Hà Nội khép lại kỳ thi lớp 10 lớn nhất từ trước đến nay

12:34' - 31/05/2026
BNEWS Trưa 31/5, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên Hà Nội năm học 2026-2027 đã hoàn thành.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5 với 3 môn bắt buộc là Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và Toán (120 phút).

Với quy mô thí sinh lớn nhất từ trước tới nay, thành phố đã huy động đồng bộ các lực lượng giáo dục, công an, y tế, thanh niên tình nguyện và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, thực chất. Cùng với việc siết chặt kỷ cương, các điểm thi đều triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ để thí sinh có tâm lý ổn định, phát huy tốt nhất năng lực của mình. 

* Đề thi bám sát chương trình mới, có tính phân loại rõ 

Đề thi năm nay cũng nhận được sự đánh giá tích cực của giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đây là năm thứ hai Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông của Hà Nội thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Theo cô giáo Phạm Thị Hương, giáo viên Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), đề thi môn Toán không đánh đố học sinh, song vẫn đảm bảo độ phân hóa cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi. Đề thi vẫn giữ nguyên cấu trúc 5 câu lớn tương tự năm học 2025 -2026, gồm các nhóm kiến thức: Thống kê dữ liệu và xác suất; Biểu thức đại số; Giải bài toán bằng cách lập phương trình và ứng dụng định lý Viét; Hình học không gian và hình học phẳng; Bài toán thực tế liên quan đến tối ưu hóa.

 

Trong đó, điểm đáng chú ý là bài toán thực tế không chỉ dừng ở việc đọc hiểu mà còn yêu cầu học sinh thiết lập mô hình toán học, lựa chọn công cụ phù hợp rồi giải quyết vấn đề. Điều này phản ánh rõ tinh thần của chương trình mới đánh giá khả năng học sinh sử dụng kiến thức Toán học để giải quyết các tình huống trong đời sống. 

Hoàn thành kỳ thi với niềm vui làm được bài môn Toán, em Lê Gia Bảo, dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chương Mỹ A (phường Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, em ôn tập khá kỹ đề Toán theo cấu trúc đề thi năm trước nên hoàn toàn chủ động khi tiếp cận đề thi năm nay. Chỉ gặp khó đôi chút ở phần 2 câu 4 Hình học và câu 5 Toán thực tế, nhưng em đã có đủ thời gian để phân tích và xử lý kịp thời. Gia Bảo dự đoán sẽ đạt khoảng 9 điểm ở môn thi Toán. 

Đánh giá về đề thi Ngữ văn, cô Hương Giang, giáo viên Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Archimedes cho rằng, đề thi ổn định về cấu trúc như kỳ thi năm học 2025-2026 với toàn bộ đề thi lấy ngữ liệu bên ngoài sách giáo khoa nhằm chống lối học vẹt, học tủ. Việc đưa vào ngữ liệu ngoài sách giáo khoa với bài thơ "Trăng trong rừng và những đứa trẻ" của Thanh Thảo đã đánh giá chính xác tư duy thẩm mỹ và năng lực tiếp nhận tự thân của học sinh trước một văn bản giàu tính nghệ thuật.

Trong đề thi, đáng chú ý, phần nghị luận xã hội về thực trạng "người trẻ mất kết nối với cuộc sống xung quanh" là một vấn đề vô cùng gần gũi nhưng đầy tính thời sự trong bối cảnh hiện đại. Câu hỏi không chỉ chạm vào tâm lý lứa tuổi mà còn là mảnh đất mở để học sinh rèn luyện tư duy phản biện, khả năng lập luận và bày tỏ chính kiến một cách thuyết phục.

Qua đó, đề thi đã định hình một lối tư duy độc lập: Học văn không phải để học thuộc lòng, mà là để thấu hiểu và kiến tạo những giá trị kết nối tích cực cho cuộc đời. 

Về độ khó và độ phân hóa, cô Hương Giang cho rằng, đề thi vừa sức, không quá khó; gần gũi nhưng vẫn có tính cập nhật, thời sự cao. Các câu hỏi phù hợp, cho phép học sinh được bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân. Sự phân hóa chủ yếu nằm trong phần viết đoạn văn, bài văn. 

Đối với môn Ngoại ngữ, nhiều thí sinh đánh giá đề thi bám sát nội dung ôn tập và có tính phân hóa hợp lý. Em Nguyễn Hoàng, dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Việt Nam - Ba Lan (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cho rằng, đề thi năm nay có độ khó vừa phải và khá gần với những dạng bài đã được luyện tập trong quá trình ôn thi. 

Theo em Hoàng, cấu trúc đề thi Ngoại ngữ không có nhiều thay đổi so với đề thi minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nên em không bị bất ngờ và có thể bắt tay ngay vào làm bài, nhờ đó có nhiều thời gian xem lại bài thi. Tuy nhiên, em Hoàng cũng cho rằng, dù đề thi năm nay không quá khó, những vẫn có những câu hỏi phân hóa, thí sinh phải cẩn thận, bình tĩnh xử lý mới đưa ra được quyết định chính xác. 

Ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) cho biết, chuẩn bị cho kỳ thi, Sở đã có định hướng rõ ràng theo hướng cấu trúc, định dạng đề thi bám sát đề minh họa đã được công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Nguyên tắc đề thi là vừa sức, phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

* Toàn thành phố nỗ lực tổ chức kỳ thi an toàn, minh bạch 

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong những ngày diễn ra kỳ thi, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2026-2027, các cấp, ngành, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức kỳ thi; đề cao trách nhiệm, sâu sát trong chỉ đạo, cụ thể kỹ lưỡng trong tổ chức, thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, các gia đình và các cơ sở giáo dục.

Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh, an toàn, y tế, an toàn thực phẩm, hạ tầng kỹ thuật, điện lực, giao thông và thông tin liên lạc cho kỳ thi, đảm bảo kỳ thi tuyển sinh diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. 

Về tình hình vi phạm quy chế, toàn thành phố chỉ ghi nhận 4 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi, 1 trường hợp trong buổi sáng 30/5 (môn Ngữ văn), 1 trường hợp trong buổi chiều 30/5 (môn Ngoại ngữ) và 2 trường hợp trong buổi sáng 31/5 (môn Toán) do các em mang điện thoại di động vào phòng thi; không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. 

Trong kỳ thi này, bên cạnh việc đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, yếu tố nhân văn của kỳ thi cũng được thể hiện rõ khi các hội đồng thi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế xử lý linh hoạt, kịp thời hỗ trợ cho 5 trường hợp thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe.

Với những trường hợp đặc biệt đã được báo cáo trước kỳ thi, Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố đều có hướng dẫn cụ thể đến từng điểm thi để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Những thí sinh bị gãy tay không thể tự viết bài được bố trí phương án hỗ trợ theo đúng quy định, gồm học sinh hỗ trợ chép bài và các điều kiện giám sát cần thiết tại phòng thi dự phòng. 

Làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cô giáo Trần Thị Na cho biết, cô và các đồng nghiệp đã được điểm thi quán triệt rõ về những công việc liên quan, trong đó đặc biệt lưu ý về tính nghiêm minh của kỳ thi.

Tuy nhiên, Trưởng điểm thi cũng nhấn mạnh về sự quan tâm, chăm sóc thí sinh trong toàn bộ kỳ thi, theo hướng hỗ trợ, tạo thuận lợi về sức khỏe, tâm lý cho học sinh để các em làm bài hết khả năng, đạt thành tích tốt nhất. 

Sự vào cuộc của các cấp chính quyền và cơ quan, ban, ngành cũng thể hiện rõ với việc vào cuộc từ sớm, đảm bảo tiến độ các công việc, bố trí nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi, tuyển sinh; xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo phân công; chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm tổ chức (lắp camera an ninh, chuẩn bị văn phòng phẩm, kinh phí…); theo dõi diễn biến dịch bệnh, mưa bão, cấp điện… để tổ chức kỳ thi tại địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, thành phố đã đặc biệt quán triệt tinh thần với các thầy, các cô, đội ngũ giám thị là thực hiện đúng quy chế, đảm bảo kỷ cương phòng thi và đồng thời cũng tạo tâm thế thoải mái cho các em học sinh. Bên cạnh đó, đội ngũ phục vụ về y tế, chăm sóc, bảo vệ cũng đã được các điểm thi chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho các tình huống đột xuất, bất thường.

Ngay sau kỳ thi công lập không chuyên, theo kế hoạch, ngày mai (1/6), các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên. Kết quả kỳ thi dự kiến được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 19/6 đến ngày 22/6.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục