BNEWS Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, giám sát chặt an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
Thời gian qua, liên tiếp các vụ tai nạn chết người do mất an toàn lao động xảy ra trong thi công công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội khiến dư luận lo ngại. Dường như việc tuân thủ an toàn trong xây dựng vẫn bị xem nhẹ.
Theo thống kê, chỉ tính riêng năm 2018, trên địa bàn thành phố đã xảy ra gần chục vụ mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, trong đó có 5 vụ xảy ra tai nạn chết người.Điển hình như vụ một thanh sắt của công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương (đoạn thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) bất ngờ rơi từ trên cao xuống làm một phụ nữ tử vong và một người bị thương phải nhập viện.
Hay vụ sập giàn giáo khiến 3 người chết và nhiều người bị thương xảy ra tại công trình Dự án cây xanh, bãi đỗ xe Việt Nhật (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm).
Rồi vụ sập nhà đang xây dựng (thôn Đồng Lư, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất) khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng.
Hoặc vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường xây dựng Dự án tổ hợp văn phòng thương mại dịch vụ nhà trẻ và căn hộ The Sun trên đường Mễ Trì khiến 1 người bị thương nặng do đứt dây cáp cẩu trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng lên cao.
Và còn vụ một thanh sắt dài khoảng 3m từ công trình xây dựng rơi xuống làm hỏng kính xe ô tô đỗ ven đường tại số nhà 63 đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), rất may không gây thương vong về người…
Nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn kể trên được các đơn vị chức năng xác định là do chủ đầu tư, đơn vị thi công chưa nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.Doanh nghiệp để xảy ra tai nạn lao động thường vi phạm vào “ba không” gồm: Không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; không huấn luyện hoặc huấn luyện an toàn lao động chưa đầy đủ cho người lao động; không có thiết bị bảo đảm an toàn.
Mặt khác, việc các doanh nghiệp được báo trước khi đoàn thanh tra đến làm việc cũng là một nguyên nhân khiến cho tai nạn lao động gia tăng vì đây là kẽ hở để họ “bưng bít” thông tin, che đậy những sai sót trong công tác bảo đảm an toàn lao động.
Trước nguy cơ mất an toàn từ việc thi công các công trình xây dựng, đặc biệt ngay sau những vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người gần đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công các công trình, dự án chưa bảo đảm các điều kiện về an toàn lao động, an toàn trật tự xây dựng.Đồng thời, rà soát, xử lý nghiêm các cẩu tháp xây dựng hoạt động không đúng quy định, không bảo đảm an toàn thi công.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2018, công tác quản lý, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng đã được tăng cường và tập trung vào các dự án sử dụng vốn nhà nước, các công trình an sinh xã hội, có quy mô lớn và ảnh hưởng lớn đến cộng đồng.Đơn vị chức năng đã tổ chức kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định 86 công trình, hạng mục công trình; kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động – vệ sinh lao động tại 22 dự án.
Cụ thể, Sở đã kiểm tra, chấp thuận biện pháp thi công 88 cần trục tháp; kiểm tra 20 đơn vị trách nhiệm về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, an toàn lao động – vệ sinh lao động tại các quận, huyện thị xã.
Sở đã kịp thời giải quyết các sự cố về chất lượng công trình, phối hợp tham gia giải quyết về an toàn lao động tại 6 công trình.
Đáng chú ý, Thanh tra chuyên ngành Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã kiểm tra gần 50 dự án, công trình xây dựng; ban hành khoảng 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt gần 300 triệu đồng với các lỗi vi phạm chủ yếu là do vệ sinh môi trường không bảo đảm, thiết bị bảo hộ, máy móc chưa an toàn… Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn, bắt đầu từ tháng 3/2019, Thanh tra Sở sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình.Cụ thể là các công trình, dự án tại các quận, huyện: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm; chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án.
Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thông qua việc kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường; hướng dẫn các đơn vị có liên quan về an toàn lao động trong quá trình thi công; công tác an toàn khi sử dụng máy, thiết bị, vật tư theo quy định của pháp luật.Thanh tra Sở yêu cầu việc kiểm tra phải theo đúng các quy định của pháp luật, kiểm tra đúng nội dung; không làm ảnh hưởng tới hoạt động thường xuyên của các đơn vị được kiểm tra.
Qua thanh tra, đánh giá nguyên nhân, tồn tại, hạn chế khó khăn trong công tác thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên các công trường xây dựng.
Đồng thời, đề xuất UBND thành phố phương án, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với các công trình, dự án trên địa bàn.
Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng cho thấy, thời gian qua đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ tại hàng trăm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và công trình xây dựng.Qua kiểm tra, đã yêu cầu tạm dừng hoạt động nhiều máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động nhưng chưa được kiểm định kỹ thuật an toàn./.
Tin liên quan
Tai nạn lao động tại công trường xây dựng, 2 người tử vong
Vào 23 giờ 52 phút ngày 2/12, tại dự án Citadines Marina Hạ Long (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtSản phẩm OCOP: “Đại sứ văn hóa” nâng tầm giá trị làng quê Việt
Chương trình OCOP đang giúp nông sản, làng nghề nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và đưa bản sắc văn hóa địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Thái Lan coi Việt Nam là cầu nối tiếp cận thị trường châu Âu
Việc tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam có thể giúp doanh nghiệp Thái Lan từng bước tham gia sâu hơn vào những chuỗi cung ứng hướng tới thị trường châu Âu.
-
DN cần biếtBước chuyển cho ngành chăn nuôi Việt
Bước vào giai đoạn tái cấu trúc 2026–2030, ngành chăn nuôi Việt Nam đang lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiểm soát an toàn sinh học làm động lực cốt lõi để chuyển mình.
-
DN cần biếtThổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan được kiểm tra chính thức với thực phẩm nhập khẩu
Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền kiểm tra thực phẩm và một số sản phẩm nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần xác định đúng mã hàng và thủ tục áp dụng.
-
DN cần biếtKhai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026: Động lực liên kết vùng và giải pháp kích cầu du lịch quốc tế
Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 quy tụ hơn 550 đại biểu, gồm 150 người mua quốc tế và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, là một trong các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
-
DN cần biếtKinh tế số: Giải phóng nguồn lực, bứt tốc tăng trưởng
Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030, đòi hỏi tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.
-
DN cần biếtVương quốc Anh khởi xướng điều tra tự vệ sản phẩm nhựa PET
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 13/8, Cơ quan Phòng vệ thương mại Vương quốc Anh (TRA) đã khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhập khẩu Poly(ethylene Terephthalate) (PET).
-
DN cần biếtChuyển dịch năng lượng tạo đòn bẩy phát triển kinh tế xanh
Doanh nghiệp ngày càng phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải, minh bạch chuỗi cung ứng và sử dụng điện tái tạo để giữ thị trường, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư.
-
DN cần biếtĐòn bẩy kinh tế thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính
Thuế các-bon đang được nhiều quốc gia áp dụng như một công cụ kinh tế hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.











