Giá vàng thế giới tăng nhẹ do hoạt động chốt lời

10:12' - 28/02/2020
BNEWS Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên 27/2, giữa lúc các nhà đầu tư tiến hành chốt lời sau khi giá kim loại quý này tăng, và lo ngại dịch COVID-19 sẽ tác động xấu đến kinh tế toàn cầu.
Giá vàng thế giới tăng nhẹ do hoạt động chốt lời. Ảnh minh họa: Reuters

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch 27/2, giữa lúc các nhà đầu tư tiến hành chốt lời sau khi giá kim loại quý này tăng hơn 1% trước đó trong cùng phiên, do lo ngại sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể tác động xấu đến kinh tế toàn cầu.
Theo đó, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.645,59 USD/ounce vào lúc 2 giờ 20 phút (ngày 28/2 theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá vàng Mỹ kỳ hạn ít biến động và đứng ở mức 1.642,50 USD/ounce.
Chuyên gia Daniel Ghali, thuộc TD Securities, cho hay việc các nhà đầu tư mua vàng và tìm thời điểm để bán giữ cho vàng không tăng giá cao hơn, dù thực tế thị trường chứng khoán đang tiếp tục diễn ra tình trạng bán tháo. Các chỉ số chính của Phố Wall ghi nhận phiên giảm thứ sáu liên tiếp, trong khi trái phiếu Mỹ có mức lợi suất thấp kỷ lục.
Trong khi đó, ông Jeffrey Christian, thuôc CPM Group, nhận xét không ai có thể biết được tác động xấu của dịch COVID-19 sẽ như thế nào, nhưng rõ ràng hoạt động kinh tế tại nhiều nơi trên thế giới đang chậm lại. Theo chuyên gia Jeffrey Christian, để ứng phó với tình trạng này, các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới sẽ có xu hướng cắt giảm lãi suất xuống thấp hơn và tăng mua trái phiếu để tăng thanh khoản, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch COVID-19.
Còn theo chuyên gia phân tích thị trường Edward Moya của hãng môi giới OANDA, giá vàng sẽ hướng tới mức giá 1.700 USD/ounce trong vài tuần tới, khi sự bùng phát dịch COVID-19 trở nên tồi tệ hơn.
Trên thị trường các kim loại quý khác, giá palladium (pa-la-đi) tăng 1,4% lên 2.828,61 USD/ounce, sau khi tăng lên mức kỷ lục 2.847,50 USD/ounce vào đầu phiên. Trong khi đó, giá bạc giảm 0,7% xuống 17,76 USD/ounce, còn giá bạch kim để mất 0,8% xuống 903,26 USD/ounce.
Còn ở trong nước, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 45,90-46,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục