củ, quả nhưng nay chỉ dám lấy về khoảng 20-30 kg các loại rau, củ, quả để bán", chị Xuân nói.

Với, nhóm hàng thủy sản vẫn chịu tác động bởi thông tin cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung.

Theo một số thương nhân kinh doanh tại chợ Kim Liên, Hàng Bè, khối lượng tiêu thụ trong những ngày qua đã sụt giảm ít nhất 30-40% so với trước đó và tình hình này khả năng sẽ còn kéo dài vài tuần.

Ghi nhận tại một số siêu thị cho thấy, dù các nhà bán lẻ đã trưng biển nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm hải sản bày bán nhưng người mua vẫn vắng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục