Giá xăng tại Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008

11:33' - 07/03/2022
BNEWS Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) ngày 6/3 cho biết giá xăng tại các trạm xăng ở Mỹ đã tăng 11% trong tuần qua lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 7/2008.

Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) ngày 6/3 cho biết giá xăng tại các trạm xăng ở Mỹ đã tăng 11% trong tuần qua lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 7/2008 trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây làm tê liệt khả năng xuất khẩu dầu thô của Nga liên quan đến tình hình tại Ukraine.

 

AAA cho biết giá xăng loại thông thường trung bình của Mỹ ở mức 4,009 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trong ngày 6/3, tăng 11% so với mức 3,604 USD một tuần trước và tăng 45% so với mức 2,760 USD một năm trước.

AAA cho biết giá xăng bán lẻ của Mỹ đã đạt mức kỷ lục 4,114 USD/gallon trong ngày 17/7/2008, cùng thời điểm giá dầu thô CLc1 giao sau của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 147,27 USD/thùng.

Theo AAA, giá xăng trong nước đắt nhất được ghi nhận ở bang California với 5,288 USD/gallon, tiếp theo là Hawaii (4,695 USD/gallon), Nevada (4,526 USD/gallon) và Oregon (4,466 USD/gallon).

Trong khi đó giá xăng RBc1 giao sau tăng lên mức kỷ lục 3,890 USD/gallon trong ngày 6/3.

Nhà cung cấp giá xăng dầu GasBuddy cho biết giá xăng trung bình của Mỹ tăng gần 41 xu Mỹ/gallon, lần đầu tiên đạt mức cao nhất là 4 USD trong gần 14 năm và chỉ thấp hơn 10 xu Mỹ so với mức kỷ lục từ trước đến nay là 4,103 USD/gallon.

GasBuddy cho biết mức tăng hàng tuần này là mức lớn thứ hai từ trước đến nay, sau khi tăng 49 xu Mỹ/gallon trong tuần kết thúc ngày 3/9/2005, sau khi cơn bão Katrina quét qua bờ biển vùng Vịnh Mỹ.

Trong một thông báo, AAA cho hay giá dầu tăng tiếp tục đã đẩy giá xăng lên cao hơn, đồng thời lưu ý giá tại các trạm xăng có thể sẽ tiếp tục tăng khi giá dầu thô phi mã.

Giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ có lúc tăng hơn 12% lên 130,50 USD/thùng vào cuối tuần, mức cao nhất kể từ tháng 7/2008, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh châu Âu xem xét cấm nhập khẩu dầu của Nga./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục