BNEWS Mức cắt giảm sản lượng dầu trên vẫn còn thấp hơn so với mức sụt giảm nhu cầu dầu, theo một số nhà dự báo, có thể lên tới 30 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2020.
Theo các nhà phân tích, tác động “ít ỏi” tới giá dầu của một thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục mà các nước sản xuất dầu đạt được mới đây cho thấy họ sẽ còn một “chặng đường dài ở phía trước” nếu họ muốn khôi phục sự cân bằng thị trường khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 làm giảm mạnh nhu cầu dầu và đẩy lượng dầu dự trữ tăng cao.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+ ngày 12/4 đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu 9,7 triệu thùng/ngày trong hai tháng 5-6/2020, tương đương 10% sản lượng dầu toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường dầu thế giới hầu như không chịu nhiều ảnh hưởng của thông tin trên khi giá dầu Brent tăng 1,5% trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm vào cuối phiên giao dịch 13/4.Điều này cho thấy cả nhà đầu tư và nhà sản xuất đều hiểu rằng thỏa thuận trên không có nhiều tác dụng khi nhu cầu dầu thế giới đã giảm khoảng 30% do dịch COVID-19.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman đã “xem nhẹ” diễn biến giá dầu trong phiên giao dịch 13/4 và cho biết những dự đoán về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục là nguyên nhân khiến giá dầu đã tăng trước cuộc họp của OPEC+. Kể từ khi giảm xuống dưới 22 USD/thùng cách đây hai tuần, giá dầu Brent đã tăng khoảng 48%. Trong khi đó, các nước sản xuất dầu lớn khác như Mỹ và Canada cũng đưa ra các cam kết cắt giảm sản lượng gián tiếp, làm dấy lên những dự báo về sản lượng dầu sẽ giảm mạnh trong những tháng tới do giá dầu lao dốc. Ông Abdulaziz bin Salman cho biết các thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã cam kết cắt giảm sản lượng dầu 3,7 triệu thùng/ngày trong khi hoạt động mua dầu dự trữ chiến lược sẽ đạt xấp xỉ 200 triệu thùng/ngày trong vài tháng tới, đưa tổng mức cắt giảm sản lượng lên khoảng 19,5 triệu thùng/ngày. Giá dầu Brent và WTI đã giảm hơn 50% kể từ đầu năm 2020 đến nay. Mức cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+ có thể lớn hơn gấp 4 lần so với mức cắt giảm kỷ lục hồi năm 2008 và tổng cung dầu thế giới có thể giảm gấp đôi sau khi các biện pháp khác (cũng nhằm giảm sản lượng dầu) được thực hiện. Tuy nhiên, mức cắt giảm sản lượng dầu trên vẫn còn thấp hơn so với mức sụt giảm nhu cầu dầu, theo một số nhà dự báo, có thể lên tới 30 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2020. Nhà phân tích Virendra Chauhan của Energy Aspects nhận định, ngay cả khi các nỗ lực cắt giảm sản lượng dầu nói trên đã ngăn được đà giảm của giá dầu song cũng khó đẩy giá “vàng đen” đi lên do quy mô dầu dự trữ khá lớn hiện nay.Theo chuyên gia này, việc không có những cam kết cắt giảm sản lượng mạnh mẽ của Mỹ hay các nước thành viên khác của G20 là “một lỗ hổng” của thỏa thuận cắt giảm sản lượng mang tính lịch sử nói trên.
Các nước sản xuất dầu lớn trên thế giới như Mỹ, Canada và Na Uy vẫn chưa cam kết công khai hạn ngạch sản lượng dầu trong nước. Tuy nhiên, Bộ Năng lượng Mỹ ngày 13/4 cho biết sản lượng dầu đá phiến của Mỹ - chiếm khoảng 75% tổng sản lượng dầu thô của nước này - dự kiến giảm gần 400.000 thùng/ngày trong tháng 5/2020.Còn các nước sản xuất dầu ở khu vực Trung Đông như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Kuwait (Cô-oét) có thể giảm sản lượng dầu nhiều hơn mức cắt giảm 23% mà họ đã cam kết.
Theo các nhà phân tích tại Bank of America, với thỏa thuận cắt giảm mạnh sản lượng dầu nói trên của OPEC+, ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ có thể tránh được trường hợp xấu nhất là phải giảm sản lượng dầu 3,5 triệu thùng/ngày và sẽ chỉ giảm 1,8 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, ông Takashi Tsukioka, Chủ tịch Hiệp hội Dầu khí Nhật Bản (PAJ), cho rằng thỏa thuận trên không đạt được mức cắt giảm sản lượng dầu như dự đoán trước đó của thị trường và hy vọng OPEC+ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán để ổn định thị trường dầu mỏ./. >>Sản lượng dầu thô của Nga giảm xuống 11,24 triệu thùng/ngàyTin liên quan
Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều phiên 13/4
Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều phiên 13/4 do việc các nước sản xuất dầu đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mang tính lịch sử không đủ để làm dịu bớt quan ngại về nhu cầu sụt giảm.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGia tăng giá trị, mở rộng dư địa xuất khẩu cà phê
Giá cà phê giảm làm thu hẹp kim ngạch xuất khẩu dù sản lượng tăng. Để giữ đà tăng trưởng, cà phê Việt Nam cần chuyển mạnh sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng giá trị gia tăng.
-
Hàng hoáXuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải
Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ
Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng sau vụ cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco
Sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco.
-
Hàng hoáTừ "được mùa, mất giá" đến chủ động đầu ra cho hạt gạo
Việc liên kết từ đầu vào đến đầu ra không chỉ giúp giảm áp lực vốn, mà còn hạn chế rủi ro về giá, tạo điều kiện để nông dân mở rộng sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng cao.
-
Hàng hoáQuyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn
Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp.
-
Hàng hoáNhiều nước OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu trong tháng 11
Ngày 4/10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) thông báo 7 quốc gia thành viên đã quyết định duy trì mức sản lượng dầu tối đa hiện tại trong tháng 11.
-
Hàng hoáCampuchia xuất khẩu hơn 200.000 tấn gạo sang Philippines
Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), nước này đã xuất khẩu 122.102 tấn gạo sang Philippines trong tám tháng đầu năm 2026, và tổng sản lượng xuất khẩu cả năm dự kiến đạt khoảng 209.000 tấn.
-
Hàng hoáXuất khẩu gạo đạt trên 3,1 tỷ USD, thị trường phân hóa
Xuất khẩu gạo Việt Nam 9 tháng giảm 10,9% về giá trị, trong bối cảnh nhu cầu quốc tế yếu và giá xuất khẩu giảm, song vẫn ghi nhận những điểm sáng khi xuất khẩu sang Trung Quốc và Iraq tăng mạnh.










