Hà Tĩnh sẵn sàng cho khởi công khu tái định cư dự án đường sắt Bắc - Nam

13:22' - 14/08/2025
BNEWS Để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tỉnh Hà Tĩnh dự kiến quy hoạch xây dựng 37 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 87ha.

Đến thời điểm này, khu tái định cư đầu tiên đã hoàn thành các thủ tục, đủ điều kiện làm lễ khởi công vào ngày 19/8 theo yêu cầu của Chính phủ.

 

Gia đình ông Phan Văn Tý là một trong 57 hộ dân tại tổ dân phố Liên Vinh (phường Hà Huy Tập) dự kiến nằm trong diện chịu ảnh hưởng của dự án đường sắt tốc độ cao. Theo đó, khu đất gần 1.000m2 và hai ngôi nhà của gia đình ông sẽ phải giải phóng mặt bằng. Gia đình ông và các hộ dân khác sẽ được bố trí nơi ở mới tại điểm tái định cư ngay gần đó. Dù còn một số băn khoăn, nhưng nhận thấy đây là dự án đặc biệt quan trọng của quốc gia nên ông Thế đã xác định sẽ hoàn toàn ủng hộ việc giải phóng mặt bằng.

Ông Phan Văn Tý, chia sẻ: "Chúng tôi rất ủng hộ vì đây là công trình đặc biệt quan trọng của quốc gia, sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả nước và địa phương.. Chúng tôi mong muốn, dự án được triển khai sơm để giúp nhân dân đi lại, buôn bán thuận lợi và phát triển kinh tế của đất nước".

Phường Hà Huy Tập, nơi đặt ga Hà Tĩnh, dự kiến sẽ xây dựng 3 khu tái định cư để đáp ứng nhu cầu di dời cho hơn 200 hộ dân. Hiện nay, phường đã thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng và hoàn tất việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về vị trí các khu tái định cư. Khu tái định cư đầu tiên tại thôn Liên Vinh đã hoàn thành thủ tục và đủ điều kiện để khởi công vào ngày 19/8 theo yêu cầu của Chính phủ. Khu tái định cư này sẽ giải quyết chỗ ở cho 57 hộ dân.

Ông Hoàng Văn Lâm, Tổ trưởng tổ dân phố Liên Vinh (phường Hà Huy Tập), nhận định: "Khi ga tàu hình thành, đời sống người dân sẽ thay đổi rõ rệt. Các dịch vụ thương mại, du lịch, vận tải sẽ phát triển, tạo việc làm và thu nhập mới cho người dân".

Bí thư Đảng ủy phường Hà Huy Tập Đậu Tùng Lâm, cho biết địa phương đã tích cực tuyên truyền, giải thích, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân, tạo sự đồng thuận cao để triển khai dự án thuận lợi. "Chúng tôi dự kiến ngoài khu Liên Vinh sẽ còn hai khu tái định cư nữa, đủ bố trí toàn bộ hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng", ông Lâm nói.

Theo rà soát sơ bộ, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua Hà Tĩnh đi qua địa bàn 23 xã, phường, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 1.970 hộ dân, trong đó có hơn 1.270 hộ phải di dời đến nơi ở mới. Để đáp ứng nhu cầu này, tỉnh đã quy hoạch xây dựng 37 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 87 ha, dự toán kinh phí khoảng 1.100 tỷ đồng. Trên toàn tỉnh, các địa phương có tuyến đường đi qua đã chủ động khảo sát, thống kê diện tích đất, số hộ bị ảnh hưởng; đồng thời tuyên truyền để người dân không xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trái phép nhằm chờ đền bù. Các vị trí tái định cư đều được lựa chọn kỹ, đảm bảo hạ tầng, giao thông thuận lợi, gần các công trình công cộng và được người dân đồng thuận cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cho biết, sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh đã thành lập ngay Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Ban thường trực. Đồng thời, yêu cầu các xã, phường thành lập Ban chỉ đạo và hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, tỉnh đã chủ động giao cho các sở ngành lập quy hoạch trước. Việc tái định cư lần này Hà Tĩnh cũng chủ trương thực hiện đồng bộ, bao gồm tái định cư cho đường sắt tốc độ cao. Đồng thời, tạo ra khu dân cư liền kề đồng bộ, phù hợp với nhu cầu sử dụng đất ở của địa phương về lâu dài.

"Tỉnh quyết liệt trong việc tuyên truyền vận động người dân về hiệu quả của dự án. Đồng thời, các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng của Nhà nước theo luật và chính sách hỗ trợ của tỉnh được người dân ủng hộ. Nhờ vậy, người dân cũng rất háo hức chờ đợi và đồng thuận rất cao với dự án này", ông Trần Báu Hà cho biết thêm.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình hạ tầng chiến lược, khi hoàn thành sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các vùng, thúc đẩy giao thương, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội. Để đáp ứng tiến độ, Hà Tĩnh đặt mục tiêu bàn giao ít nhất 80% mặt bằng dự án trước tháng 12/2026 và toàn bộ trước tháng 12/2027. Việc gấp rút triển khai các khu tái định cư không chỉ đảm bảo tiến độ chung của dự án mà còn giúp ổn định đời sống người dân, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục