Giá vàng châu Á biến động nhẹ trong phiên 13/7

16:18' - 13/07/2021
BNEWS Giá vàng tại thị trường châu Á biến động nhẹ trong phiên giao dịch 13/7, giữa bối cảnh giới đầu tư đang hướng sự tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ.

Điều này có thế làm sáng tỏ hơn lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).


Chiều phiên này, tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 1.808,24 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn cũng tăng 0,2%, lên 1.809,10 USD/ounce. Trong khi đó, chỉ số đồng USD gần như đi ngang so với rổ các đồng tiền chủ chốt.
Sau khi báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố vào lúc 12 giờ 30 phút GMT (19 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam), sự chú ý của thị trường sẽ hướng về phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào ngày 14-15/7 về phản ứng của ngân hàng này đối với dữ liệu lạm phát.
Mặc dù vàng được coi như một tài sản (hoặc là kênh đầu tư) phòng ngừa lạm phát, song việc tăng lãi suất sẽ làm giảm sức hấp dẫn của mặt hàng này vì nó làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý không sinh lời này.
Nhà phân tích Kyle Rodda của IG Market cho biết, dữ liệu CPI sẽ giúp xác định nhận thức chung của thị trường về phát biểu của ông Powell. Ông Rodda cho rằng, Fed đang tiến gần hơn tới mong muốn bình thường hóa chính sách và nếu họ tiếp tục theo con đường đó, vàng sẽ đối mặt với một “cơn gió ngược”.
Giá vàng đã ổn định trở lại sau khi ghi dấu mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11/2016 vào tháng Sáu vừa qua, khi ông Powell cho biết Fed sẽ không tăng lãi suất quá nhanh chỉ vì lo ngại lạm phát và sẽ hướng tới sự phục hồi "sâu rộng và toàn diện” trên thị trường việc làm.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trong tuần trước, xuống mức thấp nhất trong gần 5 tháng, cũng hỗ trợ giá vàng.
Michael Langford, Giám đốc công ty tư vấn AirGuide dự báo giá vàng sẽ giao dịch trong phạm vi từ 1.800 USD/ounce đến 1.820 USD/ounce trong tuần tới.
Cũng trong phiên này, giá bạc tăng 0,1% lên 26,20 USD/ounce, giá palladium giảm 0,5% xuống 2.841,09 USD/ounce, còn giá bạch kim không biến động đáng kể, đứng ở mức 1.118,51 USD/ounce.
Tại thị trường Việt Nam, vào lúc 16 giờ 16 phút ngày 13/7, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,60 - 57,37 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục