Hai bé gái đoàn tụ với cha mẹ đẻ sau 3 năm bị trao "nhầm nhà"
Chiều 25/7, Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã tổ chức buổi hòa giải giữa gia đình anh Vũ Đình Khiên (ngụ phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long) và anh Huỳnh Văn Tuấn (ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản), chính thức trao trả 2 bé cho cha mẹ đẻ do sai lầm trao nhầm trẻ sơ sinh 3 năm về trước.
Tại buổi hoà giải, ông Hoàng Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thị xã Bình Long thay mặt toàn thể ê kíp hộ sinh 3 năm trước gửi lời xin lỗi đến toàn thể 2 gia đình. Đây là một sai lầm nghiêm trọng rất đáng tiếc, ảnh hưởng đến mặt tâm sinh lý các bé, làm đảo lộn cuộc sống nên ông Thanh xin nhận trách nhiệm và xin lỗi 2 gia đình.
Sau khi lấy ý kiến tại buổi hòa giải, 2 bên gia đình chấp nhận việc tiến hành trao trả các bé về với cha mẹ đẻ. Tuy nhiên khi 2 gia đình đang làm lễ trao trả thì anh Tuấn bất ngờ không chấp nhận việc trao trả con vì cho rằng bệnh viện hỗ trợ không thỏa đáng và tuyên bố sẽ khởi kiện.
Trước tình huống bất ngờ, phía gia đình bên ngoại chị Liên, vợ anh Tuấn một mực phản đối hành động của anh Tuấn và cho rằng, toàn thể gia đình đã quyết định đồng ý trao trả lại 2 bé cho cha mẹ đẻ. Chị Liên (vợ anh Tuấn) vẫn trao trả cháu bé lại cho gia đình anh Khiên và nhận lại đứa con ruột được gia đình anh Khiên nuôi dưỡng 3 năm qua.
Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, vợ anh Khiên rất vui khi được nhận được con về chăm sóc. Tuy nhiên cũng buồn vì sẽ rất nhớ người con mà gia đình đã nuôi nấng 3 năm. Chị Trang cho biết: Thời gian đầu gia đình 2 bên sẽ cho các bé qua lại 2 nhà thường xuyên để quen cha mẹ đẻ rồi chính thức đưa về nuôi.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thị xã Bình Long Hoàng Văn Thanh cũng nêu rõ: Sau khi 2 bé được trao trả lại đúng với cha mẹ, bệnh viện sẽ tiến hành khám tổng quát cho các bé, có trách nhiệm với sức khỏe tâm sinh lý trong quá trình 2 bé lớn lên...
Trước đó, phía chính quyền 2 địa phương xã Phước An, huyện Hớn Quản và phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long cũng nhiều lần gặp mặt, vận động cho các gia đình hiểu và sớm đưa 2 cháu bé về đúng gia đình. Nhiều ngày qua, các bé cũng đã được cha mẹ đón về nhà để chơi đùa, 2 em đều vui vẻ, hoà nhập nhanh.
Trước đó, chị Nguyễn Thị Thu Trang, được chồng là anh Vũ Đình Khiên đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long sinh con. Ngày 10/1/2013 chị Trang sinh hạ bé gái. Cùng lúc ấy chị Liên được chồng là anh Huỳnh Văn Tuấn đưa đến đây sinh và cũng sinh một bé gái.
Hai bé gái chào đời cách nhau khoảng 15 phút, cân nặng như nhau, bị bệnh viện trao nhầm. Mãi đến tháng 5/2016, sự việc mới được phát hiện và bệnh viện đã đưa hai bé cùng gia đình đi xét nghiệm ADN./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Phước: Hàng chục công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn trưa
20:47' - 25/07/2016
Sau bữa cơm trưa, các công nhân bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, muốn đi cầu. Ngay sau đó, hàng loạt công nhân bị ngất xỉu, lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghi vấn ba mẹ con tự tử bằng thuốc trừ sâu do mâu thuẫn gia đình
18:48' - 25/07/2016
Bệnh viện đa khoa Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, vừa tiếp nhận trường hợp 3 mẹ con bị trúng độc nặng; trong đó cháu Ma Văn Thăng (3 tuổi) đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
-
Kinh tế Việt Nam
Đình chỉ lưu hành hai loại thuốc viên nén Ampodox 200 và Cocilone
16:21' - 20/07/2016
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trong cả nước và các công ty kinh doanh, nhập khẩu thuốc về việc đình chỉ lưu hành một số loại thuốc không đạt tiêu chuẩn.
-
Kinh tế tổng hợp
Hà Nội yêu cầu ngừng sử dụng thuốc kháng sinh Tarcefoksym
14:53' - 19/07/2016
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã thông báo tạm ngừng việc mua, bán và sử dụng trên toàn quốc đối với thuốc Tarcefoksym dạng bào chế bột pha tiêm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ vọng sự cộng hưởng từ các quyết sách đột phá
21:43' - 28/06/2025
Những bước tiến mạnh mẽ về thể chế cho kinh tế tư nhân đang được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng đề nghị UNESCO tiếp tục ghi danh hồ sơ và bảo tồn các di sản văn hóa của Việt Nam
19:59' - 28/06/2025
Chiều 28/6/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
18:12' - 28/06/2025
Chiều 28/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 12 (nhiệm kỳ 2021-2026 ) của Hội đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Trí tuệ nhân tạo và áp lực chuyển mình
17:11' - 28/06/2025
Theo các chuyên gia, Việt Nam đã từng chứng kiến những làn sóng thay đổi công nghệ lớn, từ cơ giới hóa nông nghiệp, tự động hóa trong sản xuất đến sự bùng nổ của internet và công nghệ thông tin.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngày 6/8 sẽ hết hạn trả lời về điều tra chống bán phá giá đường Thái Lan
16:55' - 28/06/2025
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1686/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường có xuất xứ từ Thái Lan.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Tiếp tục xem xét, giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ
15:45' - 28/06/2025
Trưa ngày 28/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp để tiếp tục xem xét, giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ liên quan thương mại, thuế quan.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam sẽ trở thành điểm đến chiến lược của các thương hiệu quốc tế
13:25' - 28/06/2025
Trái với lo ngại rằng thương mại điện tử sẽ “thế chân” hoàn toàn bán lẻ vật lý, thực tế cho thấy người tiêu dùng đang quay trở lại với cửa hàng như một điểm đến mua sắm – trải nghiệm – tương tác.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng kêu gọi thực hiện 6 đột phá trong hợp tác kinh tế Việt Nam – Vương quốc Anh
13:02' - 28/06/2025
Sáng 28/6/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm với các doanh nghiệp của Vương quốc Anh.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng đôn đốc bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt
09:03' - 28/06/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện về bảo đảm việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.