Hà Nội sẽ điều chỉnh cách chống dịch COVID-19
Đặc biệt, ngày 9/11, Hà Nội ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 cao kỷ lục với 222 ca, trong đó có 105 ca tại cộng đồng.
Đáng lo ngại là trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát thì người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.
* Vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là
Tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông đi vào vận hành được gần một tuần, thu hút đông đảo người dân trải nghiệm, đặc biệt là thanh niên.Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trên tàu có nhiều nam thanh, nữ tú hồn nhiên đứng nói chuyện mà không đeo khẩu trang.
Ở Khu đô thị Linh Đàm và nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố, các quán nước vỉa hè hoạt động trở lại, nhiều người từ các nơi đến tụ tập, ngồi uống nước, tán gẫu nhưng không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy định.
Ngoài ra, không khó để bắt gặp những người bán hàng ở chợ hay các nhân viên tại cửa hàng sửa xe máy không đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.
Cuộc sống bình thường trở lại, các công ty bất động sản, du lịch, các spa… đua nhau tổ chức các sự kiện tri ân, chào mời khách. Các hội, nhóm bạn bè sau thời gian dài giãn cách đã khởi động họp nhóm, giao lưu… Nhều người không tuân thủ quy định 5K. “Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch do tâm lý chủ quan của người dân”, đó là nhận định của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do số lượng người đến, về thành phố gia tăng; tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine…Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh, thành khác đến, về địa phương; tuyên truyền, vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát, kiểm soát người từ nơi khác về địa phương; kịp thời phản ánh đến tổng đài 1022; phải kiểm soát tốt người dân đi, đến thì thành phố mới có thể thích ứng an toàn với dịch bệnh.
* Sẽ điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong mấy ngày gần đây Hà Nội liên tục phát sinh những ca F0 trong cộng đồng, không rõ nguồn lây.Đặc biệt,trong ngày 9/11 thành phố ghi nhận 222 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 105 ca ngoài cộng đồng. Dự báo, tình hình dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp và khó lường.
Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh, Hà Nội sẽ tiếp tục có những điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch, các biện pháp cách ly nhằm đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của địa phương. Bà Trần Thị Nhị Hà cho biết, theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 4800/QĐ-BYT và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, năng lực y tế, năng lực triển khai các khu cách ly tập trung, xem xét các điều kiện cách ly tại nhà mà từng địa phương sẽ chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp về công tác phòng, chống dịch bệnh, với mục đích là đảm bảo an toàn sức khỏe tốt nhất cho người dân và phòng, chống sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.Thành phố luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác cách ly, điều tra truy vết, quản lý người đi từ vùng có dịch về và quản lý cách ly F1.
Trước đó, Sở Y tế ban hành Văn bản số 17403/SYT-NVY hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp y tế đối với người đến, về Hà Nội từ các địa phương khác với một số nhiệm vụ trọng tâm như: người đến, về Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2; không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các địa phương có nguy cơ rất cao - cấp 4, tương ứng với màu đỏ hoặc khu vực phong tỏa, cách ly y tế) được áp dụng như sau: những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội (có Giấy ra viện, Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) thì chỉ phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày, xét nghiệm 1 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất từ khi tới Hà Nội. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp), cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện biện pháp 5K; xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-PCR 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 từ khi tới Hà Nội. Những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày tới Hà Nội, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi tới Hà Nội. Người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ các địa phương có nguy cơ cao - cấp 3, tương ứng với màu cam) được áp dụng như sau: những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội (có Giấy ra viện, Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19), tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày từ khi tới Hà Nội. Những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày. Chỉ xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ các địa phương có nguy cơ trung bình - cấp 2, tương ứng với màu vàng) được áp dụng như sau: những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội (có Giấy ra viện/Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19), không áp dụng cách ly, xét nghiệm. Những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ các địa phương có nguy cơ thấp - cấp 1, tương ứng với màu xanh) được áp dụng như sau: những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội (có Giấy ra viện/Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19), không áp dụng cách ly, xét nghiệm.Những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày.
Tất cả các trường hợp trên, ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương.Đồng thời, trong suốt quá trình tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện 5K, nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như: ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... thì mọi người cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Người di chuyển qua địa bàn thành phố Hà Nội thì không phải cách ly và không phải làm xét nghiệm COVID-19.Trong quá trình lưu thông qua địa bàn thành phố những người này phải thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và không dừng nghỉ trên địa bàn thành, trừ trường hợp bất khả kháng./.
- Từ khóa :
- Hà nội
- dịch covid tại hà nội
- covid 19
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Ngày 10/11, Hà Nội ghi nhận 140 ca mắc COVID-19, trong đó có 28 ca cộng đồng
19:56' - 10/11/2021
Từ 18 giờ ngày 9/11 đến 18 giờ ngày 10/11, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 140 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 28 ca tại cộng đồng, 67 ca tại khu cách ly và 45 ca tại khu phong tỏa.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội dự kiến lập 508 trạm y tế lưu động
11:44' - 10/11/2021
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất.
-
Kinh tế & Xã hội
Gần 792.000 trẻ từ 12 – 17 tuổi tại Hà Nội sẽ được tiêm vaccine phòng COVID – 19
10:23' - 10/11/2021
Dự kiến sẽ có 791.921 trẻ tại Hà Nội được tiêm, trong đó có 519.547 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Quê hương Đồng khởi vươn mình bứt phá
10:10'
Bến Tre là quê hương Đồng Khởi – nơi lưu dấu, khắc sâu những chiến công oanh liệt, những tấm gương Anh hùng, địa danh lịch sử đã trở thành biểu tượng lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu kiên cường.
-
Kinh tế & Xã hội
Màu xanh từ vùng "rốn hạn" Bình Thuận
09:54'
Vượt qua giai đoạn đầy cam go, thử thách, giờ đây Bình Thuận đã chuyển mình từ những công trình thủy lợi mang về màu xanh ngút ngàn với những mầm sống mới.
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam cử quân nhân tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ
09:52'
68 quân nhân của trường Sĩ quan Lục quân 1 sẽ đại diện cho QĐND Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, LB Nga).
-
Kinh tế & Xã hội
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngôi trường “dạy tốt, học tốt” của Thủ đô
09:21'
Sáng 19/4, trường THPT Thăng Long (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức Lễ kỉ niệm 60 năm thành. Đây là ngôi trường có truyền thống và bề dày thành tích về “dạy tốt, học tốt” của Thủ đô.
-
Kinh tế & Xã hội
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải
08:20'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 45/CĐ-TTg về vụ án đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tấn công lực lượng thi hành công vụ tại tỉnh Quảng Ninh.
-
Kinh tế & Xã hội
Hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
07:51'
Tối 18/4, Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức Tổng hợp luyện của tất cả các lực lượng tham gia diễn binh, diễu hành.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội rực rỡ sắc cờ Tổ quốc chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
06:00'
Những ngày tháng 4 lịch sử, trên nhiều tuyến phố, trong từng ngõ nhỏ của Hà Nội rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2025).
-
Kinh tế & Xã hội
Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tá, Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải
22:07' - 18/04/2025
Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ký quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Thiếu tá, Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.
-
Kinh tế & Xã hội
XSDNA 19/4. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 19/4/2025. SXDN ngày 19/4. SXDN hôm nay
21:22' - 18/04/2025
XSDNA 19/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/4. XSDNA Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSDNA ngày 19/4. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 19/4/2025. Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy ngày 19/4/2025.