Hà Giang bắt giữ 12 người nhập cảnh trái phép vào địa bàn

08:33' - 14/08/2021
BNEWS Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, ngày 13/8, Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc đã phát hiện, bắt giữ 12 người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình ngoại biên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ triển khai lực lượng tại khu vực mốc 448, địa phận thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng kịp thời bắt giữ 6 người nhập cảnh trái phép.

Cũng trong sáng 13/8, tại mốc 481 và mốc 482, địa phận thôn Lùng Thàng thuộc xã Xín Cái, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, bắt giữ thêm 6 người. Những trường hợp trên đều có hộ khẩu thường trú tại hai huyện Yên Minh và Đồng Văn (Hà Giang).

Sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, phun tiêu độc khử trùng đồ dùng cá nhân, Đồn Biên phòng Xín Cái đã đưa những người dân trên về khu cách ly tập trung theo quy định.

Trước đó, trong ba ngày từ ngày 10 - 12/8, Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc cũng đã phát hiện, bắt giữ 22 người nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 15 người được Cục Công an, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả.

Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc cho biết: Thời gian gần đây, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) diễn biến rất phức tạp.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến six bộ đội Biên phòng Hà Giang và các đơn vị chức năng đang thực hiện thêm nhiệm vụ "kép" - vừa ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Gánh vác trọng trách nặng nề nhưng những người lính nơi tuyến đầu vẫn luôn can trường vượt gian khổ, giữ biên cương bình yên.

Quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc" của Thủ tướng Chính phủ, Đồn biên phòng Xín Cái thường xuyên duy trì các chốt, tổ kiểm soát lưu động, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện, bắt giữ 145 vụ với 663 người nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 73 vụ với 352 người được phía Trung Quốc trao trả.

Là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc dài trên 274 km.

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song với sự chủ động, tích cực, sử dụng tốt lực lượng, phương tiện, biết phát huy sức mạnh của nhân dân trong quản lý, bảo vệ biên giới, có thể nói thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang nói chung và Đồn biên phòng Xín Cái (huyện Mèo Vạc) nói riêng đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "kép", bảo vệ biên giới bình yên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục