Giá vàng tại thị trường châu Á đảo chiều đi xuống trong phiên 10/11

17:42' - 10/11/2021
BNEWS Giá vàng tại thị trường châu Á đảo chiều đi xuống trong phiên 10/11

Giá vàng tại thị trường châu Á đi xuống trong phiên giao dịch chiều ngày 10/11, giữa bối cảnh đồng USD mạnh lên và giới đầu tư đang dồn sự quan tâm vào số liệu về lạm phát của Mỹ, nhân tố có thể ảnh hưởng đến động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cuối phiên này, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống 1.822,80 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 3/9 trong phiên trước, trong khi giá vàng giao kỳ hạn mất 0,2%, xuống 1.827,40 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0,1% trong phiên này, tạo áp lực giảm lên giá vàng, bởi đồng bạc xanh mạnh hơn làm tăng chi phí cho những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Sự tập trung chuyển sang báo cáo về Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày, trong khi các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò ý kiến của Reuters đã dự đoán chỉ số CPI trong 12 tháng kết thúc vào tháng 10/2021 của Mỹ sẽ tăng 5,8%.

Harshal Barot, nhà tư vấn nghiên cứu cấp cao về Nam Á tại Metals Focus, cho biết, việc tăng lãi suất có thể không nhanh chóng như kỳ vọng ban đầu của thị trường và lạm phát tiếp tục ở mức cao, tạo ra một bối cảnh vĩ mô hỗ trợ kim loại quý này phục hồi. Tuy nhiên, nếu CPI tăng quá cao có thể dẫn đến xu hướng chốt lời vàng, và nhiều khả năng Fed sẽ phải bắt đầu tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Ngoài ra, vàng cũng phải đối mặt với ngưỡng kháng cự 1.830 USD/ounce.

Vàng có xu hướng được hưởng lợi từ lãi suất thấp bởi lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của mặt hàng không sinh lời này.

Cũng trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 24,26 USD/ounce. Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích đối ngoại tại Kinesis Money, nhận định rằng bạc sẽ có cơ hội tăng giá mạnh hơn nữa một khi chạm mức 24,9-25 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,7% xuống 1.052 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,8% lên 2.036,89 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, cuối ngày 10/11 giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 58,7 - 59,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục