BNEWS Ghi nhận tại các điểm đăng ký xe ô tô trong ngày đầu áp dụng lệ phí trước bạ mới với xe bán tải, lượng khách mua xe bán tải đến giao dịch hầu như không có.
Kể từ hôm nay (10/4), Nghị định 20/2019/NĐ-CP về lệ phí trước bạ chính thức có hiệu lực, dòng xe bán tải và xe van phải nộp lệ phí trước bạ lần đầu tăng gấp 3 lần so với trước đây và kéo theo đó, chi phí cho chiếc xe lăn bánh sẽ tăng thêm từ gần 18 triệu đồng đến 62 triệu đồng.
Ghi nhận tại các điểm đăng ký xe ô tô trong ngày này, lượng khách mua xe bán tải đến giao dịch hầu như không có.
* Phí tăng, giá xe lăn bánh tăng
Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ban hành ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ ban hành năm 2016 về lệ phí trước bạ.
Theo đó, Nghị định số 20/2019/NĐ-CP quy định, “Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải van có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống”.
Những ô tô trong diện này nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi vẫn áp dụng mức thu là 2% và thống nhất trên toàn quốc.
Như vậy, với mức phí trước bạ đang áp dụng lâu nay ở mức 10% đối với xe dưới 9 chỗ ngồi trở xuống, phí trước bạ đối với xe bán tải chính thức được áp dụng từ ngày 10/4/2019 sẽ là 6%, tăng gấp 3 lần so với trước đây.
Riêng Hà Nội, do phí trước bạ xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống đang áp dụng ở mức 12% nên phí trước bạ đối với xe bán tải và xe van cao hơn các địa phương khác và ở mức 7,2%.
Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam đang có sự góp mặt các thương hiệu gồm Ford Ranger, Mazda BT-50, Toyota Hilux, Chevrolet Colorado, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Nissan Navara và UAZ Hunter với giá bán từ 460 triệu đến 1,198 tỷ đồng, tùy theo thương hiệu và phiên bản.
Theo tính toán của doanh nghiệp, với mức phí trước bạ điều chỉnh lần này và giá bán xe bán tải dao động như trên, chi phí cho xe bán tải lăn bánh sẽ tăng theo, từ 27,6 triệu và cao nhất là đến trên 86 triệu đồng, tùy địa phương và mẫu xe cũng như phiên bản, thay cho mức chỉ từ 9,2 triệu đến gần 24 triệu đồng như áp dụng mức phí 2% trước đây. So sánh giữa 2 mức phí cũ và mới, giá xe bán tải khi lăn bánh chênh lệch từ gần 18 - 62 triệu đồng.
Cụ thể, khách hàng mua dòng xe rẻ tiền nhất là UAZ Hunter sẽ phải chi thêm gần 18 triệu và cao nhất là đến 62 triệu đồng cho mẫu siêu bán tải Ford Ranger Raptor đang có giá bán cao nhất thị trường là 1,198 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do chiếc xe bán tải hiệu năng cao này giá thành khá đắt nên phần lớn khách hàng thường mua các mẫu xe có giá từ khoảng 600 triệu đến trên 900 triệu đồng.
Dẫn ví dụ từ chiếc Ford Ranger phiên bản thấp cấp nhất là XL 2.2L MT 4x4 có giá bán 616 triệu, mức phí trước bạ mới là 36,9 triệu đồng so với mức 12,3 triệu đồng trước đây.
Hay, Ranger WildTrak bản cao cấp 2.0L AT 4X4 có giá bán 918 triệu đồng, mức phí trước bạ mới sẽ trên 60 triệu đồng so với mức 18 triệu đồng trước đây, chênh lệch 42 triệu đồng.
* Ít khách đến làm thủ tục đăng ký
Dạo qua một số điểm đăng ký xe ô tô trên địa bàn Hà Nội như điểm số 2 ở đường Láng, điểm số 1 ở Lý Thường Kiệt hay điểm số 4 ở Hà Đông cho thấy, phần lớn người đến chủ yếu là làm thủ tục đăng ký xe du lịch và xe thương mại, hiếm có khách hàng đến giao dịch về xe bán tải.
Cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký xe tại điểm số 2 ở đường Láng cho biết, nếu như cách đây một vài tuần đổ về trước, lượng khách hàng đến làm thủ tục đăng ký xe bán tải có nhiều hơn so với các tháng trước, nhưng không tăng đột biến.
Trong ngày 10/4, khi Nghị định số 20/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, cơ sở chưa ghi nhận trường hợp nào làm thủ tục đăng ký xe bán tải, mà chủ yếu là các dòng xe khác.
Trong khi đó, cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký xe tại điểm số 4 ở Hà Đông cho hay, trong ngày đầu cơ sở này chỉ ghi nhận một vài trường hợp đến làm thủ tục cho dòng xe bán tải này, còn chủ yếu vẫn là các dòng xe khác.
Vị cán bộ này cũng cho hay, tuy xe bán tải có nhiều ưu điểm “đi phố cũng sang, chở hàng cũng tiện”, nhưng dòng xe này có kích thước khá lớn, cồng kềnh không phải ai muốn cũng sở hữu được.
Bởi, đặc thù của đường sá Hà Nội có nhiều ngõ ngách, lại chật hẹp nên khó di chuyển hay đỗ dừng xe như các dòng xe con khác như sedan, hachback hay SUV cỡ nhỏ nên lượng khách đến đăng ký dòng xe này ở các tháng cũng ít hơn.
Khách hàng Đỗ Cường, ở quận Hà Đông đang làm thủ tục đăng ký xe ở điểm số 4 chia sẻ, trước thông tin xe bán tải tăng giá, anh cùng một số bạn bè yêu thích dòng xe này đã tranh thủ hoàn tất thủ tục từ trong tháng 3 vừa qua, người thì mua xe cá nhân, người thì mua xe cho doanh nghiệp và đã tiết kiệm được mấy chục triệu đồng.
Bản thân anh đã mua chiếc Ford Ranger với giá trên 600 triệu đồng và hoàn tất thủ tục từ trước nên tiết kiệm được hơn 24 triệu đồng trước khi Nghị định 20/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Số tiền tiết kiệm được từ việc “mua xe chạy phí” cũng giúp anh đủ chi phí để lắp thêm phụ kiện cho xe.
Anh Đỗ Cường cũng nhận định, thực tế cho thấy, mặt hàng ô tô cũng như các mặt hàng khác trên thị trường vừa kết thúc xong mùa cao điểm mua sắm cuối năm vừa qua nên ai cần họ cũng đã mua rồi.
Hơn nữa, khi người tiêu dùng đã chi hàng trăm triệu để mua xe thì việc tăng phí xe bán tải đối mấy chục triệu đồng cũng không phải là vấn đề lớn.
Thậm chí, nhiều người mua xe xong còn chi cả trăm triệu đồng “độ xe” theo ý thích của mình nên họ cũng không quan tâm lắm đến việc tăng phí này…
Trước thông tin lệ phí trước bạ dòng xe bán tải tăng từ tháng 4 đã góp phần cho doanh số của dòng xe này trong tháng 3 vừa qua tăng trưởng.
Qua báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam công bố ngày 10/4 về doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam cho thấy, hầu hết các dòng xe bán tải đều tăng trưởng doanh số trong tháng 3 vừa qua.
Theo đó, dẫn dắt doanh số bán hàng trong phân khúc này này là “ông vua bán tải” Ford Ranger với doanh số tiêu thụ 644 xe, tăng 48 xe so với tháng trước.
Tiếp đến là Mazda BT-50 đạt 445 xe, tăng 325 xe; Mitsubishi Triton đạt 240 xe, tăng 145 xe so với tháng trước…
Theo các doanh nghiệp phân phối xe bán tải ở Việt Nam, việc doanh số bán xe bán tải vừa qua có tăng trưởng do nhiều người tiêu dùng mua xe “chạy phí” trước bạ trước khi Nghị định có hiệu lực.
Khi lệ phí trước bạ chính thức tăng sẽ phần nào ảnh hưởng đến doanh số của dòng xe này trên toàn thị trường.
Mitsubishi Motor Việt Nam nhận định: Chính sách mới về tăng phí trước bạ khiến khách tốn thêm tiền mua xe bán tải, nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu của loại xe này, bởi giá của dòng xe SUV vẫn chênh lệch cao và muốn chở hàng thì SUV không thay thế bán tải được.
Trong khi đó, đại diện Nissan và Toyota Việt Nam cho rằng, việc tăng phí trước bạ đối với dòng xe này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến doanh số bán hàng bởi mức tăng không phải là nhiều so với mức phí đang áp dụng cho dòng xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi trở xuống và người tiêu dùng khi họ cần đến họ vẫn mua vì mục đích sử dụng của họ./.
Tin liên quan
Phí trước bạ xe bán tải chưa tăng, doanh nghiệp đã tung chiêu giữ khách
Kể từ ngày 10/4 tới, xe bán tải và xe van sẽ phải nộp lệ phí trước bạ lần đầu bằng 60% so với mức lệ phí ban đầu của ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngOPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11
OPEC+ ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng.
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.









