Giá thực phẩm vẫn tăng cao tại Nam Phi

07:56' - 21/01/2023
BNEWS Theo cơ quan thống kê Nam Phi (Statistics SA), lạm phát giá tiêu dùng đã hạ nhiệt xuống còn 7,2% trong tháng 12/2022, so với mức 7,4% ghi nhận hồi tháng 11 và 7,6% của tháng 10 trước đó.
Như vậy, tỷ lệ lạm phát tại Nam Phi trong tháng 12/2022 đã thấp hơn so với dự đoán do hãng tin Bloomberg đưa ra trước đó là 7,3%.

Bên cạnh tín hiệu tích cực này, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2022 của Nam Phi vẫn tăng 0,4% so với tháng trước.

 
Đáng chú ý, giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng vọt 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bánh mỳ và ngũ cốc vào tháng cuối cùng của năm 2022 cũng cao hơn 20,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi dầu và chất béo cũng đắt hơn với mức tăng tới 22%. Giá thịt và giá rau cũng tăng lần lượt là 10% và 12%.

Ngân hàng Dự trữ Nam Phi đưa ra kỳ vọng lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu 4,5% một cách "bền vững" vào quý II/2024. Với lạm phát vẫn còn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu, dự kiến Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) sẽ tăng lãi suất trong kỳ họp vào ngày 26/1 tới.

Trước đó, lãi suất cơ bản của Nam Phi đã tăng từ 7% vào tháng 11/2021 lên 10,5% như hiện tại trong nỗ lực hạ nhiệt lạm phát của ngân hàng trung ương nước này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục