Hà Nội: Vận tải công cộng hút khách trở lại
Sau một thời gian sản lượng hành khách bị sụt giảm nghiêm trọng do dịch bệnh COVID-19, thời gian gần đây, vận tải công cộng ở Thủ đô đang hút khách trở lại. Không chỉ học sinh, sinh viên mà nhiều người cao tuổi, cán bộ công chức, nhân viên văn phòng… cũng đã lựa chọn vận tải công cộng làm phương tiện đi lại hàng ngày.
Dù chưa phải chịu cảnh đứng chen chúc, “úp thìa” như thời đỉnh cao nhưng gần đây những chuyến xe buýt không còn chỗ trống không còn là hiếm. Quyết định từ bỏ phương tiện giao thông cá nhân chuyển sang xe buýt để tránh khói bụi, tắc đường cũng như rèn thói quen đi bộ, chị Lan Hoàng ở khu đô thị Linh Đàm thấy phấn khởi bởi trút bỏ được cảm giác căng thẳng, mệt mỏi hàng ngày khi phải đi làm vào giờ cao điểm bằng xe máy.
Tuy nhiên, những tuyến xe buýt chở khách ngày càng đầy lên, vào các khung giờ cao điểm hết ghế ngồi, ngay chỗ đứng cũng hết, thậm chí có những tuyến bỏ “nốt” vì hết chỗ. Lên xe tầm chiều muộn từ nhà chờ trên đường Bà Triệu, người phụ nữ trung niên thở phào nhẹ nhõm khi phụ xe thông báo chiếc xe chạy sau đã hết chỗ, mà trước đó chị đã để lỡ một chuyến.
Quan sát trên xe có đủ mọi thành phần từ thanh niên, sinh viên, phụ nữ là nhân viên văn phòng, công chức Nhà nước đến những người dân thường, người cao tuổi. Không chỉ tuyến buýt 36 Yên Phụ - Khu đô thị Linh Đàm, ở nhiều tuyến buýt khác, số lượng hành khách cũng đã tăng dần lên.
Mặc dù nhiều chiếc xe buýt đã cũ, khi rung lắc phát ra những tiếng “ken két” nhưng hành khách lên xe buýt khá trật tự, thi thoảng chiếc loa trên xe nhắc nhở lái xe đón khách đúng điểm đón và hành khách lên xuống xe đúng cửa, đúng điểm dừng đón trả khách.
Với những đặc điểm ưu việt của mình, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động một thời gian đã phát huy hiệu quả cao. Hầu hết hành khách đều hài lòng khi đi phương tiện này và mong muốn thành phố có thêm nhiều tuyến đường sắt trên cao nữa để kết nối liên thông với mạng lưới vận tải hành khách công cộng.
Bác Nguyễn Quốc Huy (quận Hoàng Mai) thường xuyên đi tàu đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông chia sẻ, đây là loại hình vận tải hành khách công cộng rất hiện đại, sạch sẽ, văn minh, đặc biệt tiết kiệm được nhiều thời gian cho hành khách do có đường riêng, không phải chịu cảnh tắc đường.
Tuy nhiên, việc kết nối liên thông tuyến đường sắt đô thị với các tuyến buýt còn hạn chế và thành phố mới có duy nhất 1 tuyến đường sắt đô thị hoạt động nên chưa phát huy hết hiệu quả của tuyến đường sắt trên cao trong việc giải quyết ùn tắc giao thông.
Tại Hà Nội, loại hình xe buýt vẫn đang đóng vai trò vận chuyển chủ đạo với 154 tuyến buýt, trong đó có hơn 120 tuyến buýt trợ giá (trong đó bao gồm cả tuyến buýt nhanh BRT số 01 Kim Mã - Hà Đông), năng lực đáp ứng được 19% nhu cầu của người dân (so với mục tiêu của quy hoạch là 30 đến 35% nhu cầu) và 1 tuyến đường sắt đô thị (tuyến số 2A), dự kiến cuối năm 2024 sẽ tiếp tục đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao (8,5 km) của tuyến đường sắt đô thị số 3 và theo Quy hoạch Giao thông Vận tải đã được duyệt thì sẽ có 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 417 Km.
Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội, 9 tháng năm 2023, hệ thống đường sắt đô thị, xe buýt của Hà Nội vận chuyển hơn 417,2 triệu lượt khách (đạt 96,4% so với kế hoạch, tăng 56,8% so với cùng kỳ).
Theo đó, đối với xe buýt, tổng lượt xe thực hiện ước đạt 5.451.201 lượt; tổng hành khách vận chuyển ước đạt 410 triệu (đạt 94,7% so với kế hoạch và tăng 57,1% so với thực hiện cùng kỳ 2022). Tổng doanh thu toàn mạng buýt ước đạt 410,2 tỷ đồng.
Riêng tuyến buýt nhanh BRT vận chuyển khoảng 3,4 triệu lượt khách. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vận chuyển hơn 7 triệu lượt hành khách trong 9 tháng với tổng doanh thu ước đạt 55,1 tỷ đồng.
Đánh giá về hoạt động vận tải khách công cộng ở Thủ đô, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội cho biết, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt ở Thủ đô đã có những chuyển biến đáng kể; tình trạng tùy tiện bỏ điểm dừng đỗ, bỏ chuyến lượt, chạy sai biểu đồ vận hành đã giảm đáng kể so với trước.
Hệ thống xe buýt Thủ đô được tăng cường về số lượng, chất lượng. Các xe cũ bị loại bỏ hoàn toàn, thay thế và bổ sung bằng các phương tiện có chất lượng, trên 90% số phương tiện có tuổi dưới 10 năm. Nhà chờ xe buýt cũ xuống cấp cũng được duy tu sửa chữa và bổ sung nhằm phục vụ hành khách tốt hơn.
Để tiếp tục thu hút hành khách đi xe buýt, theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thời gian tới, mạng lưới xe buýt cần tiếp tục rà soát, hợp lý hóa mạng lưới tuyến để tăng cường hiệu quả hoạt động, đảm bảo kết nối giữa các loại hình giao thông trong đô thị.
- Từ khóa :
- hà nội
- vận tải công cộng
- xe buýt
- xe buýt tại hà nội
Tin liên quan
-
Bất động sản
Hà Nội sẽ hoàn thành thêm hơn 5.660 căn chung cư và thấp tầng
15:02' - 29/11/2023
Dự kiến sẽ có thêm 5.662 căn hộ chung cư và thấp tầng hoàn thành từ nay đến năm 2025; 3.512 căn hộ hoàn thành giai đoạn sau năm 2025; 294 căn hộ đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.
-
Kinh tế xã hội
Định vị thương hiệu Thành phố sáng tạo Hà Nội
21:03' - 28/11/2023
Với chủ đề “Khơi dòng”, Lễ hội đã hiện thực hóa chủ trương của thành phố Hà Nội về khai thác nguồn lực văn hóa phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô một cách bền vững.
-
Kinh tế xã hội
Hà Nội: Thẻ vé điện tử hướng tới thành phố thông minh
18:01' - 28/11/2023
Việc triển khai thí điểm thẻ vé điện từ liên thông là tiền đề quan trọng để đồng bộ hệ thống thẻ vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải hành khách công cộng nói chung và xe buýt nói riêng,
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Nguyên Đại sứ Campuchia tại Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị
14:47'
Bà Chea Kimtha là một nhà ngoại giao ưu tú, một người bạn đóng góp tích cực cho mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia láng giềng với tình hữu nghị truyền thống lâu đời.
-
Kinh tế xã hội
Hà Nội rào chắn đường Văn Cao phục vụ thi công ga S1 từ ngày 18/6
14:35'
Hà Nội điều chỉnh giao thông đường Văn Cao từ 18/6/2026 để thi công ga S1 tuyến metro số 5, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông đô thị và kết nối khu vực phía Tây Thủ đô.
-
Kinh tế xã hội
Video highlight FIFA World Cup 2026™: Bàn thắng, diễn biến trận Áo vs Jordan
14:35'
Những bàn thắng muộn cuối trận đem về chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Áo, trong trận ra quân World Cup 2026 với đội tuyển Jordan.
-
Kinh tế xã hội
Gia Lai kỳ vọng trở thành thủ phủ chăn nuôi quốc gia
14:22'
Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp với nhiều tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.
-
Kinh tế xã hội
Sức hút từ những địa chỉ đỏ Đồng Tháp làm sống dậy ký ức hào hùng
13:24'
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 295 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng, gồm: 5 di tích quốc gia đặc biệt, 33 di tích quốc gia và 257 di tích cấp tỉnh.
-
Kinh tế xã hội
Tây Ninh lập 'lá chắn' bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp
12:02'
Tây Ninh sở hữu hệ sinh thái rừng đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, góp phần duy trì cân bằng sinh thái và bảo tồn nguồn gen tự nhiên.
-
Kinh tế xã hội
101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Khẳng định bản lĩnh tiên phong trong kỷ nguyên mới
11:49'
Hội Báo toàn quốc 2026 tại Hải Phòng quy tụ 66 đơn vị báo chí, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, AI, kinh tế báo chí và chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới.
-
Kinh tế xã hội
TP. Hồ Chí Minh tìm lời giải dài hạn cho bài toán ngập nước đô thị
11:02'
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hoàn thành dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời xây dựng chiến lược quản trị nước đô thị đến năm 2060, nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu.
-
Kinh tế xã hội
Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực La Thành - Nguyễn Chí Thanh
11:02'
Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực La Thành từ ngày 17/6 để đẩy nhanh dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục, giảm áp lực hạ tầng và thúc đẩy kết nối đô thị.

Tuyến buýt 36 Yên Phụ - Khu đô thị Linh Đàm thường xuyên chật cứng hành khách vào các giờ cao điểm Ảnh: Hà Thanh/BNEWS
Hành khách đi tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông vừa xuống ga Cát Linh Ảnh: Hà Thanh/BNEWS