BNEWS Với 287 phiếu ủng hộ và 275 phiếu chống, Hạ viện Anh đã thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp lần đầu tiên vào một ngày thứ 7 trong 37 năm qua để thảo luận về thỏa thuận Brexit mới.
Ngày 17/10, các nghị sĩ Anh đã nhất trí với kế hoạch của chính phủ tổ chức cuộc họp Quốc hội đặc biệt vào ngày 19/10 tới để bỏ phiếu về thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, mà Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa đạt được với EU.
Với 287 phiếu ủng hộ và 275 phiếu chống, Hạ viện Anh đã thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp lần đầu tiên vào một ngày thứ 7 trong 37 năm qua để thảo luận về thỏa thuận Brexit mới. Các nghị sĩ Anh cũng nhất trí thay đổi các quy định về cuộc tranh luận ngày 19/10, theo đó sẽ cho phép thực hiện nhiều sửa đổi trước khi bỏ phiếu thông qua.
Chủ tịch Hạ viện Anh Jacob Rees-Mogg cho biết Thủ tướng Anh Johnson có kế hoạch đưa ra một tuyên bố trước Quốc hội vào ngày 19/10, sau đó các nghị sĩ sẽ tranh luận dự kiến trong 90 phút xem có chấp thuận thỏa thuận Brexit mới hay rời khỏi EU mà không có thỏa thuận nào.
Lo ngại thỏa thuận Brexit mới có thể không qua được "ải" Quốc hội, giá đồng bảng Anh đã giảm sau khi tăng lên mức cao kỷ lục trong 5 tháng qua. Tính đến 12h40 GMT (tức 19h40 giờ Việt Nam), giá đồng bảng Anh so với USD đã giảm 0,34% ở mức 1,2788 USD đổi 1 bảng Anh. Trước đó, tỷ giá tham chiếu giữa bảng Anh và đồng USD đã tăng hơn 1%, ở mức 1,2990 USD đổi 1 bảng Anh sau khi cả Anh và EU xác nhận đạt được thỏa thuận Brexit.
Thỏa thuận Brexit mới đạt được ngày 17/10 giữa EU và Anh tiếp tục được hoan nghênh. Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ireland, ông Simon Coveney đánh giá cao thỏa thuận, gọi đây là "một bước tiến lớn bảo vệ những lợi ích cốt lõi của Ireland".
Mặc dù thỏa thuận này phải được các Quốc hội Anh và châu Âu phê chuẩn, nhưng ông Coveney tuyên bố với Hạ viện rằng thỏa thuận là "một thành tựu rất đáng kể và đáng được ủng hộ".
Tương tự, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker chúc mừng Thủ tướng Anh đạt được thỏa thuận Brexit với EU, đồng thời cho rằng thỏa thuận mới này đồng nghĩa với việc không cần trì hoãn Brexit sau thời hạn chót 31/10.
Về phần mình, Chủ tịch đắc cử của Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh thỏa thuận Brexit mới là "một điểm khởi đầu" tốt đẹp cho các cuộc thương lượng cũng như quan hệ tương lai giữa EU và Anh.
Theo dự thảo tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh EU, các nhà lãnh đạo EU trong ngày 17/10 sẽ nhất trí thỏa thuận Brexit vừa đạt được sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 tới./.
>>>Dư luận trái chiều về thỏa thuận mới giữa Anh và EUTin liên quan
Đồng bảng Anh và euro đồng loạt "ăn mừng" thỏa thuận Brexit mới
Trong phiên giao dịch ngày 17/10, đồng euro và đồng bảng Anh đã chạm các mức đỉnh trong nhiều tháng qua so với đồng USD sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Anh đạt được thỏa thuận Brexit.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.










