Giá vàng thế giới giảm hơn 2% phiên ngày 9/12

07:22' - 10/12/2020
BNEWS Ngày 9/12, Canada đã thông qua vắc-xin ngừa COVID-19 do Pfizer và BioNTech phát triển, một ngày sau khi Anh trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên bắt đầu đợt tiêm đại trà.
Giá vàng thế giới giảm hơn 2% trong phiên ngày 9/12 giữa bối cảnh nhiều tiến triển về vắc-xin ngừa COVID-19 đã củng cố hy vọng về đà phục hồi kinh tế suôn sẻ hơn.

Vào lúc 2 giờ 01 phút sáng ngày 10/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 2,4% xuống 1.827,26 USD/ounce. Kim loại quý này đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/11 là 1.875,07 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 1,9% xuống 1.838,50 USD/ounce.

Jeffrey Sica, người sáng lập Circle Squared Alternative Investments, cho biết: “Có dự đoán rằng một số bất ổn do đại dịch gây ra sẽ lắng xuống và nhiều nước trên thế giới đang bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trên diện rộng.

Ngày 9/12, Canada đã thông qua vắc-xin ngừa COVID-19 do Pfizer và BioNTech phát triển, một ngày sau khi Anh trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên bắt đầu đợt tiêm đại trà.

Giá vàng cũng chịu sức ép trước sự tăng giá của đồng USD. Tuy nhiên, kim loại quý này, vốn được coi là tài sản an toàn trong thời kỳ lạm phát, vẫn tăng hơn 20% trong năm nay, nhờ hy vọng về các biện pháp kích thích tài chính.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, vượt mức đã ghi nhận được hồi mới bùng phát dịch, các nhà lập pháp Mỹ đã nỗ lực đưa ra một thỏa thuận về một gói hỗ trợ tài chính mới.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi thêm manh mối từ cuộc họp chính sách hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong tuần tới. Nhà phân tích thị trường cấp cao Jeffrey Halley thuộc OANDA nhận định mọi quan điểm ôn hoà từ Fed sẽ "kích thích đà tăng của vàng"

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 3,8% xuống 23,64 USD/ounce, giá bạch kim giao ngay giảm 2,9% xuống 993,23 USD/ounce, còn giá palladium giảm 1,3% xuống 2.280,92 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, cuối ngày 9/12, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 54,75 - 55,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục