Giá tiêu dùng Nhật Bản giảm 9 tháng liên tiếp

10:50' - 27/12/2016
BNEWS Giới chức Nhật Bản cho rằng các nhân tố bên ngoài như giá năng lượng giảm, tình trạng không ổn định liên quan đến các nền kinh tế mới nổi là nguyên nhân khiến nước này khó đạt được mục tiêu lạm phát.
Giá tiêu dùng Nhật Bản giảm 9 tháng liên tiếp. Ảnh minh họa: Lonely Planet

Theo số liệu được Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 27/12, giá tiêu dùng lõi ở nước này trong tháng 11 vừa qua đã giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng thứ 9 giảm liên tiếp, trong bối cảnh Nhật Bản nỗ lực xóa bỏ tình trạng giảm phát khiến kinh tế trì trệ. Mức giảm trên cao hơn so với mức dự báo 0,3% và cho thấy Nhật Bản vẫn còn xa mới đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

Chính phủ và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này với các biện pháp chi tiêu công khổng lồ và nới lỏng tiền tệ.

Giới chức Nhật Bản cho rằng các nhân tố bên ngoài như giá năng lượng giảm, tình trạng không ổn định liên quan đến các nền kinh tế mới nổi là nguyên nhân khiến nước này khó đạt được mục tiêu lạm phát. Tháng trước BOJ đã xác định mục tiêu đạt lạm phát 2% vào tháng 3/2019, chậm hơn 4 năm so với mục tiêu ban đầu.

Các nhà phân tích nhận định sự thay đổi chỉ số giá tiêu dùng lõi, không bao gồm giá thực phẩm tươi sống, sẽ sớm ra khỏi vùng tiêu cực khi giá dầu thô tăng trở lại và đồng yen yếu đi sẽ đẩy giá nhập khẩu ở Nhật Bản lên.

Giá năng lượng tháng 11 đã giảm 6,7%, trong đó giá khí đốt giảm 4,1% và giá điện giảm 6,9%. Tuy nhiên, giá dầu thô đã có xu hướng tăng lên sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cuối tháng trước nhất trí giảm sản lượng dầu thô lần đầu tiên trong 8 năm qua.

Chi tiêu hộ gia đình, một thước đo quan trọng của tiêu dùng cá nhân, trong tháng 11 cũng giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 270.848 yen (2.311 USD) và cũng là tháng thứ 9 giảm liên tiếp.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản trong tháng 11 vẫn ở mức thấp là 3,1%, tăng 0,1 điểm so với tháng trước đó. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, chỉ số đáp ứng việc làm đã được cải thiện lên 1,41, mức tốt nhất kể từ tháng 7/1991. Chỉ số này nghĩa là cứ 100 người tìm việc thì có 141 vị trí việc làm còn trống.

Tỷ lệ thất nghiệp ở nam giới vẫn ở mức 3,2%, trong khi con số này ở phụ nữ tăng 0,2% lên 2,9%. Số lượng người thất nghiệp tăng 4,1% (tương đương 80.000 người) lên 2,05 triệu người. Số lượng lao động giảm 0,2% (tức 110.000 người) xuống 64,44 triệu người./. 

>>> Thống đốc BoJ lạc quan về triển vọng của kinh tế Nhật Bản

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục