BNEWS Hà Nội khởi công đường Vành đai 2,5 hơn 8.400 tỷ đồng, gồm các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.
Ngày 20/3, chào mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhà thầu thi công dự án.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Chủ đầu tư, UBND các phường: Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần để dự án được khởi công đúng kế hoạch. Theo ông Vũ Đại Thắng, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện trục vành đai nội đô, kết nối các tuyến hướng tâm, giảm tải cho Vành đai 2 và Vành đai 3, đồng thời từng bước giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, một trong những vấn đề cấp bách của Thủ đô hiện nay.
Theo đó, thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, khẩn trương, an toàn; tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ được phê duyệt.
Đồng thời, thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ, ngành trung ương để các dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần trách nhiệm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tin tưởng rằng Dự án đường Vành đai 2,5 sẽ sớm hoàn thành, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, nâng cao chất lượng đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững Thủ đô.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân bày tỏ, đây là 1 trong các dự án triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý 5 điểm nghẽn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì vậy, chủ đầu tư dự án bày tỏ quyết tâm, cố gắng triển khai thực hiện hoàn thành công trình sau thời gian 5 tháng kể từ khi nhận được toàn bộ mặt bằng sạch, đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.
Ở góc độ chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương cam kết trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền nhân dân phường Cầu Giấy sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thành dứt điểm phần giải phóng mặt bằng còn lại; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, phường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả.
Còn ở góc độ nhà thầu, thay mặt các nhà thầu liên danh, ông Văn Trần Hoàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Hồng cam kết công trình sẽ vượt tiến độ và hoàn thành vào ngày 10/10/2026 nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Cùng với đó, công trình sẽ đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Trong quá trình thi công, hạn chế mức thấp nhất đến sinh hoạt của người dân, luôn giữ gìn môi trường và tuyệt đối an toàn.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 8.401 tỷ đồng. Trong đó, Dự án thành phần 1.1, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Cầu Giấy có tổng mức đầu tư hơn 849 tỷ đồng.
Dự án thành phần 1.2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Yên Hòa có tổng mức đầu tư hơn 3.387 tỷ đồng. Dự án thành phần 1.3, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Thanh Xuân có tổng mức đầu tư hơn 3.686 tỷ đồng. Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư khoảng hơn 478 tỷ đồng.
Về quy mô đầu tư xây dựng, dự án chia ra thành 3 đoạn tuyến, tổng chiều dài khoảng 2,26km. Cụ thể, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ chiều dài khoảng 0,71km, B=50m (Điểm đầu phân đoạn tại vị trí Khu đô thị mới Dịch Vọng, điểm cuối phân đoạn tại vị trí đường Dương Đình Nghệ); Đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng chiều dài khoảng 0,6km, B=40m (Điểm đầu phân đoạn tại vị trí nút giao giữa đường Mạc Thái Tông và Vũ Phạm Hàm, Điểm cuối phân đoạn tại vị trí nút giao giữa đường Trần Duy Hưng và Hoàng Đạo Thúy); Đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi chiều dài khoảng 0,95km, B=40m (Điểm đầu phân đoạn tại vị trí nút giao giữa đường Hoàng Đạo Thúy và đường Ngụy Như Kon Tum, Điểm cuối phân đoạn tại vị trí Đường Nguyễn Trãi).
Tiến độ thực hiện dự án trong năm 2026. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2,5 để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông; hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo cho đô thị dọc tuyến đường nói riêng và của toàn thành phố Hà Nội nói chung, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô trong công cuộc hiện đại hóa đất nước.
Tin liên quan
Dự báo thời tiết hôm nay 20/3: Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng
Dự báo thời tiết hôm nay 20/3 theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng với nền nhiệt cao nhất dao động từ 26-28 độ C.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông hơn 1 triệu tỷ đồng đầu tư công cho tăng trưởng
Khi đầu tư công được tăng tốc, nguồn lực này có thể tạo thành lực kéo kép cho tổng cầu. Đồng thời cũng mở ra những dư địa để tạo thêm lực đẩy cho tăng trưởng năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh “nhập cơ học”, khơi thông nguồn lực
Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, song đề nghị làm rõ cơ chế điều tiết nguồn lực, thời hạn ban hành hướng dẫn và bảo đảm ưu tiên cho vùng khó khăn.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Giảm đầu mối, tăng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamKhởi công Khu công nghiệp Tây Giang vốn gần 1.800 tỷ đồng
Khu công nghiệp Tây Giang rộng 300 ha, vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2029 và bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1/2027.
-
Kinh tế Việt NamƯu tiên nhà cho thuê, hạn chế phân lô bán nền
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) ưu tiên phát triển nhà cho thuê, thành lập Quỹ nhà ở, tăng nguồn cung nhà ở xã hội và hạn chế tối đa phân lô bán nền tại đô thị.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 4: Giải pháp từ nguồn năng lượng mới
Với nhu cầu năng lượng cao để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc phát triển các nguồn năng lượng mới chính là một trong các giải pháp cốt lõi để giảm mạnh phát thải khí nhà kính.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 3: Xã hội hóa để hiện thực mục tiêu dự trữ xăng dầu
Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và thực hiện cơ chế xã hội hoá sẽ giúp Việt Nam hiện thực mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu quốc gia lên khoảng 90 ngày nhập ròng vào năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 2: Chuyển tư duy "đạt mục tiêu" sang "nâng cao năng lực cung ứng thực chất"
Triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW, bài toán cốt lõi của ngành điện hiện nay là nâng cao năng lực cung ứng thực chất để đáp ứng đà tăng trưởng kinh tế.











