Hà Nội đục thông 127 vòm cầu trăm năm tuổi trên phố Phùng Hưng

15:57' - 29/06/2017
BNEWS Trên phố Phùng Hưng, có tất cả 131 vòm cầu được xây dựng cách đây trên 100 năm, hiện 4 vòm cầu đã làm đường đi, 127 vòm cầu còn lại sẽ được cải tạo.
Nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân, Thành phố Hà Nội sẽ khôi phục 127 vòm cầu bị bịt kín hơn chục năm trước. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Một trong 4 vòm cầu vẫn được thông để làm đường đi. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Có tất cả 131 vòm cầu được xây dựng cách đây trên 100 năm, hiện 4 vòm cầu đã làm đường đi, 127 vòm cầu còn lại sẽ được cải tạo, tạo thành không gian công cộng, hoạt động theo mô hình phố sách hoặc là địa điểm tổ chức các hoạt động nghệ thuật, hội họa... Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Cuộc sống và làm việc thường ngày của các hộ dân sống trên phố Gầm cầu. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Cuộc sống và làm việc thường ngày của các hộ dân sống trên phố Gầm cầu. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Thông tin đục thông các vòm cầu Phùng Hưng đến ga Đầu Cầu (tên cũ của ga Long Biên) được Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm ngày 20/6/2017, trước kỳ họp thứ tư HĐND thành phố khóa XV. Ảnh: Thành Đạt – TTXVNKhu vực dọc các vòm cầu trên phố Phùng Hưng hiện được trưng dụng làm bãi đỗ xe. Ảnh: Thành Đạt – TTXVNNhiều mặt hàng được buôn bán dọc phố mang tên "Phố Gầm cầu". Ảnh: Thành Đạt – TTXVNMột trong 4 vòm cầu đã được đục thông, trở thành ngõ Hàng Hương nối phố Lý Nam Đế và phố Phùng Hưng. Ảnh: Thành Đạt – TTXVNCuộc sống và làm việc thường ngày của các hộ dân sống ngay trên đường tàu chạy qua. Ảnh: Thành Đạt – TTXVNMột trong 4 vòm cầu đã được đục thông trở thành ngõ Hàng Hương nối phố Lý Nam Đế và phố Phùng Hưng. Ảnh: Thành Đạt – TTXVNCầu đường sắt trong nội đô, dọc theo phố Phùng Hưng. Ảnh: Thành Đạt – TTXVNNhững người dân sống tại đây đồng tình với chủ trương của Nhà nước nhưng cần đảm bảo an toàn cho cây cầu cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. Ảnh: Thành Đạt – TTXVNMột trong 4 vòm cầu đã được đục thông, trở thành ngõ Hàng Hương nối phố Lý Nam Đế và phố Phùng Hưng. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục