Hà Nội hoàn thành cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31 trước ngày 30/9

14:56' - 13/01/2021
BNEWS Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp công trình, cơ sở vật chất phục vụ luyện tập và thi đấu các môn tại SEA Games 31 dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9.

Trong số 41 địa điểm thi đấu SEA Games 31, địa bàn Hà Nội có 23 địa điểm, trong đó 15 địa điểm do thành phố quản lý, 8 địa điểm do Trung ương và doanh nghiệp quản lý.

Tất cả các địa điểm diễn ra các môn thi đấu tại Hà Nội đều được cải tạo nâng cấp từ công trình, cơ sở vật chất có từ trước đó và không chủ trương xây mới.

Với vai trò là Thủ đô, tại SEA Games 31, Hà Nội đóng góp 1/3 số lượng huấn luyện viên và vận động viên ở tất cả các môn thi; phấn đấu đạt trên 30% tổng số huy chương của toàn đoàn Việt Nam.

Tuy vậy, do tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, các khóa tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho huấn luyện viên, lực lượng trọng tài khó có khả năng thực hiện, qua đó cũng ảnh hưởng đến số lượng trọng tài cấp quốc gia, quốc tế tham gia điều hành tại SEA Games 31 tổ chức tại Hà Nội.

Cũng theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tại SEA Games 31, Hà Nội chịu trách nhiệm là Trưởng Tiểu ban lễ khai mạc, bế mạc; phối hợp thực hiện các hoạt động nghi lễ, khánh tiết, văn hóa, nghệ thuật; cung ứng các dịch vụ hậu cần, giao thông, du lịch, y tế, công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ hai sự kiện thể thao trên.

Mới đây, thành phố đã tổ chức chương trình Khởi động cùng SEA Games 31. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố biểu trưng ASEAN Para Games, SEA Games 31 là tác phẩm "Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V" cùng sao la - linh vật của Đại hội.

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) có 40 môn thể thao dự kiến được tổ chức với 520 nội dung thi đấu và có 26 môn sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Para Games 11) tổ chức thi đấu 11 môn. Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra các buổi lễ quan trọng của Đại hội gồm: Lễ khai mạc (21/11), Lễ bế mạc (2/12) và hầu hết các môn thể thao trong chương trình thi đấu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục