BNEWS Theo tài liệu điều tra, tháng 10/2018, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện hai đường dây cá độ bóng đá qua mạng có tên là G18 và RQ22.
Ngày 24/9, tại buổi hop báo công bố kết quả phá hai đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua internet với số tiền giao dịch lên tới 3.000 tỉ đồng do Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban chuyên án trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Theo tài liệu điều tra, tháng 10/2018, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện hai đường dây cá độ bóng đá qua mạng có tên là G18 và RQ22.
Xác định đây là đường dây đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự của Công an các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và Thành phố Hồ Chí Minh để phá án.
Qua điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định đối tượng cầm đầu hai đường dây cá độ này Lê Cảnh Bảo (43 tuổi, trú tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Bảo giao cho hai đàn em cùng trú tại tỉnh Khánh Hòa là Phạm Hải (42 tuổi) quản lý đường dây G18 và Hồ Xuân Đạt (28 tuổi) quản lý đường dây RQ22.
Hai đường dây cá độ bóng đá G18 và RQ22 có 811 tài khoản tổng đại lý, 190 tài khoản đại lý và 565 tài khoản đánh bạc.
Hai đối tượng Hải và Đạt đã tổ chức cá độ bóng đá bằng cách chia ra nhiều tài khoản cấp dưới để cấp cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cá cược các trên website: b88ag.com, bong88.com và cuocbanh88.com.
Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thành lập 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 11 nghi phạm trong hai đường dây tại năm tỉnh, thành nói trên.
Đến ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ đối tượng cầm đầu Lê Cảnh Bảo cùng hai đàn em là Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt.
Qua khám xét nơi ở của các nghi phạm, Công an thu giữ tổng tài sản khoảng 5 tỉ đồng bao gồm tiền mặt, đô la, ô tô, điện thoại di động, trang sức bằng vàng…
Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, hai đường dây cá độ bóng đá nói trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, trung bình số tiền giao dịch của hai đường dây này mỗi tháng là khoảng 500 tỉ đồng; tổng số tiền giao dịch từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can là con bạc./.
Tin liên quan
Truy tố cựu cán bộ quản giáo lạm dụng chức vụ, quyền hạn
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tiến Minh, cựu cán bộ quản giáo trại tạm giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtLừa đảo góp vốn phân lô, bán nền ở ngoại ô Hà Nội
Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử bị can Mai Văn Hùng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố bốn bị can liên quan đến vi phạm tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1
Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án xảy ra tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (thuộc địa bàn xã Phước Dinh).
-
Kinh tế và pháp luậtPhúc thẩm vụ Phúc Sơn: Hàng trăm khách hàng đề nghị không xác định là bị hại
Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm vụ sai phạm dự án sân bay Nha Trang (cũ), xem xét kháng cáo của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng nhiều bị cáo và hàng trăm khách hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố vụ Tâm Lộc Phát lừa đảo gần 1.380 tỷ đồng của nhà đầu tư
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 3 lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát, cáo buộc lừa đảo gần 1.380 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư bằng mô hình lấy tiền người sau trả người trước.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia tăng mức phạt vi phạm lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội
Ngày 27/6, Chính phủ Australia thông báo tăng gấp đôi mức phạt hành chính đối với các nền tảng vi phạm lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi.
-
Kinh tế và pháp luậtEC điều tra chống độc quyền đối với Sanofi liên quan vaccine phòng cúm
Theo EC, cơ quan giám sát cạnh tranh của EU lo ngại rằng Sanofi đã thực hiện một chiến dịch truyền thông gây hiểu lầm, nhằm hạ thấp uy tín của đối thủ.
-
Kinh tế và pháp luậtEU phát hiện đường dây xuất khẩu trái phép 4.200 tấn rác thải dệt may
Số rác thải dệt may, chủ yếu chứa sợi tổng hợp như acrylic, loại vật liệu có thể mất tới 200 năm để phân hủy đã bị khai báo sai nhằm tránh các quy định xử lý và chi phí tái chế nghiêm ngặt của EU.
-
Kinh tế và pháp luậtXử lý điểm trông giữ xe trái phép tại Metro Cát Linh-Hà Đông
Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) vừa phối hợp với UBND phường kiểm tra, xử lý một điểm trông giữ xe máy trái phép tại khu vực ga đường sắt đô thị Cát Linh sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.
-
Kinh tế và pháp luậtMỹ: Chính quyền Tổng thống Trump siết chặt chống gian lận Obamacare
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã loại gần 3 triệu hồ sơ khỏi chương trình bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, thường gọi là Obamacare.












