BNEWS Giới trẻ Nhật Bản đang ngày càng hạnh phúc hơn, nhưng nghĩ về tương lai lại khiến họ có chút lo sợ.
Kết quả nhiều cuộc thăm dò cho thấy người trẻ ở “xứ sở hoa anh đào” không hạnh phúc bằng ở các nước phát triển khác. Tự tử vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết cho những người ở độ tuổi từ 15 đến 39. Nhưng so với thế hệ những người đi trước lúc còn trẻ thì tỷ lệ những người trong độ tuổi 15-29 tuổi cảm thấy hài lòng với bản thân họ đã tăng lên.
Có nhiều lý do giải thích cho điều này. Một phần vì chi phí nhà ở, ngày càng có nhiều người trẻ sống cùng bố mẹ. Nhà xã hội học Masahiro Yamada gọi những đối tượng này là “những người độc thân ăn bám”.Không phải trả tiền thuê nhà đồng nghĩa với việc họ có nhiều khoản tiền để chi tiêu hơn. Sống với bố mẹ khi đã vào tuổi trưởng thành có thể không lý tưởng, nhưng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình dường như đang được cải thiện.
Cuộc sống còn “dễ thở” hơn ở nhiều khía cạnh khác nữa. Trên mỗi con phố đều có cửa hàng 7-Eleven hoặc các cửa hàng tiện lợi tương tự, nơi mà người trẻ có thể mua mọi thứ từ văn phòng phẩm cho đến các đồ ăn sẵn (sau đó làm nóng và ăn tại chỗ), đọc truyện tranh manga, và mua vé xem các trận bóng chày.Dù kinh tế Nhật Bản không còn tăng trưởng nhanh chóng như trước đây, nhưng mức sống của người dân vẫn cao và người trẻ vẫn có khả năng chi trả cho cuộc sống (không tính tiền ở).
Giới trẻ Nhật Bản nói chung không chuộng hàng thời trang thiết kế mà thích mua áo quần từ UNIQLO, một thương hiệu bình dân phát triển rất mạnh ở nước này. Ước mơ của họ không phải là sở hữu một chiếc xe BMW hay đi trượt tuyết mà là thưởng thức một món tráng miệng nào đó, miễn là nó đủ lung linh khi lên ảnh để họ có thể “sống ảo” trên các trang mạng xã hội như Instagram.Người trẻ Nhật Bản thường nhắc đến điện thoại thông minh khi nói về những thứ làm họ cảm thấy hài lòng.
Bên cạnh đó, một lý do khác khiến giới trẻ ngày càng hài lòng với cuộc sống hiện tại là vì họ ít nhìn về tương lai mà thay vào đó, tập trung vào việc tận hưởng cuộc sống hiện tại. Theo một cuộc khảo sát gần đây, chỉ 2/3 người Nhật Bản ở độ tuổi 13-29 tuổi nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc khi bước sang tuổi 40, trong khi con số này ở sáu nước phát triển khác là hơn 80%. Cuộc sống của giới trẻ Nhật Bản hiện nay chắn hẳn bấp bênh hơn so với các thế hệ đi trước. Khá dễ để tìm kiếm việc làm ở Nhật Bản, nhất là khi dân số nước này đang giảm xuống, nhưng người Nhật Bản ngày càng ít có xu hướng dành hết sự nghiệp của mình ở một nơi làm việc. Thay vào đó, họ làm những công việc bán thời gian và không trung thành cả đời với một công ty hay doanh nghiệp nào đó. Tất cả người trẻ Nhật Bản đều nhận thức rất rõ về những gánh nặng xã hội và kinh tế sẽ phải gánh vác. Một nghiên cứu năm 2015 của Công ty quảng cáo Dentsu cho biết những người thuộc độ tuổi 26-29 thường lo lắng về cuộc sống của họ sau khi về hưu hơn là về công việc hiện tại. Yohei Harada, nhân viên Trung tâm nghiên cứu giới trẻ ở Công ty quảng cáo Hakuhodo, gọi những người trẻ ngày nay là “thế hệ được khai sáng”. Họ không màng những tham vọng lớn lao và thay vào đó tìm kiếm hạnh phúc ở những điều bình dị. >>>Nhật Bản – Trọng tâm trong “chính sách hướng Đông” của Malaysia?- Từ khóa:
- nhật bản
- giới trẻ nhật bản
- người nhật bản
Tin liên quan
Bão Trami càn quét thủ đô Tokyo, Nhật Bản
Đêm 30/9 rạng sáng 1/10, bão số 24, còn được gọi là bão Trami, đã càn quét khu vực Kanto của Nhật Bản, gây thiệt hại lớn tại khu vực này, trong đó có thủ đô Tokyo.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngKhi những ca khúc cách mạng tiếp tục ngân vang ở Cần Thơ
Tối 28/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc Liên hoan ca khúc cách mạng thành phố Cần Thơ năm 2026.
-
Đời sốngSợi chỉ nối những mùa Trăng của người Việt trên đất Anh
Ngày 27/9, tại khu phố cổ Deptford - vùng bến cảng bên sông Thames, một thời là cửa ngõ giao thương của London với thế giới - Hội Gia đình Việt (VFP) tại Anh tổ chức Tết Trung Thu cho bà con kiều bào.
-
Đời sốngAn Giang: Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ sau hơn 50 năm
Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, đến nay Đội K92, Đội K93 đã tìm kiếm và quy tập được 286 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Campuchia 154 bộ hài cốt liệt sĩ và trong nước 132 bộ hài cốt liệt sĩ.
-
Đời sốngXác minh khoản thu 2 triệu đồng/học sinh tại Trường Marie Curie
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, khoản tiền 2 triệu đồng/học sinh/năm được sử dụng để thuê lao công vệ sinh riêng cho lớp và sửa chữa cơ sở vật chất của lớp.
-
Đời sốngCậu học trò 7 năm học giỏi và ước mơ làm thầy giáo
Mồ côi cha từ nhỏ, gia cảnh khó khăn, bản thân mắc bệnh thận mãn tính, nhưng em Trần Quang Hiếu đã xuất sắc đạt học sinh giỏi suốt 7 năm liền và có ước mơ làm thầy giáo.
-
Đời sốngGiá vé máy bay tuần 5-11/10: Chặng nào đang có giá tốt?
Giá vé máy bay tuần 5-11/10 có nhiều mức đáng chú ý khi một số chặng nội địa đang xuất hiện giá từ vài trăm nghìn đồng, trong khi các đường bay du lịch vẫn có sự phân hóa.
-
Đời sốngMột góc Việt Nam giữa mùa Thu Brussels
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, từ cuối buổi sáng, rất đông gia đình người Việt đã tìm đến. Tiếng trẻ con gọi nhau, tiếng chào hỏi bằng đủ giọng ba miền vang lên khắp nơi.
-
Đời sốngPhát hiện di chỉ đá bí ẩn ở độ cao hơn 3.000 m
Nằm tại khu vực hẻo lánh Cordillera del Tigre, địa hình nơi đây hiểm trở đến mức nhà leo núi Carlos Gobbi chỉ nhận ra các hình khối hình học bất thường khi đang nghiên cứu bản đồ vệ tinh.
-
Đời sốngTôn vinh tiếng Việt: Bền bỉ lan tỏa bản sắc Việt trên xứ tuyết
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 27/9, Chương trình Tiếng Việt Vui trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.










