BNEWS Nhà lãnh đạo Việt Nam được trao tặng giải thưởng quốc tế cao quý này vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.
Ngày 24/7, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy đã họp, bỏ phiếu nhất trí trao giải năm 2026 cho Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Nhà lãnh đạo Việt Nam được trao tặng giải thưởng quốc tế cao quý này vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tham dự cuộc bình bầu từ thành phố Saint Petersburg theo hình thức trực tuyến, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Tổng Giám đốc Nhà hát Bolshoi, Giám đốc nghệ thuật kiêm Giám đốc Nhà hát Mariinsky (Saint Petersburg), Nghệ sĩ Nhân dân Nga Valery Gergiev nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời giữ vững bản sắc văn hóa riêng trong bức tranh đa sắc của thế giới.
Các thành viên Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy đặc biệt ghi nhận đóng góp của nhà lãnh đạo Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng đất nước, đóng góp thành công vào sự nghiệp vì sự công bằng trên thế giới, tôn trọng luật pháp quốc tế, quảng bá ra thế giới truyền thống yêu hoà bình, nhân văn và đối thoại của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
Các đại diện Hội đồng Giám khảo khác như Tổng Giám đốc Bảo tàng Nhà nước Lev N. Tolstoy, hậu duệ của đại văn hào Tolstoy, ông Vladimir Tolstoy (Nga), nhà hoạt động xã hội người Pháp Pierre de Gaulle, Ủy viên Ban Chấp hành Quốc gia đảng Đại hội Dân tộc Phi, nghị sĩ Quốc hội Nam Phi Lindiwe Sisulu (dự trực tuyến) trong các phát biểu nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn các giá trị nhân văn cốt lõi mà các nhân vật lịch sử, như đại văn hào Lev Tolstoy cùng nhiều đại diện của các dân tộc khác, đã giành nhiều tác phẩm nổi tiếng của mình để lan tỏa đến nhân loại.
Họ cũng đặc biệt ghi nhận thành công của Việt Nam trong phát triển và hội nhập. Đất nước châu Á gần như bị tàn phá hoàn toàn trong chiến tranh, nhưng đã phục hồi và cho thấy sự tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc, thực sự là nguồn cảm hứng cho nhiều dân tộc trên thế giới cùng phấn đấu trong sự nghiệp vì hoà bình. Vì những thành tựu đó, tất cả thành viên Ban Giám khảo đã nhất trí bỏ phiếu chọn trao giải thưởng Lev Tolstoy năm 2026 cho lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, như một sự khẳng định tôn vinh sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa các dân tộc.
Đây là lần thứ ba Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy được trao. Năm 2024, giải thưởng đầu tiên được trao cho Liên minh châu Phi vì những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp củng cố hòa bình. Năm 2025, những người đoạt giải là Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Cộng hòa Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Giải thưởng được Hội đồng quốc tế gồm các nhà hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa có uy tín từ Argentina, Belarus, Ấn Độ, Trung Quốc, Liên bang Nga, Pháp, Cộng hòa Nam Phi và Nhật Bản bầu chọn.
Lễ trao giải Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ được tiến hành vào thời gian thích hợp./.
Tin liên quan
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Sau 5 ngày (từ 20 -24/7/2026) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc chiều 24/7, tại Thủ đô Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời sựPhát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Sau 5 ngày (từ 20 -24/7/2026) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc chiều 24/7, tại Thủ đô Hà Nội.
-
Thời sựBế mạc Hội nghị lần thứ ba khóa XIV: Đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể
Sau 5 ngày (từ 20 - 24/7/2026) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc chiều 24/7, tại Thủ đô Hà Nội.
-
Thời sựThông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Ngày 22/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba.
-
Thời sựThủ tướng: Việt Nam – Canada hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới
Tối 21/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Mark Carney.
-
Thời sựThủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 21/7/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Ban Chỉ đạo).
-
Thời sựKhông để tái diễn sai phạm trong hoạt động xuất bản
Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quán triệt Chỉ thị 04 của Ban Bí thư, yêu cầu siết chặt quản lý nội dung, nâng cao chất lượng xuất bản và đẩy mạnh chuyển đổi số.
-
Thời sựChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bước chuyển tư duy về quản trị đô thị hiện đại và kiến tạo phát triển
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Luật Phát triển đô thị có cơ chế đột phá về phân quyền, huy động nguồn lực và quản trị hiện đại, tạo động lực phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Thời sựThủ tướng Lê Minh Hưng chủ lễ công bố quyết định về công tác cán bộ
Chiều 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.
-
Thời sựThủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 19/7/2026 về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.












