Giá vàng châu Á phục hồi từ mức thấp của 5 tháng trong chiều 1/12

15:48' - 01/12/2020
BNEWS Giá vàng châu Á đi lên trong chiều 1/12 sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất của 5 tháng trong phiên trước đó.

Mối quan tâm của nhà đầu tư với kim loại quý này cũng tăng lên khi số ca mắc COVID-19 mới vẫn tiếp tục cao và che khuất triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Phiên này, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.785,10 USD/ounce vào lúc 13 giờ 25 phút (theo giờ Việt Nam). Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 0,4% lên 1.788,50 USD/ounce.

Trước đó trong phiên 30/11, kim loại quý này đã có mức giảm hàng tháng tồi tệ nhất trong 4 năm sau khi trượt xuống ngưỡng thấp nhất kể từ ngày 2/7 là 1.764,29 USD/ounce.

Ông Harshal Barot, nhà nghiên cứu cấp cao về thị trường Nam Á tại công ty tư vấn đầu tư Metals Focus, cho biết dù diễn ra tình trạng bán tháo trong phiên 30/11, giá vàng vẫn đóng cửa ở trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 1.760 USD/ounce. Và vì ngưỡng đó đã được giữ vững trong phiên này, cộng thêm tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, giá vàng nhiều khả năng sẽ còn phục hồi hơn nữa trong thời gian tới.

Nhà đầu tư hiện chuyển sang tập trung theo dõi phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào cùng ngày. Cuộc điều trần được hy vọng sẽ cung cấp các chỉ dấu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Ông Michael Langford, Giám đốc điều hành bộ phận tư vấn doanh nghiệp thuộc công ty tư vấn tài chính AirGuide, cho biết vàng đã là một kênh đầu tư khá “đông đúc” trong một thời gian khá dài. Do vậy, không khó hiểu tại sao nhà đầu tư đang phân bổ tài sản khỏi vàng và hướng tới các kênh nhiều rủi ro hơn khi tâm lý thị trường được cải thiện.

Tuy nhiên, những dòng chảy tài sản đó có thể nhanh chóng đảo chiều một lần nữa khi tình hình nền kinh tế toàn cầu trở nên rõ ràng hơn.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc phiên này tăng 1,1% lên 22,85 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 1,7% lên 981,37 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 15 giờ 20 ngày 1/12, Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 53,50-54,12 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục