BNEWS Sau trận mưa giải nhiệt kết thúc đợt nắng nóng, cá chết hàng loạt tại hồ điều hòa CV1 (Hà Nội), gây mùi hôi nồng nặc. Lực lượng chức năng đã xuyên đêm thu gom, xử lý môi trường.
Sáng 31/5, tại hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội), dọc các tuyến đường quanh hồ vẫn còn xuất hiện nhiều đống rác thải và xác cá được thu gom, đóng bao tập kết trên bờ chờ vận chuyển đi xử lý. Mùi hôi từ xác cá phân hủy vẫn bốc lên nồng nặc tại một số khu vực ven hồ.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, lực lượng công nhân môi trường và thoát nước vẫn đang tiếp tục công tác thu gom, làm sạch mặt hồ, từng đống cá và rác thải chất thành từng đống trên bờ kè bê tông. Nhiều bao tải chứa xác cá và rác thải được tập kết thành từng cụm dọc tuyến đường ven hồ.
Là người thường xuyên đi bộ thể dục quanh hồ, chị Nguyễn Hương, sống gần khu vực, cho biết hiện tượng cá nổi bất thường đã xuất hiện từ sáng thứ sáu (30/5), sau trận mưa đêm kết thúc đợt nắng nóng kéo dài.
“Từ sáng thứ sáu, sau đêm mưa, tôi đã thấy rất nhiều cá nổi lên mặt nước. Ban đầu cá chỉ ngoi thở dốc, người dân còn bắt được, nhưng đến chiều thì cá chết nhiều và bắt đầu bốc mùi”, chị Hương cho biết.
Theo người dân, thời điểm cá mới nổi, nhiều con vẫn còn sống hoặc trong tình trạng yếu, tập trung ở khu vực ven bờ. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, số lượng cá chết tăng nhanh, phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và những người thường xuyên tập thể dục quanh hồ.
Tham gia thu gom tại hiện trường, công nhân thuộc Xí nghiệp Thoát nước số 2 (Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội) cho biết: Hiện tượng cá chết đã xuất hiện từ vài ngày trước. Ngay sau khi ghi nhận tình trạng này, lực lượng công nhân được huy động để xử lý, thu gom xác cá. “Đêm qua anh em làm xuyên đêm để vớt cá chết”, một công nhân cho biết.
Theo các công nhân trực tiếp làm nhiệm vụ, đến sáng 31/5 không còn xuất hiện cá chết mới. Phần lớn số cá được thu gom hiện nay đã chết từ trước và đang trong quá trình phân hủy. Công tác vớt xác cá, thu gom rác được triển khai liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và giảm mùi hôi phát tán.
Xác cá sau khi thu gom được vận chuyển bằng xe chuyên dụng để xử lý. Dù không nắm được số lượng chính thức, các công nhân cho biết khối lượng thu gom là rất lớn, lên tới hàng nghìn bao tải gồm cả xác cá và rác thải.
Theo ghi nhận tại hiện trường, các loại cá chết chủ yếu là cá rô phi, cá chép và một số loại cá nước ngọt khác. Công nhân tham gia xử lý cho biết, đây phần lớn là các loại cá được người dân thả phóng sinh tại hồ trong thời gian qua.
Trước đó, nhiều hình ảnh cá chết nổi dày đặc trên mặt hồ CV1 đã được người dân đăng tải trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã triển khai lực lượng thu gom, vệ sinh môi trường. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội) khởi công từ quý II/2016 và sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, đến năm 2024 chính thức đưa vào hoạt động.
Tin liên quan
Đề thi, đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026
Đề thi và đáp án tham khảo môn Toán thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 được Bnews cập nhật nhanh nhất dưới đây.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐầu tư 160 tỷ đồng xây dựng công trình khẩn cấp bảo vệ đê bao Cù Lao Dung
Tình trạng sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ đang diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân.
-
Kinh tế xã hộiChống tham nhũng ở Tây Ninh: Không có vùng cấm từ cấp cơ sở
Tây Ninh xác định trọng tâm của giai đoạn mới là “bịt các kẽ hở” từ cơ chế, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công nghệ trong giám sát.
-
Kinh tế xã hộiRuộng đồng Cần Thơ vào mùa lũ
Vào mùa lũ, trên những thửa ruộng ngập nước, người dân Cần Thơ tranh thủ đẩy côn, giăng lưới, đặt dớn để bắt cá, tôm và các sản vật tự nhiên theo dòng nước về đồng.
-
Kinh tế xã hộiTạo bước chuyển mới cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long hiện có 710.489 học sinh, trong đó, 81.228 em dân tộc thiểu số, chiếm 11,43%. Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú với 89 lớp, gần 3.000 học sinh.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị: Hàng trăm hộ dân Nam Ba Đồn thiếu nước sạch trong mùa khô
Hàng trăm hộ dân tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ trong hành trình tìm kiếm những người đã hy sinh
Ban Chỉ đạo 515 quốc gia vừa kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại thành phố Cần Thơ.
-
Kinh tế xã hộiKhi Hội Phụ nữ chuyển từ “quản lý” sang “đồng hành”
Cần Thơ sau hợp nhất có địa bàn rộng, quy mô dân số và số lượng phụ nữ lớn với 106 đơn vị trực thuộc, 1.230 chi hội ấp, khu vực; trên 930.100 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên và hơn 647.600 hội viên.
-
Kinh tế xã hộiSố hóa vùng nguyên liệu, tạo nền tảng cho nông nghiệp minh bạch
Phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026-2030 sẽ được đẩy mạnh theo hướng quản trị bằng dữ liệu số, gắn sản xuất với thị trường, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Yêu cầu làm rõ phản ánh về bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng
Theo phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Trung Giã, suất ăn bán trú của học sinh lớp 1 trong ngày đầu đến trường chỉ có một ít giá xào, thịt băm và một que thịt xiên nhỏ.












