Gian nan chống lậu giữa dòng sông chung
Vù vù...vù vù! Tiếng gió ào bên tai rồi liên tục táp thẳng vào mặt. Thoáng phút chốc tôi thấy tai mình như ù đi và không thể thở nổi. Mặt nước tĩnh lặng bị xé toang khiến tôi gần như "đứng tim", chỉ sau một cái gật đầu "biết bơi".
Đó có lẽ là những khoảnh khắc không bao giờ quên trong cuộc đời làm báo khi lần đầu tiên tôi được đi kiểm soát cùng các cán bộ Hải quan An Giang trên dòng sông chung Việt Nam - Campuchia.
Căng mình chống lậuAn Giang có đường biên giới dài gần 100 km, tiếp giáp với 2 tỉnh Kandal và Takeo của Campuchia, với địa hình đồng ruộng bằng phẳng cùng nhiều sông, kênh rạch, đường mòn, lối mở thông rất thuận tiện cho việc qua lại biên giới cả đường bộ lẫn đường sông. Nhưng mặt khác, đây lại là đặc điểm mà nhiều đối tượng lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ. Trực tiếp lái chiếc bo bo, phương tiện đường thủy chính của hải quan đưa chúng tôi đi hôm đó là Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình Trần Quốc Việt. Không khó để nhận ra khuôn mặt tôi khi ấy biến sắc thế nào khi di chuyển với vận tốc hàng chục km/h giữa mênh mông sông nước, anh Việt giảm dần tốc độ và chúng tôi bắt đầu quan sát. Dòng sông chung, một bên bờ là đất Việt, bên còn lại là Campuchia. Nhiều ghe hàng đậu san sát, chùm kín bạt bên phía đất bạn không khỏi làm chúng tôi tò mò. "Đường lậu đấy!" - Anh Việt ngay lập tức lên tiếng. Lợi dụng dòng sông chung, nhiều đối tượng đã giở các thủ đoạn tinh vi để đưa đường lậu qua biên giới. Chúng mang các bao bì đường in nhãn mác Việt Nam sang Campuchia rồi san đường cát Thái Lan vào và may lại bao ngay tại chỗ. Để vận chuyển đường lậu, chúng sử dụng ghe hay xuồng máy công suất lớn chạy với tốc độ cao, mỗi lần đưa từ 5-30kg đường sang bờ bên này để tập kết lên kho và hợp thức hóa bằng các hóa đơn chứng từ hàng nội địa Việt Nam."Ban ngày đi tuần tra để nắm tình hình, chứ ban đêm mới là cao điểm. Các đối tượng buôn lậu thường nhằm lúc 1-2h sáng để vận chuyển hàng. Dù địa bàn hoạt động của Hải quan Khánh Bình chỉ có 2km thuộc địa phận 2 xã Khánh An và Khánh Bình (thị trấn Long Bình) nhưng đây là dòng sông chung nên việc kiểm soát và bắt giữ tương đối phức tạp", anh Việt nói.
Vào mùa nước lên, mực nước trên các cánh đồng biên giới An Giang lên cao từ 3-3,5m, dâng cao so với mùa khô khoảng từ 2,5-3m càng tạo điều kiện cho các đối tượng đầu nậu, đối tượng vận chuyển thuê dễ dàng vượt qua biên giới bất cứ nơi nào từ Campuchia sang Việt Nam và ngược lại,... để buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa. Chạy bo bo liên tục 4-5 tiếng giữa đêm khuya, chốt chặn nhiều ngả đã là công việc thường ngày của các cán bộ hải quan nơi đây. Thậm chí, có những ngày công việc bắt đầu từ 7h tối và kéo dài đến tận sáng tinh mơ hôm sau. Anh Việt kể: "Có không ít lần dù đi không tiếng động nhưng chỉ vừa bước chân xuống bo bo, từ bên bờ đối diện, các đối tượng đã rọi đèn vào cán bộ của ta và báo cáo cho các đối tượng vận chuyển tẩu tán hàng lậu và xóa sạch dấu vết nên việc bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí nếu có bắt được thì cũng chỉ thu được tang vật vì các đối tượng thường bỏ lại hàng lậu, chạy thoát thân, dẫn đến hàng bị bắt giữ thành vô chủ, không bắt được đối tượng vận chuyển, đối tượng chủ mưu". Sẵn sàng san sẻ Đi cùng chúng tôi hôm đó còn có anh Trần Việt Chung, một cán bộ vừa chuyển công tác từ Hà Nội vào An Giang vỏn vẹn 20 ngày. Tuy thời gian thực địa chưa được nhiều nhưng từ một "cán bộ bàn giấy" ra làm thực tế, anh Chung cũng có những cảm nhận riêng: "Công việc tại Chi cục tiếp xúc trực tiếp với nhiều doanh nghiệp, quá trình xử lý đòi hỏi nhiều kỹ năng, nghiệp vụ mới... do đó tôi phải nghiên cứu lại kỹ tất cả các tài liệu, quy định của ngành. Nhưng điều đó không làm khó tôi bởi anh em trong Chi cục rất đoàn kết và chân thành, luôn chia sẻ, hỗ trợ nhau trong mọi việc". Là một người mới, anh Chung hiện được lãnh đạo Chi cục phân công hỗ trợ các đội nghiệp vụ và đã rất nhanh chóng bắt nhịp cùng đồng đội, xung phong trực giám sát liên tục nhiều ngày khi có lô hàng cần xử lý. "Anh em trong chi cục vất vả lắm, vì thiếu người nên trực không kể ngày đêm. Theo quy định mỗi tuần có 2 ngày nghỉ nhưng thực tế thì cứ thay phiên nhau về, có khi 1 tháng chỉ về nhà 2-3 ngày chứ không có ngày thứ 7, chủ nhật. Vì vậy, tôi cũng tham gia cùng anh em, đỡ được nhau lúc nào hay lúc ý", anh Chung tâm sự.Còn đối với anh Việt, đã hơn 34 năm phụ trách công tác chống lậu, chưa có năm nào anh được trọn vẹn những ngày nghỉ lễ, Tết cùng gia đình. Nhưng với anh, đó là trách nhiệm với công việc, là tình cảm, sự san sẻ cùng đồng nghiệp.
Mỗi tháng, anh về nhà chỉ vài bữa. Cuối tuần hay ngày lễ, nhất là Tết, anh thường trực trước hoặc trực thêm cho anh em ở xa về quê ăn Tết. "Nhà gần, cách chi cục chưa tới 20km nên mình cứ tới lui để hỗ trợ, giúp được anh em cái gì thì mình giúp chứ không cảm thấy thiệt thòi gì đâu", anh Việt cười xòa. Cận Tết là thời điểm các đầu nậu chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tăng cao dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cường độ làm việc vốn đã rất căng thẳng, nay càng trở nên khẩn trương hơn. Nhưng lực lượng mỏng lại kiêm nhiệm nhiều công việc nên những cán bộ hải quan luôn phải căng mình để hoàn thành nhiệm vụ. Có đi thực tế cùng các anh, chúng tôi mới có thể cảm nhận được "sức nóng" của công việc chống buôn lậu những ngày giáp Tết và cả "sức nóng" của tình cảm chân thành giữa những người đồng chí, đồng nghiệp, những người anh em nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc./. >> Chống buôn lậu thuốc lá: Vướng do đâu?Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại
20:41' - 02/01/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị năm 2020 phải có chuyển biến quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.
-
Kinh tế & Xã hội
Siết chặt phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại
07:02' - 31/12/2019
Năm 2020, Tiền Giang sẽ tập trung siết chặt các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả mà cao điểm là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Lần đầu tiên Việt Nam đứng thứ 5 xuất khẩu thủy sản vào Singapore
19:36' - 25/04/2024
Quý I/2024, đánh dấu mốc Việt Nam đã vượt qua Nhật Bản, vươn lên từ vị trí đối tác lớn thứ 6 lần đầu tiên lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào Singapore.
-
Kinh tế Việt Nam
Gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Singapore
15:24' - 25/04/2024
Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 3/2024 tiếp tục thể hiện tín hiệu tích cực, đặc biệt là chiều xuất khẩu sang Singapore vẫn giữ được mức tăng tốt.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai thác đá gây bụi chắn tầm nhìn trên đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
13:30' - 25/04/2024
Việc khai thác đá tại các mỏ đá nằm sát đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã làm bụi đá phát tán, hạn chế tầm nhìn của lái xe khi lưu thông.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá vé cao, sân bay Tân Sơn Nhất dịp 30/4 chỉ đón khoảng 120.000 khách/ngày
13:28' - 25/04/2024
Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 sắp tới, sân bay Tân Sơn Nhất (Tp. Hồ Chí Minh) dự kiến đón lượng khách trung bình khoảng 115.000 – 120.000 khách/ngày. Lượng khách này thấp so với những kỳ nghỉ lễ, tết gần đây.
-
Kinh tế Việt Nam
Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp 30/4 - 1/5
11:13' - 25/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Cấm xe tải trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc giờ cao điểm dịp lễ 30/4
11:08' - 25/04/2024
Ngành Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên các tuyến đường từ các tỉnh, thành phía Nam lên thành phố Đà Lạt.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện
20:40' - 24/04/2024
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện với khách hàng (DPPA).
-
Kinh tế Việt Nam
Sắp diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên
20:08' - 24/04/2024
Tây Nguyên được đánh giá là vùng có rất nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, nhờ tính đặc thù trong bản sắc văn hoá, dân tộc, hệ sinh thái, tài nguyên...
-
Kinh tế Việt Nam
Tỉnh Đồng Nai sẵn sàng chào đón làn sóng các nhà đầu tư Nhật Bản
19:49' - 24/04/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 24/4, tại thủ đô Tokyo đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai.