Giao thông tại Hà Nội sau cơn mưa lớn đầu giờ sáng

11:50' - 10/09/2019
BNEWS Do mưa lớn vào đúng giờ cao điểm buổi sáng nên nhiều tuyến đường bị tắc cứng; trong đó các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Cổ Linh, Nguyễn Khoái, Giải phóng... phương tiện nối đuôi nhau hàng dài cây số.
Mưa lớn gây ngập cục bộ và tắc nghẽn giao thông ở một số tuyến đường vào đầu giờ sáng. Ảnh minh họa: Trọng Đạt – TTXVN

Ông Phan Hoài Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết: Đến 10 giờ 50 phút ngày 10/9 những điểm ngập trên địa bàn Thủ đô do cơn mưa lớn trên diện rộng đầu giờ sáng cùng ngày gây ra đã rút hết nước.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội thông tin: Buổi sáng 10/9 khá vất vả đối với lực lượng Cảnh sát giao thông. Do mưa lớn vào đúng giờ cao điểm buổi sáng nên nhiều tuyến đường bị tắc cứng; trong đó các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Cổ Linh, Nguyễn Khoái, Giải phóng, Đại Cồ Việt... phương tiện nối đuôi nhau hàng dài cây số, nhích từng cm trong mưa.

Khi mưa ngớt, đến thời điểm 10 giờ 30 ngày 10/9, sau khi nước rút, việc lưu thông của các phương tiện trên các tuyến đường đã cơ bản được thông suốt.

Để phương tiện lưu thông tốt hơn trong những khung giờ tới, lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn túc trực tại một số trọng điểm như: Khu vực cầu Vĩnh Tuy, nút giao Phan trọng Tuệ - Cầu Tó, nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Phùng Chí Kiên - Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), đường Âu Cơ - Nghi Tàm - Xuân Diệu (quận Tây Hồ)... để hướng dẫn phân luồng giao thông.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, cơn mưa đầu giờ sáng 10/9 với cường độ lớn đã gây ra ngập úng cục bộ ở một số điểm. Tại quận Hoàng Mai, đoạn Vĩnh Hưng ngập từ 0,2-0,25m; Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy) ngập từ 0,1-0,15m; Lạc Trung ngập 0,2m; UBND quận Hoàng Mai ngập 0,2m; Mạc Thị Bưởi ngập 0,25mm. Quận Long Biên: Ngõ 80 Hoa Lâm ngập 0,25m; đường Ngọc Lâm ngập 0,2m; đường Cổ Linh ngập 0,25m; đường Hoàng Như Tiếp ngập 0,2m...

Lượng mưa đo được tại các quận như sau: Hoàn Kiếm là 25,6 mm; Hoàng Mai 56,5 mm; Ba Đình 20,2 mm; Hai Bà Trưng 50,6 mn; Tây Hồ 15 mm; Thanh Xuân 18 mm; Đống Đa 19,4 mm; Cầu Giấy 16 mm; Long Biên 73 mm; Nam Từ Liêm 14,7 mm.

Theo ông Phan Hoài Minh, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn mưa nhỏ, trời nhiều mây đen, báo hiện sẽ có mưa lớn tiếp tục xảy ra. Vì vậy, đơn vị đang thực hiện theo phương án thoát nước mùa mưa năm 2019 đã được xây dựng. Cụ thể, đơn vị thực hiện giữ mực nước trên toàn hệ thống mương, sông, hồ theo đúng quy định.

Ngoài ra, công tác tổ chức ứng trực đã được Công ty triển khai theo đúng phương án với đầy đủ phương tiện, bơm di động, nhân lực (tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy). Bên cạnh đó, Công ty đã vận hành các cửa phai: cống quay sông Sét, sông Kim Ngưu, các cửa đập, cửa điều tiết A,B,C; đồng thời vận hành trạm bơm Yên Sở để hạ mực nước trên hệ thống.../.

>>> Nghệ An: Nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, giao thông hỗn loạn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục