Giải pháp chống nóng đơn giản không phải ai cũng biết

18:19' - 26/06/2020
BNEWS Việc tìm ra các giải pháp chống nóng lâu dài và hiệu quả là rất cần thiết là mối quan tâm của nhiều hộ gia đình. BNEWS xin giới thiệu một số cách chống nóng cho ngôi nhà của bạn.

Vào những ngày hè, không khí trở nên oi bức hơn bao giờ hết, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chính vì vậy, việc làm mát nhà bằng các phương pháp thông thường như sử dụng quạt điện, điều hòa,… đã trở nên phổ biến song chỉ mang lại hiệu quả nhất thời.

Việc tìm ra các giải pháp chống nóng lâu dài và hiệu quả là rất cần thiết là mối quan tâm của nhiều hộ gia đình. BNEWS xin giới thiệu một số cách chống nóng cho ngôi nhà của bạn để chống chọi qua những ngày oi nóng ở miền Bắc.

Giải pháp chống nóng đầu tiên mà các hộ gia đình có nhà riêng có thể sử dụng đó là trồng cây lấy bóng mát.

Cây xanh cũng giống như một chiếc điều hòa tự nhiên, có tác dụng điều hòa không khí, giúp không gian trở nên tươi mát, trong lành hơn.

Với những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp như nhà phố thì rất khó để có thể trồng cây xanh lấy bóng mát. Song các hộ gia đình có thể treo các chậu hoa ở hành lang, trên lan can kính hoặc trồng dây leo, làm giàn hoa,…

Mái nhà và tường chính là nơi tiếp xúc nhiều nhất với ánh nắng mặt trời. Do đó, ngay trong quá trình thi công tường và mái nhà không được xử lý tốt sẽ khiến ngôi nhà nóng và mùa hè và lạnh vào mùa đông.

Một trong các giải pháp chống nóng cho ngôi nhà hiệu quả nhất đang được sử dụng đó là dùng các tấm cách nhiệt chống nóng cho trần nhà như túi khí cát tường, bông thủy tinh, rockwool, XPS,…

Ngoài khả năng chống nóng ra thì đây cũng là các loại tấm cách nhiệt chống cháy và cách âm rất tuyệt vời.

Khi lắp đặt nên giữ khoảng cách giữa mái và trần nhà để làm giảm sự tác động của nhiệt độ.

Đối với tường, khi xây dựng có thể lựa chọn gạch block bởi loại gạch này có khả năng cách nhiệt rất tốt. Bên cạnh đó, có thể xây tường 2 lớp. Như vậy vừa giúp tường vững chắc hơn lại có thể tăng khả năng chống nóng. Đặc biệt, nên sử dụng thêm sơn cách nhiệt cho tường và nếu có điều kiện thì nên trồng thêm dây leo bên ngoài sẽ giúp ngôi nhà trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

Vào mùa hè việc sử dụng đệm và ga trải giường sẽ cảm thấy vô cùng nóng nực khi nằm. Nếu vẫn muốn được nằm trên chiếc đệm êm vào mùa hè thì hãy chọn cho mình một chiếc đệm có chất liệu phù hợp.

Đóng cửa vào ban ngày là một giải pháp chống nóng đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả tức thì. Theo nghiên cứu thì có khoảng 30% lượng nhiệt đi vào nhà thông qua cửa sổ.

Do đó, vào mùa hè, các gia đình nên đóng kín cửa sổ vào ban ngày, đặc biệt là cửa sổ nằm ở hướng tây và tây nam.

Nếu muốn giảm nhiệt nhanh hơn thì nên che thêm mành cửa vào ban ngày và kéo mành lên vào ban đêm. Các loại rèm cửa nên sử dụng là rèm sáng màu để ngăn ánh sáng xâm nhập vào phòng.

Từ xưa, dân gia đã có câu “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Vì vậy, nếu muốn ngôi nhà của mình mát mẻ hơn thì hãy luôn giữ cho ngôi nhà sạch sẽ và gọn gàng.

Quạt thì nhà ai cũng có nhưng không phải ai cũng biết sử dụng đúng cách và thông minh. Vào mùa hè, nên sử dụng tối đa quạt trần, quạt cây và quạt thông gió.

Vào buổi tối, nhiệt độ có xu hướng giảm, nên mở cửa sổ và đặt quạt gần cửa sổ. Nếu chưa đủ mát thì hãy đặt một chai nước đá phía trước quạt.

Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cũng là một giải pháp chống nóng vừa tuyệt vời lại tiết kiệm điện nhưng rất ít ai để ý tới.

Việc sử dụng nhiều thiết bị điện sẽ khiến cho ngôi nhà nóng hơn tới vài độ bởi lượng nhiệt mà các thiết bị này thải ra trong quá trình hoạt động.

Thay vì việc sử dụng các thiết bị điện rải rác khắp nhà thì nên tập trung sinh hoạt trong một không gian chung. Bên cạnh đó, hãy lên lịch nấu nướng khoa học, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ!

Cùng với đó, quạt thông gió sẽ giới lưu thông luồng khí trong căn phòng cũng như cả những mùi khó chịu sau khi nấu ăn, tắm giặt.

Để ngôi nhà trở nên mát mẻ, thông thoáng hơn thì việc lắp đặt cửa sổ đúng cách là rất quan trọng. Một căn phòng nên có 2 cửa sổ, một cửa mở cho gió thổi vào và một cửa khác mở cho gió đi ra. Thêm vào đó, cũng nên chú ý không xếp các đồ dùng bằng gỗ có kích thước lớn như tủ gỗ trước cửa sổ để tránh là cản hướng gió.

Giải pháp chống nóng tiếp theo đó là chú ý khi lựa chọn màu sắc và vật liệu nội thất. Nên sơn nhà bằng các tông màu nhạt ở ngoại thất để làm giảm sự hấp thụ nhiệt.

Các màu như bã trầu, vàng đất hay xanh rêu vừa mát mẻ lại gần gũi với thiên nhiên có thể cân nhắc để làm màu cho nội thất.

Các không gian nhà ở được xây dựng ở hướng có nhiều ánh nắng thì nên giảm màu ấm và tăng màu lạnh để tạo cảm giác mát mẻ, thư giãn.

Đối với vật dụng nội thất nên chọn đồ được làm từ các chất liệu có nguồn gốc thiên nhiên như gỗ, đá hoa cương,…

Giải pháp chống nóng cuối cùng là phun nước lên những tấm tôn lợp mái. Nên lắp đặt thêm các vòi phun tưới tự động để vào thời điểm nóng đỉnh điểm vòi sẽ tự phun nước, làm giảm nhiệt độ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục