Giá vàng vẫn giữ được đà tăng sau phát biểu của Chủ tịch Fed

07:39' - 10/11/2023
BNEWS Ông Bart Melek cho biết giá vàng có thể tăng trên mức 2.100 USD/ounce trong quý II/2024 và chất xúc tác sẽ là việc Fed cần bắt đầu cắt giảm lãi suất.
Giá vàng thế giới vẫn duy trì được đà tăng trong phiên 9/11 sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhắc lại sự cần thiết của lãi suất cao hơn để kiềm chế lạm phát. Trong khi đó, palladium, nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong ngành sản xuất ô tô, lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 1.000 USD/ounce kể từ năm 2018.

Khoảng 5 giờ 15 phút sáng ngày 10/11, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.957,62 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,6% lên 1.969,80 USD/ounce.

Giá kim loại quý này đã tăng tới 0,8% trong phiên này, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 18/10.

Chủ tịch Powell cho biết các quan chức Fed “không tự tin” rằng lãi suất đủ cao để khép lại chu kỳ thắt chặt tiền tệ nhằm chống lạm phát, qua đó đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao hơn.

Nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, ông Tai Wong, cho biết bình luận của Chủ tịch Powell ít ôn hòa hơn so với kỳ vọng, điều này đã ngăn cản đà tăng thêm của vàng, mặc dù kim loại quý này đã phá vỡ chuỗi 3 ngày giảm giá liên tiếp. Vàng có khả năng duy trì trong phạm vi dưới 2.000 USD/ounce vì tình hình địa chính trị vẫn đang có ảnh hưởng lớn.

 

Giá vàng đã giảm hơn 40 USD/ounce sau khi chạm ngưỡng 2.000 USD/ounce trong tuần trước khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến “tài sản an toàn”.

Ông Bart Melek, người đứng đầu về chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết giá vàng có thể tăng trên mức 2.100 USD/ounce trong quý II/2024 và chất xúc tác sẽ là việc Fed cần bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Các nhà giao dịch đã đặt cược lớn vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 6/2024 so với thời điểm tháng 5/2024 đưa ra trước đó.

Lãi suất thấp giúp làm tăng sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 22,6 USD/ounce, còn giá palladium giảm 5,5% xuống 992,69 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2018 và giá bạch kim giảm 0,8% xuống 859,49 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng sớm ngày 10/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 69,1-70,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục