Hà Nội: Lập rào chắn ngăn đôi ngõ để chống dịch COVID-19

20:49' - 24/08/2021
BNEWS Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì đã cho lập rào chắn bằng tôn cao hơn 2 mét, dài 200m, chia đôi ngõ 54 đường Ngọc Hồi.

Trước việc có một số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì đã cho lập rào chắn bằng tôn cao hơn 2 mét, dài 200m, chia đôi ngõ 54 đường Ngọc Hồi - ranh giới giữa thị trấn Văn Điển (bên số lẻ) và phường Hoàng Liệt (bên số chẵn), cũng là ranh giới giữa huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai, với tinh thần quyết liệt thực hiện tốt Công điện 19 và Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội về giãn cách xã hội.

Trong ảnh: Hàng rào chắn chia đôi ngõ 54 Ngọc cao hơn 2 mét đã được hàn chặt, lắp đặt kiên cố người dân ở 2 bên tạm thời không qua lại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục