Hải Phòng động thổ 2 dự án đường nối từ các huyện đến đường bộ ven biển

13:57' - 10/05/2020
BNEWS Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đến đường bộ ven biển có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Ngày 10/5, tại hai huyện Vĩnh Bảo và Kiến Thụy, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua Khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
Hai sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020).
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng là chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án có quy mô nâng cấp, mở rộng đường hiện tại từ cầu Lạng Am, xã Lý Học đến xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo và xây dựng tuyến đường mới từ xã Trấn Dương qua sông Thái Bình kết nối với đường bộ ven biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; tổng chiều dài tuyến 9,47km. Xây dựng tuyến đường mới dọc bờ trái sông Chanh Dương từ cầu Lạng Am đến cầu Chiến Lược chiều dài 1,36km.
Đặc biệt, trên tuyến sẽ xây dựng mới cầu vĩnh cửu vượt sông Thái Bình, cách cầu Hàn khoảng 8km về phía hạ lưu, kết nối xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo với xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, chiều dài gần 1km, bề rộng mặt cắt ngang cầu 12m. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, việc đầu tư tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng, đặc biệt là các xã được kết nối giữa hai huyện.
Bên cạnh đó, dự án còn kết nối giữa các điểm di tích lịch sử nổi tiếng của Hải Phòng như: tháp Tường Long (quận Đồ Sơn) - khu tưởng niệm Vương Triều Mạc (huyện Kiến Thụy), đền Gắm, đền thờ cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (huyện Tiên Lãng) và khu di tích cấp quốc gia đặc biệt - đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo).

Dự án còn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của thành phố theo hướng đồng bộ và hiện đại để việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân thuận lợi hơn.
Với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua Khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, do UBND huyện Kiến Thụy là chủ đầu tư.

Dự án này có chiều dài 14,8 km, chiều rộng nền đường 22m, tổng mức đầu tư 924,238 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố; thời gian thi công từ năm 2020-2022.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến khẳng định, việc đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển mới; tuyến đường cũng là điều kiện thuận lợi để hai huyện Kiến Thụy và An Lão hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của thành phố và các tỉnh ven biển khu vực Đông Bắc bộ; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Để hoàn thành hai dự án trên đúng tiến độ, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng triển khai các thủ tục tiếp theo như lựa chọn các nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn, giám sát; phối hợp với các cơ quan để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công dự án.

Ba huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định, phấn đấu bàn giao mặt bằng thi công cho các nhà thầu trong thời gian sớm nhất./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục