Giá vàng thế giới ngày 27/8 tăng lên trên 1.200 USD/ounce

08:26' - 28/08/2018
BNEWS Giá vàng thế giới ngày 27/8 tăng lên trên 1.200 USD/ounce trước sự yếu đi của đồng USD, sau khi Mỹ và Mexico đạt thỏa thuận giúp làm dịu căng thẳng thương mại.
Giá vàng thế giới ngày 27/8 tăng lên trên 1.200 USD/ounce. Ảnh minh họa: TTXVN
Cụ thể, giá vàng giao ngay tại New York (Mỹ) có thời điểm vọt lên 1.212,38 USD/ounce, mức cao nhất trong hai tuần. Trong khi giá vàng Mỹ giao tháng 12/2018 tăng 2,7 USD (0,2%) lên 1.216 USD/ounce.
Phiên này, đồng USD đã giảm so với giỏ tiền tệ gồm sáu đồng tiền lớn và giúp vàng trở nên “hấp dẫn” hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác. Bên cạnh đó, Walter Pehowich, nhà quản lý tại Dillon Gage Metals, nhận định thỏa thuận giữa Mỹ và Mexico về Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sửa đổi đã hỗ trợ giá của nhóm kim loại quý.
Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ đã đạt được một "thỏa thuận thật sự tốt" với Mexico về NAFTA sửa đổi, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán với Canada sẽ sớm được tiến hành. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ: "Đây là một ngày quan trọng đối với thương mại. Đó là một thỏa thuận thật sự tốt cho cả hai nước".
Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 14,86 USD/ounce sau khi có thời điểm vọt lên 14,92 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 15/8. Giá bạch kim cũng tăng 1,3% lên 800,90 USD/ounce sau khi có thời điểm tăng lên 805.30 USD/ounce, mức cao nhất trong hai tuần.
>>>Giá vàng châu Á quay đầu giảm do đồng USD phục hồi nhẹ
>>>Giá vàng giao ngay ở châu Á tăng nhẹ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục