BNEWS UBND thành phố thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 9/5 đến hết ngày 15/6.
Nhằm siết chặt công tác quản lý và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 7/5/2025 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn.
Theo quyết định, UBND thành phố thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 9/5 đến hết ngày 15/6. Các đoàn kiểm tra sẽ hoạt động theo nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các cơ sở có dấu hiệu vi phạm hoặc có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm.UBND thành phố giao Sở Công Thương và Sở Y tế phối hợp bố trí phương tiện, kinh phí phục vụ hoạt động lấy mẫu và kiểm nghiệm các sản phẩm thực phẩm, đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác kiểm tra.
Theo Sở Y tế Hà Nội, chỉ trong quý I/2025, thành phố đã xử lý hàng chục cơ sở vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có nhiều trường hợp bị xử phạt hành chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và tiêu hủy nhiều lô hàng sữa và thực phẩm bổ sung giả, không đạt chất lượng, gây hoang mang cho người tiêu dùng. Trước tình hình đó, chính quyền Hà Nội tăng cường các biện pháp đồng bộ để kiểm soát và cải thiện chất lượng an toàn thực phẩm. Một số giải pháp đang được triển khai, gồm: Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra có trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nâng cao năng lực kiểm nghiệm của các cơ quan chuyên môn; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp về quy định pháp luật liên quan đến thực phẩm và sức khỏe; thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc và giám sát thực phẩm. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng phối hợp liên ngành giữa các lực lượng như quản lý thị trường, công an, y tế, nông nghiệp, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thực phẩm. Các hoạt động kiểm tra, giám sát cũng sẽ được mở rộng đến các kênh bán hàng online nhằm hạn chế tình trạng trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng gây nguy hại đến người tiêu dùng. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, minh bạch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững niềm tin của người dân.Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả trên địa bàn.
UBND thành phố yêu cầu lực lượng công an khẩn trương điều tra các vụ việc đã được phát hiện, đồng thời tổ chức các chuyên án đấu tranh, xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả. Công an các địa phương cần tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Sở Y tế rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc chữa bệnh; tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, sữa, sản phẩm dinh dưỡng. Sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các đơn vị liên quan trong xử lý vụ việc vi phạm; tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và đề xuất sửa đổi quy định pháp luật còn bất cập.Tin liên quan
Hà Nội kiên quyết không để tồn tại hàng trăm dự án “treo”
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã triển khai hàng loạt biện pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kéo dài của các dự án đầu tư công.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtChấn chỉnh KOL đăng tải clip phát ngôn thiếu lịch sự ở Lễ hội Sầu riêng
TikToker H.C. đã đăng tải clip ngắn, thông tin về việc sự kiện đông đúc, khi nam TikToker này muốn đi vệ sinh nhưng không thể ra ngoài được với những lời lẽ phản cảm, thiếu lịch sự.
-
Kinh tế và pháp luậtPháp điều tra vụ đánh cắp dữ liệu của gần 700.000 người nộp thuế
Cơ quan công tố Paris ngày 15/8 đã mở cuộc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của ngành thuế Pháp, khiến dữ liệu của gần 700.000 cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp.
-
Kinh tế và pháp luậtCông an Tp. Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất
Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều lớn gắn đèn và sáo ở độ cao hơn 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay tại Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) cùng đồng phạm
Ngày 15/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế
Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan Dự án rác Hương Bình kéo dài hơn 7 năm chưa hoàn thành.
-
Kinh tế và pháp luậtCán bộ vi phạm giao thông: Tây Ninh quy trách nhiệm người đứng đầu
Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, đang được tỉnh Tây Ninh yêu cầu chấn chỉnh mạnh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.











