BNEWS So sánh về tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn các địa phương giao, Hải Phòng đều đứng đầu các thành phố trực thuộc Trung ương về giải ngân vốn đầu tư công.
Theo số liệu giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Tài chính, đến 30/11/2024, bình quân cả nước giải ngân đạt 60,43% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 54,8% kế hoạch địa phương giao, trong đó Hải Phòng giải ngân đạt khoảng 13.500 tỷ đồng, đạt 79,2% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 64,2% kế hoạch thành phố giao. Nhờ đó, Hải Phòng đều đứng đầu các thành phố trực thuộc Trung ương về giải ngân vốn đầu tư công.
Sát sao của người đứng đầu
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, công tác chỉ đạo điều hành về giải ngân vốn đầu tư công luôn được đặt lên hàng đầu. Tại các thông báo kết luận của các kỳ họp thường kỳ hàng tháng của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Kết luận Hội nghị Thành ủy đều có chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công. Trong tháng 10/2024, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã có 2 buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy An Dương và Ban thường vụ Quận ủy Hải An và đã có những chỉ đạo, điều hành trong công tác giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương.
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã thành lập 2 tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng (Tổ trưởng tổ 1) và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân (Tổ trưởng tổ 2) để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Với sự chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ đúng nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, đảm bảo sử dụng hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.
Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, trong kế hoạch vốn năm 2024, Hải Phòng đã tập trung để thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng. Cùng với đó, nguồn vốn này bố trí cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ các quận đầu tư công viên cây xanh, bố trí cho các dự án hoàn thành đã được phê duyệt, quyết toán để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng, cấp bách của thành phố.
Cụ thể, thành phố đã tập trung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của thành phố như: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố; Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố cũng như hạ tầng đồng bộ tại các khu vực này.
Ngoài ra, Hải Phòng đã tập trung tối đa nguồn lực, bố trí vốn và đã khánh thành một số dự án công trình trọng điểm trong năm 2024 như Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng với thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh; Dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng Chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 cùng một dự án trọng điểm, quan trọng khác.
Đặc biệt, nguồn vốn đầu tư công năm 2024 của thành phố đã được phân bổ, bổ sung cho huyện Thủy Nguyên và huyện An Dương là 621 tỷ đồng để hai địa phương có nguồn lực thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng đạt các tiêu chí về phát triển đô thị với các khu vực dự kiến thành lập phường, quận, thành phố trực thuộc thành phố.
Tập trung mọi nguồn lực
Huyện An Dương là một trong những địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Dự kiến từ nay đến cuối năm, huyện sẽ giải ngân 100% số vốn đủ điều kiện giải ngân với tổng số tiền là 1.058,571 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch, các đơn vị liên quan đang dốc sức làm việc.
Ông Bùi Văn Xinh, Trưởng ban Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương cho biết, nguồn vốn đầu tư công triển khai tại huyện tập trung vào các công trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng công viên cây xanh. Đến thời điểm này, huyện đã tổ chức khánh thành 2 dự án nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bắc Sơn và xã Tân Tiến; tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nâng cấp tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại 2 xã An Hưng và Đại Bản, đồng thời triển khai thi công các tuyến đường nông thôn mới tại xã Lê Lợi, An Đồng, Nam Sơn. Dự kiến đến hết năm 2024, toàn huyện có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Cùng với đó, huyện cũng đang triển khai 13 dự án xây dựng vườn hoa cây xanh, sân thể thao trung tâm tại 11 xã với tổng diện tích 43,1 ha và 3 Dự án xây dựng sân thể thao trung tâm tại 3 xã khác có tổng diện tích 1,54 ha. Các dự án khi hoàn thành sẽ “khoác” cho An Dương một diện mạo khang trang, văn minh, hiện đại. Để các dự án hoàn thành, cần có sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân.
Theo ông Bùi Văn Xinh, một trong những khó khăn rất lớn khi triển khai các dự án đó là giải phóng mặt bằng. Có nhiều hộ dân có diện tích đất bị thu hồi lớn, ảnh hưởng đến các công trình xây dựng, nhất là nhà ở. Một số hộ dân chưa đồng thuận liên quan đến giá đền bù giải phóng mặt bằng. Khi chưa có mặt bằng sạch, các đơn vị liên quan không thể triển khai dự án.
Vì vậy, để người dân đồng thuận, cả hệ thống chính tại huyện đều phải vào cuộc, làm việc không quản giờ giấc, giờ hành chính làm công tác chuyên môn, ngoài giờ hành chính xuống từng hộ dân để làm công tác dân vận để người dân đồng thuận, chia sẻ, hiểu sự đóng góp của mình sẽ góp phần quan trọng trong thay đổi diện mạo địa phương. Trong quá trình triển khai, hộ dân nào gương mẫu, làm tốt đều được tuyên dương trên hệ thống loa phát thanh của các xã, tạo hiệu ứng lan tỏa. Và quan trọng nhất, khi các dự án hoàn thành, mọi người dân đều được hưởng lợi trong đi lại, giao thương, nâng cao đời sống nên ai cũng phấn khởi trước sự thay đổi của mảnh đất nơi mình sinh sống.
Ông Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Sơn- một trong 3 xã của huyện An Dương đang dồn sức xây dựng các tuyến đường nông thôn mới cho biết, năm 2024, xã được dành nguồn vốn đầu tư công để nâng cấp 12 tuyến đường. Khi cải tạo, nâng cấp các tuyến đường này, có 681 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có những hộ phải hiến tặng tới 90m2 đất, có hộ bị tháo dỡ một phần các ngôi nhà ở kiên cố.
Xác định công tác dân vận là khâu then chốt trong vận động giải phóng mặt bằng, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng các đồng chí lãnh đạo huyện tối tối đến vận động nhân dân hiến đất, mở đường. Trong hơn 2 tháng kiên trì vận động, đến thời điểm này, đã có 531 hộ bàn giao mặt bằng. Với 150 hộ còn lại, xã sẽ tiếp tục vận động và quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch trước 31/12/2024 để các nhà thầu thi công các tuyến đường để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn xã.
Ông Nguyễn Thanh Phức, người dân xã Nam Sơn, huyện An Dương cho biết, từ đầu tư nguồn lực của thành phố, sự vào cuộc của chính quyền huyện, xã, sự đồng thuận của người dân, xã Nam Sơn đã có diện mạo mới với những tuyến đường rộng rãi, sạch sẽ. Người dân địa phương rất phấn khởi, đóng góp sức người, sức của để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Tin liên quan
Hải Phòng kiến tạo đột phá trong thu hút FDI xanh
Hải Phòng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trở thành đầu tàu trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với hàng loạt dự án FDI xanh thân thiện với môi trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTruyền thông Thái Lan nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Nhà Vua Maha Vajiralongkorn đến Việt Nam
Các bài viết tập trung phản ánh chương trình hoạt động của Nhà Vua và Hoàng hậu tại Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc củng cố tình hữu nghị và tăng cường quan hệ giữa hai nước.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải hài hòa phát triển kinh tế, sinh kế và bảo vệ môi trường
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, bảo đảm Quy hoạch lâm nghiệp thống nhất với các quy hoạch đang còn hiệu lực, không chồng chéo, nhất là Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng chốt mốc loạt dự án giao thông trọng điểm
Đà Nẵng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.
-
Kinh tế Việt NamTìm giải pháp tăng thu từ xuất nhập khẩu những tháng cuối năm
Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của Quảng Ninh đạt 12.572 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2026, địa phương tập trung giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu 18.300 tỷ đồng cả năm.
-
Kinh tế Việt NamGỡ vướng cho điện gió ngoài khơi
Việc gỡ vướng cho điện gió ngoài khơi sẽ giúp tăng tính tự chủ an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, hiện thực hoá các mục tiêu của Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị.
-
Kinh tế Việt NamBiến không gian mới thành động lực tăng trưởng lâu dài
Nghị quyết số 20-NQ/TW mở ra tầm nhìn chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh với mục tiêu các tỉnh thành ven biển đóng góp trên 70% GDP cả nước đến năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamCông nghiệp hàng hải trước thời cơ tái cấu trúc
Dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) đã đặt công nghiệp tàu thủy vào một chương riêng, tạo khung pháp lý thống nhất từ hạ tầng đến logistics.
-
Kinh tế Việt NamNinh Bình gỡ vướng giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông
Ninh Bình đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và vật liệu để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, nâng hiệu quả đầu tư công.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam và Argentina trước cơ hội mở rộng thị trường Mercosur
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt cho rằng thúc đẩy PTA Việt Nam - Mercosur sẽ giảm rào cản thương mại, mở rộng thị trường và tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp hai bên.














