BNEWS Ngày 30/11, Hạ viện Séc đã bỏ phiếu thông qua ngân sách cho năm tài khóa 2023 với mức thâm hụt 295 tỷ CZK (hơn 12 tỷ USD), thấp hơn so với con số 375 tỷ CZK (16,03 tỷ USD) của năm nay.
Trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Séc, toàn bộ 96 hạ nghị sĩ của liên minh cầm quyền có mặt đều bỏ phiếu ủng hộ, trong khi 79 hạ nghị sĩ phe đối lập, gồm 60 nghị sĩ phong trào ANO và 19 nghị sĩ của đảng Tự do Dân chủ Trực tiếp (SPD), đều bỏ phiếu chống.
Ngân sách năm 2023 do Chính phủ của Thủ tướng Petr Fiala đề xuất dự toán tổng thu đạt 1,93 nghìn tỷ CZK (82,5 tỷ USD) và tổng chi là 2,22 nghìn tỷ CZK (94,9 tỷ USD). Chính phủ Séc xác định các ưu tiên gồm hỗ trợ người dân đối phó với tình trạng giá cả hàng hóa tăng cao và khủng hoảng năng lượng cùng với các chi phí liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine.
Trong dự toán ngân sách năm 2023, Chính phủ Séc đánh giá nợ quốc gia của nước này sẽ tăng lên tới 3,075 tỷ CZK (hơn 131 tỷ USD) vào cuối năm 2023 và chi phí trả nợ nhà nước tăng lên gần 70 tỷ CZK (gần 3 tỷ USD). Tỷ lệ lạm phát của Séc trong năm 2023 được dự báo giảm từ mức trung bình 16,2% của năm nay xuống còn 8,8%.
Chính phủ Séc vẫn dự báo lạc quan Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 1,1% trong năm tới so với mức 2,2% của năm 2022. Trước đó ngày 22/11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP của Séc sẽ giảm 0,5% trong năm 2023.
Thủ tướng Séc Fiala tuyên bố đây là ngân sách “thực tế” và “có trách nhiệm cao”, cho phép đối phó với các cuộc khủng hoảng. Theo ông Fiala, Séc đang phải đối mặt với tình thế khó khăn nên ngân sách năm 2023 phải phù hợp. Bên cạnh đó, Thủ tướng Séc đảm bảo Chính phủ của ông đang thực hiện những thay đổi nhằm tìm cách tiết kiệm ngân sách “một cách tốt nhất có thể”.
Tuy nhiên, phe đối lập chỉ trích đề xuất ngân sách của Chính phủ Séc. Cựu Bộ trưởng Tài chính Alena Schillerova (nghị sĩ phong trào ANO) đặt câu hỏi về các khoản thu dự kiến vốn chủ yếu từ thuế đánh vào lợi nhuận bất thường. Chủ tịch SPD Tomio Okamura cho rằng Chính phủ Séc hỗ trợ Ukraine thay vì giúp đỡ người dân và các công ty Séc./.
Tin liên quan
Nguồn thu ngân sách của Nga tăng 10% bất chấp các lệnh trừng phạt
Thủ tướng Liên bang Nga, ông Mikhail Mishustin ngày 29/11 cho biết nguồn thu ngân sách của nước này trong chín tháng của năm 2022 đã tăng 10% lên hơn 200.000 tỷ ruble (3.290 tỷ USD).
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhBộ Tài chính sửa quy định hồ sơ hàng hóa xuất khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 136/2026/TT-BTC, sửa quy định hồ sơ hàng hóa xuất khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
-
Tài chínhTỷ lệ vỡ nợ tín dụng tư nhân tại Mỹ chạm mức kỷ lục
Theo Fitch Ratings, tỷ lệ vỡ nợ trong lĩnh vực tín dụng tư nhân tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng 8/2026.
-
Tài chínhLàm sạch mã số thuế, xử lý tồn đọng qua nhiều thời kỳ
Ở phía người nộp thuế, nhận thức và mức độ tuân thủ pháp luật về tạm ngừng, giải thể, chấm dứt hoạt động còn hạn chế.
-
Tài chínhViệt Nam thúc đẩy hợp tác tài chính, đầu tư với các đối tác Pháp
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 11/9, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã làm việc với lãnh đạo Rothschild & Co, tập đoàn tư vấn tài chính độc lập có hơn 200 năm lịch sử có trụ sở tại Paris.
-
Tài chínhLạm phát Mỹ tăng, thị trường đặt cược Fed nâng lãi suất
Giá cả của một loạt hàng hóa và dịch vụ tiếp tục tăng trong tháng 8, làm dấy lên khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tuần tới.
-
Tài chínhNghị quyết 57-NQ/TW: Bước chuyển từ thủ tục sang chủ động nhận diện rủi ro
Cục Thuế sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị hoàn thiện hệ thống chính sách thuế và quản lý thuế theo hướng đồng bộ, tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện.
-
Tài chínhOpenAI tung phiên bản ChatGPT chuyên biệt cho ngành tài chính
Người dùng có thể tra cứu đồng thời nhiều nguồn, xây dựng mô hình tài chính và soạn tài liệu cho khách hàng theo mẫu riêng của từng tổ chức, chẳng hạn bộ tài liệu chào mời dịch vụ (pitchbook).
-
Tài chínhIMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều rủi ro
IMF nhận định kinh tế toàn cầu vẫn chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng, nhưng triển vọng tăng trưởng chịu sức ép từ giá năng lượng, nợ công và lạm phát.
-
Tài chínhGiá năng lượng đẩy lạm phát tại Đức lên sát mốc 3%
Cơ quan Thống kê Liên bang Đức ngày 10/9 xác nhận hàng hóa và dịch vụ trong tháng 8 tăng giá 2,9% so với cùng kỳ năm trước.









