Hải Dương xem xét nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch
Ngày 13/9, tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đề nghị mỗi địa phương xem xét tình hình thực tế để nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 12/9, Hải Dương đã qua 33 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Ca bệnh gần nhất ghi nhận trong cộng đồng vào ngày 10/8, tại ổ dịch huyện Gia Lộc.
Tỉnh đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, với phương châm "sớm hơn một bước, cao hơn một cấp"; đặc biệt là việc kiểm soát chặt người ra vào tỉnh, người từ các địa phương vùng dịch trở về.
Để giữ vững thành quả chống dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và không được chủ quan, lơ là. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tùy tình hình thực tế có thể nới lỏng các biện pháp phòng dịch nhưng phải đảm bảo an toàn.
Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, lãnh đạo tỉnh cho biết đặc biệt quan tâm để có thêm nhiều nguồn lực vaccine tiêm cho người dân.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngoài việc tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng dịch khác, các địa phương cần thực hiện "5 sớm": phát hiện sớm, báo cáo sớm, xét nghiệm sớm, điều trị sớm, tiêm phòng vaccine sớm.
Tại phiên họp, lãnh đạo tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, cần tăng cường các biện pháp phòng dịch trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, các doanh nghiệp, làm tốt việc lưu thông hàng hóa, đảm bảo "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế; đồng thời, kiên quyết dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, từ ngày 27/7 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 137 ca mắc COVID-19. Hiện có 125 người đã được điều trị khỏi, có 1 ca tử vong, 9 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Nam Sách.
Hải Dương đã xét nghiệm RT-PCR cho trên 500.000 lượt người. Ngoài ra, một số đơn vị xét nghiệm dịch vụ ngoài ngành Y tế đã xét nghiệm hàng nghìn lượt người.
Việc tiêm chủng đã và đang được Hải Dương tích cực triển khai. Tính đến ngày 12/9, toàn tỉnh đã tiêm trên 304.000 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có trên 127.000 liều mũi 2.
Ngành Y tế Hải Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực gồm 160 điều dưỡng, 60 bác sĩ, 35 kiểm soát nhiễm khuẩn để phục vụ cho điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng theo phương châm "4 tại chỗ".
Cùng với đó, tỉnh thiết lập hệ thống hồi sức cấp cứu điều trị COVID-19 nặng theo các cấp độ dịch với 100 giường hồi sức cấp cứu ở các bệnh viện được cải tạo, đầu tư trang thiết bị, hệ thống oxy trung tâm.
Tỉnh đã cử đoàn công tác hỗ trợ các địa phương chống dịch. Trong đó, 71 cán bộ y, bác sĩ hỗ trợ điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 7 (Thành phố Hồ Chí Minh); 226 cán bộ giảng viên, nhân viên, sinh viên ngành Y Dược hỗ trợ thành phố Hà Nội xét nghiệm COVID-19 tại hai huyện Phúc Thọ và Đan Phượng.
Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương cử hai đoàn công tác với 528 cán bộ, giảng viên, sinh viên, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương cử 50 cán bộ, sinh viên hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch./.
>>>Hải Dương chống dịch COVID-19 theo phương châm “sớm hơn 1 bước, cao hơn 1 cấp”
Tin liên quan
-
DN cần biết
Thanh long Hải Dương đã có giấy thông hành vào Australia
19:07' - 06/09/2021
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Hải Dương, sản phẩm thanh long Hải Dương đã chính thức có giấy thông hành để xuất khẩu sang Australia.
-
Kinh tế Việt Nam
Hải Dương đóng điện, vận hành an toàn công trình đường dây 35 kV
20:18' - 05/09/2021
Tối 5/9, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương đã tổ chức đóng điện, đưa vào vận hành công trình Xây dựng mới đường dây 35 kV từ Trạm biến áp 110 kV Nhị Chiểu đến REC 01 Hiệp Sơn.
-
Hàng hoá
Na và nhãn chính vụ Hải Dương khó tiêu thụ do dịch COVID-19
15:39' - 22/08/2021
Dù đang là chính vụ na và nhãn ở Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nhưng do dịch bệnh, người dân gặp nhiều khó khăn trong việc liên kết với doanh nghiệp, vận chuyển để tiêu thụ các nông sản chính vụ này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tiến sĩ Việt Nam đưa thời trang bền vững đến Anh
21:59' - 28/03/2024
Việc đưa được Hành trình thời trang vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên sẽ là một thành công của dự án, góp phần chuyển tải thông điệp về thời trang bền vững của Việt Nam tới bạn bè Anh và quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng sau trận mưa đá tại Yên Bái
21:34' - 28/03/2024
Ngày 28/3, tại Yên Bái đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sập mỏ vàng ở Nga: Tạm dừng công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục khoan thăm dò
21:33' - 28/03/2024
Các kỹ sư dự định khoan các mũi mới để kiểm tra các tầng khác nhau của hầm mỏ, vì vậy các máy khoan được lắp đặt với các góc khác nhau tại những vị trí khác nhau.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhu cầu tuyển lao động tăng trở lại ở Bình Dương
21:21' - 28/03/2024
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự báo 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp cần khoảng 25.000 - 30.000 lao động.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa đá làm ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu tại Mộc Châu (Sơn La)
21:04' - 28/03/2024
Chiều 28/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra hai đợt mưa đá kèm theo gió mạnh, gây ảnh hưởng tới nhiều diện tích hoa màu của nhân dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Quản lý chặt hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ, đảm bảo quyền học tập cho học sinh
20:52' - 28/03/2024
UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp
-
Kinh tế & Xã hội
Nắng nóng, tiền điện tháng 3 ở Tp. Hồ Chí Minh sẽ tăng cao
20:00' - 28/03/2024
Tính đến nay, sản lượng tiêu thụ bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 78,13 triệu kWh/ngày, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều câu hỏi về rác thải tại buổi họp báo của UBND thành phố Hà Nội
19:58' - 28/03/2024
Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trả lời, làm rõ thông tin về rác thải tại Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Người lao động có được nghỉ bù dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5?
19:57' - 28/03/2024
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 và 1/5, lịch nghỉ sẽ như thế nào? Người lao động có được nghỉ bù với thời gian dài hơn không? Những ngày nghỉ này có được hưởng nguyên lương không?