Giá xăng bán lẻ tại Mỹ lập đỉnh kể từ tháng 8/2015

11:31' - 02/09/2017
BNEWS Giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất của 2 năm qua trong phiên ngày 1/9.
Bảng giá xăng tại Decatur, Georgia, Mỹ ngày 31/8. EPA/ TTXVN

Giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất của hai năm qua trong phiên ngày 1/9, và mạng lưới vận chuyển nhiên liệu trên toàn cầu bị gián đoạn, ngay cả khi một số nhà máy lọc dầu của Mỹ bắt đầu hoạt động trở lại sau siêu bão Harvey.

Các đường ống dẫn nhiên liệu chính cho khu vực Đông Bắc và Midwest Mỹ đã đóng cửa hoặc bị cắt giảm nghiêm trọng, khiến nguồn cung bị thiếu hụt, qua đó đẩy giá xăng bán lẻ trung bình trên phạm vi toàn quốc lên 2,519 USD/gallon (1 gallon = 3,785 lít), mức cao nhất kể từ tháng 8/2015.

Kể từ siêu bão Harvey tràn qua nước Mỹ ngày 26/8, giá xăng kỳ hạn đã tăng 15%. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày 1/9, hợp đồng xăng giao tháng 10/2017 đã giảm 1% xuống mức 1,7744 USD/gallon, lần giảm đầu tiên trong 5 ngày.

Siêu bão Harvey đổ bộ vào bang Texas và sau đó là bang Louisiana đã gây lũ lụt trên diện rộng, làm ngưng trệ hoạt động lọc dầu, khiến công suất lọc dầu của các nhà máy tại Mỹ giảm gần 25%, tương đương với ít nhất 4,4 triệu thùng/ngày. Điều này làm dấy lên lo ngại thiếu hụt nhiên liệu trước ngày lễ Lao động của Mỹ (4/9) và làm giảm nhu cầu đối với dầu thô.

Nhà máy lọc dầu lớn nhất Mỹ của Motiva tại thành phố Port Arthur với công suất 600.000 thùng/ngày dự kiến đóng cửa ít nhất trong 2 tuần. Các nhà máy khác ở khu vực Beaumont/Port Arthur cũng có nguy cơ đối mặt với tình trạng tương tự khi nước vẫn dâng cao tại đây.

Trong khi đó, tại Corpus Christi, khu vực đầu tiên bão Harvey đổ bộ vào, một số nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị hoạt động trở lại, như Tập đoàn Dầu khí Citgo thông báo sắp vận hành trở lại nhà máy lọc dầu công suất 157.500 thùng/ngày, còn Flint Hills Resources và Valero Energy Corp đang chuẩn bị đưa các nhà máy trở lại hoạt động. Nhà máy lọc dầu Galveston Bay thuộc Marathon Petroleum Corp tại Texas City, Texas đã tăng công suất sản xuất lên 45%, tương đương 459.000 thùng/ngày.

Hệ thống vận chuyển năng lượng của Mỹ, trong đó có đường ống dẫn Explorer, vận chuyển nhiên liệu từ bờ vịnh Mỹ đến khu vực Midwest, dự kiến sẽ khởi động lại các tuyến chính vào ngày 3-4/9. Đường ống dẫn Colonial, hệ thống nhiên liệu lớn nhất Mỹ, dù đóng cửa một phần nhưng vẫn duy trì hoạt động ở khu vực phía đông bị lũ lụt tại Texas. Song Motiva cảnh báo khách hàng dọc theo tuyến đường ống Colonial cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc nguồn cung thiếu hụt.

Mới đây, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã thông qua kế hoạch tiếp tục xuất dầu thô từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược, bổ sung 3,5 triệu thùng cùng với 1 triệu thùng đã được thông qua ngày 31/8 nhằm ngăn giá dầu leo thang.

>>> Thị trường dầu mỏ và điều khác thường trong cơn bão Harvey

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục