BNEWS Nằm trong số ít hàng hóa nguyên liệu có giá bán đi lên trong năm 2015, bông khép lại năm vừa qua với mức tăng 5% lên 63,28 xu Mỹ/pound (1 pound=0,454 kg).
Tuy nhiên, hoạt động chốt lời đã đẩy giá bông xuống mức 58,25 xu Mỹ/pound hiện nay. Các nhà phân tích tỏ ra không mấy lạc quan vào đà tăng giá của bông trên thị trường thế giới trong thời gian tới.
Hãng nghiên cứu BMI Research thuộc Fitch Group vừa hạ dự báo giá bông trung bình trên toàn cầu trong năm 2016 từ 68,5 xu Mỹ/pound xuống 63 xu Mỹ/pound, một phần do Trung Quốc - nước tiêu thụ bông lớn nhất thế giới đồng thời là nước có kho dự trữ bông tương đương một nửa dự trữ của thế giới - sẽ "mở kho" để tiêu thụ thay vì tăng cường nhập khẩu mặt hàng này.
Theo dự báo mới nhất của Hội đồng tư vấn bông quốc tế (ICAC), dự trữ bông của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ giảm 7%, xuống còn 12 triệu tấn trong niên vụ 2015-16.
Giới phân tích cho rằng đà đi lên của giá bông sẽ diễn ra chậm, trong bối cảnh dự trữ bông giảm dần. ICAC dự đoán dự trữ bông toàn cầu trong niên vụ 2015-16 sẽ giảm lần đầu tiên trong sáu năm trở lại đây, do Trung Quốc "mở kho" dự trữ bông, trong khi thời tiết khô hạn ảnh hưởng bất lợi tới các khu vực trồng bông chủ chốt trên thế giới.
Theo ICAC, dự trữ bông thế giới ước giảm 8%, xuống 20,4 triệu tấn trong niên vụ 2015-16, trong bối cảnh sản lượng bông dự đoán giảm 15% xuống 22,2 triệu tấn. Các chuyên gia ICAC dự báo dự trữ bông toàn cầu sẽ tiếp tục đi xuống, còn khoảng 19,5 triệu tấn trong niên vụ 2016-17.
Thêm vào đó, tiêu thụ bông toàn cầu dự báo giảm 2% xuống 23,9 triệu tấn trong niên vụ 2015-16, do vấp phải sự cạnh tranh của sợi tổng hợp vốn có giá rẻ hơn.
Tiêu thụ bông của Trung Quốc không ngừng giảm, xuống ước khoảng 7,1 triệu tấn trong niên vụ 2015-16. Tiêu thụ bông của Ấn Độ và Pakistan trong cùng thời gian này dự báo giảm lần lượt 2% và 12%, xuống còn 5,3 triệu tấn và 2,2 triệu tấn.
Ngược lại, tiêu thụ bông của Việt Nam tăng tương đối mạnh, ước tăng 22% lên 1,1 triệu tấn trong niên vụ 2015-16.
Tin liên quan
Biến động tỷ giá sẽ chi phối giá nông sản toàn cầu năm 2016
Khả năng Trung Quốc - một trong những nước tiêu thụ nông sản hàng đầu thế giới - tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ (NDT) có thể làm giảm nhu cầu của nước này về nhập khẩu nông sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.









