BNEWS Giải phóng mặt bằng từ lâu được xem là một trong những “nút thắt” lớn nhất đối với tiến độ đầu tư công, phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị tại Hà Nội.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, không ít dự án trọng điểm dù đã có vốn, có nhà thầu, có kế hoạch thi công nhưng vẫn phải “đắp chiếu” hoặc thi công cầm chừng vì vướng mặt bằng. Theo đó, thành phố đang quyết liệt tăng tốc giải phóng mặt bằng cho các dự án nhằm bảo đảm tiến độ đầu tư, tạo dư địa cho phát triển trong giai đoạn mới.
Đáng chú ý, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Hà Nội xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.Hiện các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 1.428 dự án (gồm 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách), trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Đặc biệt, từ 2 tháng cuối năm 2025 đến nay, nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã được hoàn thành giải phóng mặt bằng, tiêu biểu như: 4 cầu vượt sông Hồng (cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi); tuyến Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh. Cùng đó, thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai giải phóng mặt bằng đối với các tuyến vành đai (2,5, 3 và 3,5), các đường giao thông trọng điểm và 3 cầu vượt sông Hồng còn lại (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát); trong đó tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/6 đối với 3 cầu vượt sông Hồng, các đoạn tuyến còn lại đường vành đai 2,5. Đồng thời, thành phố cũng đang thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 9 dự án lớn gồm: Dự án Khu đô thị thể thao Olympic; Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu; Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)... Ngoài ra, Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh; Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City trên địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh; Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT); Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh, xã Tam Hưng, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.Theo ghi nhận, từ thực tiễn tổ chức triển khai trong thời gian qua, Hà Nội đã rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Cụ thể đó là bảo đảm sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt phát huy vai trò của chính quyền cấp xã, phường và trách nhiệm của người đứng đầu.
Song song đó, xác định kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các địa bàn triển khai chậm hoặc phát sinh điểm nóng; đẩy mạnh tuyên truyền, dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và đồng thuận xã hội trong giải phóng mặt bằng; thực hiện công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại trực tiếp, giải thích rõ quy định pháp luật. Đồng thời, các cấp chính quyền và sở, ngành liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù của trung ương, đặc biệt là cơ chế nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án lớn, quan trọng; bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch; gắn bồi thường với bố trí tái định cư và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân; quản lý chặt chẽ đất đai theo quy định, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để xác định chính xác hiện trạng, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Thời gian tới, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần được chỉ đạo tập trung, tổ chức thực hiện quyết liệt, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.Thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện về tái định cư, sinh kế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để người dân ổn định cuộc sống.
Quyết tâm của thành phố trong việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đang phát đi thông điệp rõ ràng về tinh thần hành động, trách nhiệm và khát vọng phát triển. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến bền vững, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ cấp thành phố đến cơ sở; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, UBND các xã, phường và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân. Giải phóng mặt bằng không phải là “lấy đất” của người dân, mà là tạo quỹ đất cho những công trình phục vụ lợi ích cộng đồng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng sống cho chính người dân Thủ đô trong tương lai. Khi những “nút thắt” được tháo gỡ, những công trình trọng điểm sẽ được tăng tốc về đích; khi hạ tầng được khơi thông, dư địa phát triển sẽ rộng mở hơn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng vai trò đầu tàu phát triển của cả nước.- Từ khóa:
- Hà Nội
- GPMB
- giải phóng mặt bằng
Tin liên quan
Hà Nội định hình đô thị tương lai với AI, TOD và đột phá Metro 1.153 km
Quy hoạch xác định xây dựng Thủ đô theo mô hình “Đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành Giáo dục.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Nga: Nền tảng mới để phát triển hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - LB Nga
Kế hoạch Hợp tác Toàn diện Nga - Việt Nam đến năm 2030, ký năm 2025, đặt ra mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamThư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026 - 2027
TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam
Chiều 4/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Giải pháp điều hành những tháng còn lại của năm 2026
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, giải pháp điều hành những tháng còn lại của năm 2026 vừa thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, vừa phải thực hiện tốt việc kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTP Hồ Chí Minh dồn lực thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng
Kết quả thu ngân sách tích cực trong 8 tháng đang tạo nền tảng để TP. Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 4/9/2026
Điểm tin kinh tế Việt Nam ngày 4/9 có các sự kiện nổi bật như doanh nghiệp mới giảm nhưng vốn đăng ký tăng, Bắc Ninh dẫn đầu giải ngân đầu tư công và TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%.
-
Kinh tế Việt NamĐại sứ Australia đánh giá cao vai trò nổi bật của Việt Nam trong khu vực và quốc tế
Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển hóa các cam kết trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thành những kết quả thiết thực.
-
Kinh tế Việt NamDự án mở rộng Sân bay Cà Mau dự kiến hoạt động lại vào tháng 11/2026
Dự kiến hoàn thành các hạng mục cất hạ cánh đầu tháng 10/2026 và thời gian còn lại thực hiện các công đoạn nghiệm thu, cấp phép và đưa Cảng hàng không Cà Mau hoạt động trở lại trong tháng 11/2026.












