Hà Nội: Tạm đình chỉ gần 1.000 cơ sở không đủ điều kiện cháy nổ
Tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 15/10 đến ngày 12/11, cơ quan Công an đã kiểm tra 65.887 cơ sở, theo chỉ đạo của thành phố và Bộ Công an về mở đợt cao điểm tổng kiểm tra rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.
Sau khi kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện, ban hành 3.522 quyết định xử phạt các cơ sở với 4.431 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt gần 28,83 tỷ đồng. Đồng thời, Công an thành phố và các quận, huyện trên địa bàn đã tham mưu chính quyền các cấp ban hành 18.520 văn bản kiến nghị; tạm đình chỉ hoạt động 643 cơ sở kinh doanh, sản xuất...; đình chỉ hoạt động 339 cơ sở karaoke không đủ điều kiện về phòng, chống cháy nổ. Theo Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, kết quả kiểm tra trên mới đạt 50% chỉ tiêu toàn đợt. Do vậy, từ nay đến kết thúc cao điểm kiểm tra (ngày 15/12), lực lượng Công an tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của Bộ Công an và UBND thành phố. Các đơn vị rà soát theo tinh thần kiểm tra, xử lý đến đâu sẽ báo cáo kết quả đến đó. Khi phát hiện cơ sở mới phải lập danh sách, bổ sung ngay chỉ tiêu vào tuần kế tiếp để triển khai thực hiện; xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Để tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của thành phố, của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu, UBND cấp huyện, xã và lực lượng Công an tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, nghiêm túc.Cùng với đó là tổ chức giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng, chống cháy nổ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, mất an toàn về phòng, chống cháy nổ.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, lãnh đạo UBND cấp huyện phụ trách công tác phòng, chống cháy nổ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu hằng ngày của UBND cấp xã. Hàng tuần, tổ chức giao ban với Chủ tịch UBND cấp xã để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu theo tuần, từ đó kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, kiểm điểm việc thực hiện.Mặt khác, cấp huyện phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã chậm triển khai, không tổ chức kiểm tra hoặc không có biện pháp xử lý vi phạm đối với cơ sở còn tồn tại, vi phạm về phòng, chống cháy nổ trên địa bàn quản lý.
Kết thúc đợt tổng kiểm tra, Chủ tịch UBND cấp huyện phải cam kết bằng văn bản với UBND thành phố về số lượng, danh sách cơ sở, khu dân cư trên địa bàn quản lý. Công an cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã phải ký cam kết về số lượng, danh sách cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về phòng, chống cháy nổ trên địa bàn./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Mở đợt cao điểm 60 ngày kiểm tra, rà soát về cháy nổ
12:35' - 14/10/2022
Nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi cháy, nổ trên địa bàn, Công an thành phố Hà Nội quyết định mở đợt cao điểm 60 ngày kiểm tra, rà soát công tác này, từ ngày 15/10 đến 15/12.
-
Kinh tế & Xã hội
Ngăn cháy nổ tại cơ sở karaoke - cần vào cuộc thực chất
14:44' - 03/10/2022
Theo thống kê của cơ quan Công an, Hà Nội hiện có khoảng 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke. Trong đó, 58% cơ sở không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
TP. HCM đưa trí tuệ nhân tạo vào giữ gìn an toàn giao thông
12:27'
Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là động lực chiến lược giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga tăng thời hạn lưu trú của thị thực điện tử
10:24'
Thời hạn hiệu lực của thị thực điện tử tăng từ 60 lên 120 ngày, còn thời gian lưu trú tối đa của công dân nước ngoài tại Nga tăng từ 16 lên 30 ngày.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người
15:29' - 08/08/2025
Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt và di lý đối tượng Phan Thiên Phước (sinh năm 2001, cư trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang) từ tỉnh Vĩnh Long về địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh triệt phá trường gà quy mô lớn, tạm giữ 51 đối tượng
14:06' - 08/08/2025
Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, đơn vị đang phân loại 51 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
14:06' - 08/08/2025
Ngày 8/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với 5 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
-
Kinh tế và pháp luật
Lời cảnh tỉnh cho an ninh mạng toàn cầu
10:00' - 08/08/2025
Chiến dịch tấn công, được đặt tên là "ToolShell", đang leo thang nhanh chóng, gây ra mối đe dọa và làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng an ninh của các hệ thống công nghệ thông tin tại chỗ.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan truy tố 23 cá nhân và pháp nhân liên quan vụ sập công trình xây dựng ở Bangkok
08:11' - 08/08/2025
Hiện các nhà điều tra đã đồng ý truy tố 23 cá nhân và pháp nhân về sơ suất chuyên môn trong thiết kế, thi công và giám sát thi công, cũng như làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả mạo.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga yêu cầu bắt buộc cài ứng dụng tin nhắn Max trên điện thoại
13:01' - 07/08/2025
Theo luật sư Khaminsky, từ ngày 01/9/2025, tất cả các điện thoại thông minh mới tại Nga sẽ bắt buộc phải cài đặt ứng dụng Max và đây cũng như trở thành kênh tiếp nhận tài liệu sử dụng chữ ký điện tử.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ kiểm tra bãi xe bị phản ánh thu tiền cao gấp 8 lần quy định
20:23' - 06/08/2025
Ngày 6/8, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Cái Khế đã thông tin về kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng đối với bãi giữ xe nói trên.